Italy giải cứu 70 người di cư từ Afghanistan và Iraq

VOV.VN - Những người di cư đang ở trên một con tàu quá tải ngoài khơi bờ biển phía Đông Nam Italy.

70 người di cư từ Afghanistan và Iraq vừa được các lực lượng Italy giải cứu khỏi một con tàu quá tải tại khu vực ngoài khơi bờ biển phía Đông Nam của nước này.

Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Italy, trên tàu có 2 phụ nữ và 4 trẻ em. Những người di cư sau đó đã được đưa đến cảng Santa Maria ở khu vực Puglia, miền Tây Italy.

Trước đó, hôm 21/5 vừa qua, các lực lượng Italy và Pháp đã giải cứu hơn 900 người di cư từ Bắc Phi khi họ đang trên đường tới châu Âu trên 3 con tàu đông đúc.

Chính phủ Italy uớc đoán, trong năm 2015, nước này có nguy cơ phải tiếp nhận khoảng 250.000 người nhập cư trái phép bằng đường biển.

Trong khi đó, báo chí nước này cho rằng dòng người nhập cư từ Bắc Phi tới Italy bằng đường biển sẽ tăng ồ ạt trong thời gian tới do thời tiết thuận tiện hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

900 người di cư trên biển được Italy giải cứu
900 người di cư trên biển được Italy giải cứu

VOV.VN -Hơn 900 người di cư từ Bắc Phi vừa được các lực lượng Italy và Pháp giải cứu trên biển vào ngày 20/5.

900 người di cư trên biển được Italy giải cứu

900 người di cư trên biển được Italy giải cứu

VOV.VN -Hơn 900 người di cư từ Bắc Phi vừa được các lực lượng Italy và Pháp giải cứu trên biển vào ngày 20/5.

Các nước Đông Nam Á chia sẻ trách nhiệm trong khủng hoảng người di cư
Các nước Đông Nam Á chia sẻ trách nhiệm trong khủng hoảng người di cư

VOV.VN - Hàng nghìn người phần lớn từ Myanmar và Bangladesh đã bị những kẻ buôn người bỏ đói trên biển sau khi Thái Lan đẩy mạnh chống di cư tự do.

Các nước Đông Nam Á chia sẻ trách nhiệm trong khủng hoảng người di cư

Các nước Đông Nam Á chia sẻ trách nhiệm trong khủng hoảng người di cư

VOV.VN - Hàng nghìn người phần lớn từ Myanmar và Bangladesh đã bị những kẻ buôn người bỏ đói trên biển sau khi Thái Lan đẩy mạnh chống di cư tự do.

Mỹ sẽ hỗ trợ người di cư Đông Nam Á
Mỹ sẽ hỗ trợ người di cư Đông Nam Á

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ đang sẵn sàng đáp ứng lời kêu gọi hỗ trợ cuộc khủng hoảng người di cư trên biển ở Đông Nam Á.

Mỹ sẽ hỗ trợ người di cư Đông Nam Á

Mỹ sẽ hỗ trợ người di cư Đông Nam Á

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ đang sẵn sàng đáp ứng lời kêu gọi hỗ trợ cuộc khủng hoảng người di cư trên biển ở Đông Nam Á.

Myanmar kêu gọi chung sức giải quyết vấn đề người di cư
Myanmar kêu gọi chung sức giải quyết vấn đề người di cư

VOV.VN- Myanmar cho rằng, cuộc khủng hoảng người di cư trong khu vực là vấn đề  của tất cả các nước có liên quan.

Myanmar kêu gọi chung sức giải quyết vấn đề người di cư

Myanmar kêu gọi chung sức giải quyết vấn đề người di cư

VOV.VN- Myanmar cho rằng, cuộc khủng hoảng người di cư trong khu vực là vấn đề  của tất cả các nước có liên quan.

Malaysia và Indonesia sẽ tiếp nhận 7.000 người di cư ở Đông Nam Á
Malaysia và Indonesia sẽ tiếp nhận 7.000 người di cư ở Đông Nam Á

VOV.VN- Malaysia và Indonesia ngày 20/5 cam kết sẽ tiếp nhận hàng nghìn người di cư đang lênh đênh trên biển.

Malaysia và Indonesia sẽ tiếp nhận 7.000 người di cư ở Đông Nam Á

Malaysia và Indonesia sẽ tiếp nhận 7.000 người di cư ở Đông Nam Á

VOV.VN- Malaysia và Indonesia ngày 20/5 cam kết sẽ tiếp nhận hàng nghìn người di cư đang lênh đênh trên biển.

Libya bắt giữ 600 người di cư trái phép từ châu Phi
Libya bắt giữ 600 người di cư trái phép từ châu Phi

VOV.VN - Với đường bờ biển dài và vị trí gần Italy, Libya đã trở thành điểm trung chuyển bất hợp pháp của dòng người di cư sang châu Âu.

Libya bắt giữ 600 người di cư trái phép từ châu Phi

Libya bắt giữ 600 người di cư trái phép từ châu Phi

VOV.VN - Với đường bờ biển dài và vị trí gần Italy, Libya đã trở thành điểm trung chuyển bất hợp pháp của dòng người di cư sang châu Âu.