Ít nhất 8 người thiệt mạng khi tàu du lịch Costa Concordia mắc cạn

Ngoài 8 người thiệt mạng, vẫn còn nhiều người mất tích sau khi nhảy xuống biển trong cơn hoảng loạn.

Thông tin mới nhất cho biết, 8 người đã thiệt mạng sau khi tàu du lịch hạng sang Costa Concordia bị mắc cạn ngoài khơi bờ biển Italy trong một vụ tai nạn buộc bảo vệ bờ biển phải sơ tán hơn 4.000 người.

Costa Concordia đang trong chuyến hành trình quanh Địa Trung Hải thì đâm phải một rạn san hô gần Isola thuộc đảo Giglio.

Tàu Costa Concordia đang có dấu hiệu chìm dần (Ảnh: AP)

Ngoài 8 người thiệt mạng, vẫn còn nhiều người mất tích sau khi nhảy xuống biển trong cơn hoảng loạn khi tàu Costa Concordia bắt đầu nghiêng và có dấu hiệu chìm dần.

Trong số các nạn nhân, có một người đàn ông 70 tuổi, người qua đời vì một cơn đau tim gây ra bởi các cú sốc khi ông ta nhảy vào vùng nước đóng băng, các báo cáo cho biết.

Hơn 30 người cũng bị thương trong vụ tai nạn, trong đó có một số bị thương nặng.

Hầu hết 3.200 hành khách và 1.000 thành viên thuỷ thủ đoàn đã nhanh chóng sơ tán. Bảo vệ bờ biển đang cố gắng để cứu khoảng 200 người bị mắc kẹt trên tàu.

Máy bay trực thăng với đèn pha đã được sử dụng để giúp nhân viên cứu hộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên