Italia triệu hồi đại sứ để phản đối Ấn Độ

VOV.VN -Italia phản đối việc tòa án tối cao Ấn Độ trì hoãn xét xử 2 lính thủy Italia từng bị giam tại Ấn Độ 2 năm qua.

Italia hôm nay (18/2) đã cho triệu đại sứ của nước này tại Ấn Độ về nước nhằm phản đối việc tòa án tối cao Ấn Độ trì hoãn việc xét xử hai lính thủy Italia từng bị giam giữ tại Ấn Độ trong khoảng 2 năm qua.

Đại sứ Italia Daniele Mancini tại Ấn Độ (Ảnh: AFP)

Ban đầu, tòa án Ấn Độ dự kiến sẽ tiến hành xét xử 2 thủy thủ người Italia là Massimiliano Latore và Salvatore Girone trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, tòa án sau đó đã cho đình chỉ phiên xét xử cho đến ngày 24/2 tới để yêu cầu sự giải thích rõ từ phía Chính phủ Ấn Độ là liệu hai thủy thủ này có bị cáo buộc tội danh sát hai ngư dân Ấn Độ vào năm 2012 hay không đã. Tòa án Tối cao Ấn Độ cũng đang cân nhắc là liệu có hay không áp dụng luật chống khủng bố và chống cướp biển để xét xử 2 thủy thủ người Italia nêu trên.

Vụ nổ súng xảy ra hồi tháng 2/2012 khi tàu của hai ngư dân Ấn Độ tiến sát một tàu chở dầu mà hai lính thủy Italia chịu trách nhiệm bảo vệ. Hai binh lính nói trên cho biết, họ nổ súng vì cho rằng các ngư dân trên là cướp biển. Italia đã yêu cầu Ấn Độ để tòa án của Italia xét xử hai binh sĩ vì vụ án liên quan tới tàu Italia và xảy ra trên hải phận quốc tế.

Ấn Độ bác bỏ đề xuất của Italia với lý do vụ việc xảy ra trên vùng biển thuộc quyền tài phán của Ấn Độ. Vụ việc trên sau đó đã trở thành trung tâm của cuộc tranh cãi ngoại giao giữa Italia và Ấn Độ kể từ tháng 2/2012 đến nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ triệu Đại sứ Mỹ tới để phản đối về ngoại giao
Ấn Độ triệu Đại sứ Mỹ tới để phản đối về ngoại giao

VOV.VN - Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York, bà Devyani Khobragade đã bị nhà chức trách Mỹ bắt giữ  ngày 12/5 trong khi đang đưa con đi học.

Ấn Độ triệu Đại sứ Mỹ tới để phản đối về ngoại giao

Ấn Độ triệu Đại sứ Mỹ tới để phản đối về ngoại giao

VOV.VN - Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York, bà Devyani Khobragade đã bị nhà chức trách Mỹ bắt giữ  ngày 12/5 trong khi đang đưa con đi học.

Anh triệu đại sứ Israel để phản đối kế hoạch xây nhà định cư
Anh triệu đại sứ Israel để phản đối kế hoạch xây nhà định cư

VOV.VN - Việc thông báo kế hoạch xây nhà định cư gây ảnh hưởng bất lợi tới bầu không khí thuận lợi trong cuộc đàm phán hoà bình Trung Đông.

Anh triệu đại sứ Israel để phản đối kế hoạch xây nhà định cư

Anh triệu đại sứ Israel để phản đối kế hoạch xây nhà định cư

VOV.VN - Việc thông báo kế hoạch xây nhà định cư gây ảnh hưởng bất lợi tới bầu không khí thuận lợi trong cuộc đàm phán hoà bình Trung Đông.

Pakistan triệu đại sứ Mỹ để phản đối về vụ không kích
Pakistan triệu đại sứ Mỹ để phản đối về vụ không kích

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Pakistan hôm 2/11 đã triệu đại sứ Mỹ Richard Olson tới để phản đối về vụ không kích của Mỹ tại Pakistan.

Pakistan triệu đại sứ Mỹ để phản đối về vụ không kích

Pakistan triệu đại sứ Mỹ để phản đối về vụ không kích

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Pakistan hôm 2/11 đã triệu đại sứ Mỹ Richard Olson tới để phản đối về vụ không kích của Mỹ tại Pakistan.

Ai Cập triệu Đại sứ Iran phản đối chỉ trích của Tehran
Ai Cập triệu Đại sứ Iran phản đối chỉ trích của Tehran

VOV.VN -Iran từng bày tỏ quan ngại về những cuộc đụng độ tại Ai Cập cuối tuần qua khiến ít nhất 17 người chết.

Ai Cập triệu Đại sứ Iran phản đối chỉ trích của Tehran

Ai Cập triệu Đại sứ Iran phản đối chỉ trích của Tehran

VOV.VN -Iran từng bày tỏ quan ngại về những cuộc đụng độ tại Ai Cập cuối tuần qua khiến ít nhất 17 người chết.

Malaysia triệu Đại sứ Mỹ và Australia về hoạt động do thám
Malaysia triệu Đại sứ Mỹ và Australia về hoạt động do thám

VOV.VN -Malaysia cảnh báo vụ bê bối nghe lén có thể “phá hoại nghiêm trọng” quan hệ giữa nước này với Mỹ và Australia.

Malaysia triệu Đại sứ Mỹ và Australia về hoạt động do thám

Malaysia triệu Đại sứ Mỹ và Australia về hoạt động do thám

VOV.VN -Malaysia cảnh báo vụ bê bối nghe lén có thể “phá hoại nghiêm trọng” quan hệ giữa nước này với Mỹ và Australia.

Ai Cập triệu Đại sứ Qatar để phản đối ngoại giao
Ai Cập triệu Đại sứ Qatar để phản đối ngoại giao

VOV.VN - Một thông cáo của Qatar đưa ra ngày 3/1 bị Ai Cập cho là đã can thiệp vào tình hình nội bộ của nước này.

Ai Cập triệu Đại sứ Qatar để phản đối ngoại giao

Ai Cập triệu Đại sứ Qatar để phản đối ngoại giao

VOV.VN - Một thông cáo của Qatar đưa ra ngày 3/1 bị Ai Cập cho là đã can thiệp vào tình hình nội bộ của nước này.

Mối quan hệ ngày càng xấu, Ai Cập triệu Đại sứ Qatar
Mối quan hệ ngày càng xấu, Ai Cập triệu Đại sứ Qatar

VOV.VN - Thông tin trên được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty đưa ra tại cuộc họp báo hôm 4/2.

Mối quan hệ ngày càng xấu, Ai Cập triệu Đại sứ Qatar

Mối quan hệ ngày càng xấu, Ai Cập triệu Đại sứ Qatar

VOV.VN - Thông tin trên được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty đưa ra tại cuộc họp báo hôm 4/2.