Israel viện trợ cho dân Syria dù tăng cường kiểm soát biên giới

VOV.VN - Giới chức Israel hôm 1/7 cho biết, 6 người Syria bị thương, bao gồm 4 thanh niên, đã được đưa tới Israel cuối tuần qua để điều trị y tế.

Theo các quan chức quân đội Israel, nước này đã tiến hành các hoạt động nhân đạo mang tên “Hàng xóm tốt” trong suốt 2 năm qua nhằm cung cấp các viện trợ cho người dân Syria những mặt hàng cần thiết như thức ăn trẻ em, thiết bị y tế và khí đốt. Năm 2016, Israel cũng đã thành lập một phòng khám dã chiến tại khu vực biên giới với Syria nhằm hỗ trợ hàng nghìn người dân quốc gia láng giềng này.

Bản đồ Israel-Syria. Ảnh: Al Jazeera.

Israel khẳng định, sẽ không đứng về phía nào trong cuộc xung đột tại Syria và các hỗ trợ nhân đạo của nước này mà chỉ hướng tới những người dân đang phải gánh chịu hậu quả của cuộc chiến.

Hôm qua (1/7), tại cuộc họp nội các, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tái khẳng định, sẽ bảo vệ biên giới tiếp giáp với Syria, song vẫn duy trì các hoạt động nhân đạo tại đây trong khả năng có thể nhưng sẽ không cho phép người Syria nhập cư vào nước này.

Trong tuần vừa qua, quân đội Syria đã mở đợt tấn công lớn tại thành phố Daraa, Tây Nam nước này khiến một dòng người di cư lớn đổ dồn về khu vực biên giới tiếp giáp với Israel./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel bắn chết 2 người biểu tình Palestine
Israel bắn chết 2 người biểu tình Palestine

VOV.VN - Lực lượng an ninh Israel đã bắn chết 2 người Palestine và làm bị thương 415 người khác tham gia cuộc biểu tình dọc biên giới Gaza vào hôm qua 29/6.

Israel bắn chết 2 người biểu tình Palestine

Israel bắn chết 2 người biểu tình Palestine

VOV.VN - Lực lượng an ninh Israel đã bắn chết 2 người Palestine và làm bị thương 415 người khác tham gia cuộc biểu tình dọc biên giới Gaza vào hôm qua 29/6.

Phe nổi dậy tại Đông Deraa (Syria) đồng ý giao nộp vũ khí
Phe nổi dậy tại Đông Deraa (Syria) đồng ý giao nộp vũ khí

VOV.VN - Phe nổi dậy tại thị trấn Bosra al-Sham, phía Đông Deraa hôm 1/7 đã chấp thuận thỏa thuận với quân đội để giao nộp vũ khí hạng nặng.

Phe nổi dậy tại Đông Deraa (Syria) đồng ý giao nộp vũ khí

Phe nổi dậy tại Đông Deraa (Syria) đồng ý giao nộp vũ khí

VOV.VN - Phe nổi dậy tại thị trấn Bosra al-Sham, phía Đông Deraa hôm 1/7 đã chấp thuận thỏa thuận với quân đội để giao nộp vũ khí hạng nặng.

Mỹ và Israel thảo luận triển vọng hòa bình giữa Israel và Palestine
Mỹ và Israel thảo luận triển vọng hòa bình giữa Israel và Palestine

VOV.VN - Theo Nhà Trắng, nội dung thảo luận tập trung về viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza.

Mỹ và Israel thảo luận triển vọng hòa bình giữa Israel và Palestine

Mỹ và Israel thảo luận triển vọng hòa bình giữa Israel và Palestine

VOV.VN - Theo Nhà Trắng, nội dung thảo luận tập trung về viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza.

Israel sẽ không chấp nhận bất kỳ người tị nạn Syria nào trên lãnh thổ
Israel sẽ không chấp nhận bất kỳ người tị nạn Syria nào trên lãnh thổ

VOV.VN - Israel sẽ không cho phép bất kỳ người tị nạn Syria nào vào lãnh thổ của mình, nhưng sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho những người này.

Israel sẽ không chấp nhận bất kỳ người tị nạn Syria nào trên lãnh thổ

Israel sẽ không chấp nhận bất kỳ người tị nạn Syria nào trên lãnh thổ

VOV.VN - Israel sẽ không cho phép bất kỳ người tị nạn Syria nào vào lãnh thổ của mình, nhưng sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho những người này.

Quan điểm của chính quyền Assad ảnh hưởng tới việc Nga có mặt ở Syria
Quan điểm của chính quyền Assad ảnh hưởng tới việc Nga có mặt ở Syria

VOV.VN - Nga sẽ đưa ra quyết định nên đi hay ở lại tùy thuộc vào việc Chính phủ và người dân Syria có cần đến sự hỗ trợ của Moscow nữa hay không.

Quan điểm của chính quyền Assad ảnh hưởng tới việc Nga có mặt ở Syria

Quan điểm của chính quyền Assad ảnh hưởng tới việc Nga có mặt ở Syria

VOV.VN - Nga sẽ đưa ra quyết định nên đi hay ở lại tùy thuộc vào việc Chính phủ và người dân Syria có cần đến sự hỗ trợ của Moscow nữa hay không.