Israel xúc tiến xây hàng trăm ngôi nhà ở Đông Jerusalem

(VOV) - Phía Palestine coi đây là “thách thức khắc nghiệt nhất đối với toàn thể cộng đồng quốc tế”.

Hôm 17/12, Israel tuyên bố sẽ xúc tiến kế hoạch xây dựng hàng trăm ngôi nhà tại một khu định cư Do Thái ở Đông Jerusalem. Tuyên bố này có thể tái bùng phát gia tăng căng thẳng giữa Israel với người Palestine và với chính các đồng minh phương Tây.

Một khu định cư Do Thái tại Bờ Tây (Ảnh: Reuters)


Một ủy ban thuộc Bộ Nội vụ Israel hôm qua đã thông qua giai đoạn tiếp theo của dự án xây dựng 1.500 căn hộ tại khu vực Ramat Shlomo, một phần thành phố mà người Palestine muốn làm thủ đô trong tương lai. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Nội vụ Efrat Orbach cho biết dự án cần phải trải qua các giai đoạn quy hoạch khác nữa và mất nhiều năm nữa trước khi được thông qua cuối cùng và khởi công.

Phản ứng trước thông tin này, người phát ngôn Tổng thống Palestine lên án, đây là “thách thức khắc nghiệt nhất đối với toàn thể cộng đồng quốc tế” và đặt Israel vào tình trạng bị quốc tế cô lập hoàn toàn. Nhà đàm phán Palestine Saeb Erekat bình luận kế hoạch này là câu trả lời tiêu cực của Israel đối với các nỗ lực của quốc tế trong việc trao cho tiến trình hòa bình Trung Đông một cơ hội. Mỹ chưa có phản ứng về thông tin này.

Israel sát nhập Đông Jerusalem sau cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967 và tuyên bố khu vực nhạy cảm, nơi sinh sống của người Hồi giáo, Do Thái, Cơ đốc giáo này là một phần không thể tách rời của Jerusalem. Người dân Palestine cũng tuyên bố Đông Jerusalem là thủ đô cuả nhà nước trong tương lai của họ. Hiện có khoảng 200 nghìn người Do Thái và 250 nghìn người Palestine sống xen lẫn tại Đông Jerusalem./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xây dựng các khu định cư- Israel đang vừa ăn cắp vừa la làng
Xây dựng các khu định cư- Israel đang vừa ăn cắp vừa la làng

(VOV) - Phớt lờ cảnh báo của quốc tế, Israel tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động định cư trên vùng lãnh thổ của Palestine.

Xây dựng các khu định cư- Israel đang vừa ăn cắp vừa la làng

Xây dựng các khu định cư- Israel đang vừa ăn cắp vừa la làng

(VOV) - Phớt lờ cảnh báo của quốc tế, Israel tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động định cư trên vùng lãnh thổ của Palestine.

Palestine dọa trả đũa nếu Israel mở rộng khu định cư
Palestine dọa trả đũa nếu Israel mở rộng khu định cư

(VOV) - Palestine tuyên bố tình hình hiện nay cho phép nước này có thể đối phó với việc Israel mở rộng khu định cư E1.

Palestine dọa trả đũa nếu Israel mở rộng khu định cư

Palestine dọa trả đũa nếu Israel mở rộng khu định cư

(VOV) - Palestine tuyên bố tình hình hiện nay cho phép nước này có thể đối phó với việc Israel mở rộng khu định cư E1.

Anh, Thụy Điển quan ngại việc Israel mở rộng khu định cư
Anh, Thụy Điển quan ngại việc Israel mở rộng khu định cư

(VOV) - Liên Hợp Quốc, Mỹ và EU đều lên tiếng chỉ trích dự án này vì nó sẽ làm phức tạp mọi nỗ lực kiến tạo hòa bình với người Palestine.

Anh, Thụy Điển quan ngại việc Israel mở rộng khu định cư

Anh, Thụy Điển quan ngại việc Israel mở rộng khu định cư

(VOV) - Liên Hợp Quốc, Mỹ và EU đều lên tiếng chỉ trích dự án này vì nó sẽ làm phức tạp mọi nỗ lực kiến tạo hòa bình với người Palestine.

EU triệu Đại sứ Israel vì kế hoạch mở rộng khu định cư
EU triệu Đại sứ Israel vì kế hoạch mở rộng khu định cư

(VOV) - Ngày 6/12, Đại sứ Israel tại EU sẽ có cuộc gặp với Tổng thư ký điều hành Cơ quan Hành động Đối ngoại châu Âu  Pierre Vimont.

EU triệu Đại sứ Israel vì kế hoạch mở rộng khu định cư

EU triệu Đại sứ Israel vì kế hoạch mở rộng khu định cư

(VOV) - Ngày 6/12, Đại sứ Israel tại EU sẽ có cuộc gặp với Tổng thư ký điều hành Cơ quan Hành động Đối ngoại châu Âu  Pierre Vimont.

Palestine sẽ đáp trả nếu Israel xây dựng khu định cư
Palestine sẽ đáp trả nếu Israel xây dựng khu định cư

(VOV)-Israel bị dư luận quốc tế chỉ trích khi thông báo sẽ xây dựng 3.000 ngôi nhà định cư mới trên phần lãnh thổ chiếm đóng của Palestine.

Palestine sẽ đáp trả nếu Israel xây dựng khu định cư

Palestine sẽ đáp trả nếu Israel xây dựng khu định cư

(VOV)-Israel bị dư luận quốc tế chỉ trích khi thông báo sẽ xây dựng 3.000 ngôi nhà định cư mới trên phần lãnh thổ chiếm đóng của Palestine.