Italy - Pháp nhất trí cần phải cải cách hệ thống nhập cư của EU

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Italy Giuseppe Conte ngày 15/6 gặp nhau tại Paris để thảo luận về cuộc khủng hoảng tị nạn tại Châu Âu.

Cuộc gặp diễn ra sau các cuộc đấu khẩu ngoại giao liên quan đến việc tiếp nhận người tị nạn trên tàu Aquarius. Italy là nước đã từ chối con tàu này cập cảng khiến nó phải di chuyển tới Tây Ban Nha.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) và Thủ tướng Italy Giuseppe Conte. (Ảnh: AFP)

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo Pháp – Italy đã nhất trí quan điểm về việc Liên minh Châu Âu nên xây dựng các Trung tâm tị nạn của khối đặt tại các quốc gia, nơi có nhiều người di cư bắt đầu hành trình đến Châu Âu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là người đã đưa ra sáng kiến này từ trước đó. Theo ông Emmanuel Macron, có rất nhiều người di cư không có khả năng xin tị nạn ở Châu Âu vẫn cố gắng thực hiện hành trình này. Nguy cơ đối với họ chính là trả giá bằng mạnh sống, hoặc tiếp tục bị gửi trả về nơi ra đi. Chính vì vậy, việc lập các trại tị nạn từ các nước khởi hành và xử lý đơn yêu cầu xin tị nạn tại chính các quốc gia của đương đơn có thể tránh được nhiều nguy cơ rủi ro đó.

Thủ tướng Italy cũng nhất trí với quan điểm này và kêu gọi cải cách hệ thống nhập cư của Châu Âu. Theo quy định Dublin hiện nay, những người tị nạn phải nộp đơn xin bảo hộ tại quốc gia mà họ đến đầu tiên trong Liên minh Châu Âu. Điều này đặt ra một gánh nặng đối với các nước ở tuyến đầu, nơi mà người di cư dễ dàng có thể tới, là Italy và Hi Lạp.

Italy đã rất nhiều lần phải đối quy định Dublin và cho biết sẽ đề xuất để thay đổi quy định này. Ông Giuseppe Conte cho rằng, “khái niệm về đất nước xuất hiện đầu tiên cần phải được xem xét lại. Bởi khi ai đó đặt chân đến Italy, họ đã đặt chân đến Châu Âu”.

Dự kiến, vấn đề cải cách hệ thống nhập cư của Liên minh Châu Âu sẽ là một nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự tại Hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra vào cuối tháng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hungary đệ trình luật thắt chặt chính sách nhập cư
Hungary đệ trình luật thắt chặt chính sách nhập cư

VOV.VN - Chính phủ Hungary tiếp tục chính sách cứng rắn đối với người nhập cư khi vừa đệ trình Quốc hội luật thắt chặt chính sách nhập cư.

Hungary đệ trình luật thắt chặt chính sách nhập cư

Hungary đệ trình luật thắt chặt chính sách nhập cư

VOV.VN - Chính phủ Hungary tiếp tục chính sách cứng rắn đối với người nhập cư khi vừa đệ trình Quốc hội luật thắt chặt chính sách nhập cư.

Đắm thuyền nhập cư ở Tunisia, số người thiệt mạng lên đến 58
Đắm thuyền nhập cư ở Tunisia, số người thiệt mạng lên đến 58

VOV.VN - Số người nhập cư thiệt mạng sau khi thuyền của họ bị chìm ngoài khơi bờ biển phía Đông Nam của Tunisia ngày 4/6 đã lên đến 58.

Đắm thuyền nhập cư ở Tunisia, số người thiệt mạng lên đến 58

Đắm thuyền nhập cư ở Tunisia, số người thiệt mạng lên đến 58

VOV.VN - Số người nhập cư thiệt mạng sau khi thuyền của họ bị chìm ngoài khơi bờ biển phía Đông Nam của Tunisia ngày 4/6 đã lên đến 58.

Bị chỉ trích về người nhập cư, Bộ Trưởng Nội vụ Anh đệ đơn từ chức
Bị chỉ trích về người nhập cư, Bộ Trưởng Nội vụ Anh đệ đơn từ chức

Hiện, thông tin Bộ trưởng Nội vụ từ chức đã được văn phòng Thủ tướng Anh xác nhận.

Bị chỉ trích về người nhập cư, Bộ Trưởng Nội vụ Anh đệ đơn từ chức

Bị chỉ trích về người nhập cư, Bộ Trưởng Nội vụ Anh đệ đơn từ chức

Hiện, thông tin Bộ trưởng Nội vụ từ chức đã được văn phòng Thủ tướng Anh xác nhận.

Đức mạnh tay trấn áp hành động bạo lực của người nhập cư
Đức mạnh tay trấn áp hành động bạo lực của người nhập cư

VOV.VN - Vụ việc làm dấy lên lo ngại về khả năng hòa nhập xã hội của hơn 1,6 triệu người di cư đến Đức kể từ năm 2014.

Đức mạnh tay trấn áp hành động bạo lực của người nhập cư

Đức mạnh tay trấn áp hành động bạo lực của người nhập cư

VOV.VN - Vụ việc làm dấy lên lo ngại về khả năng hòa nhập xã hội của hơn 1,6 triệu người di cư đến Đức kể từ năm 2014.

Hơn một triệu người Venezuela nhập cư vào Colombia trong năm qua
Hơn một triệu người Venezuela nhập cư vào Colombia trong năm qua

VOV.VN - Những người không có giấy tờ hợp pháp và không đăng ký thông tin sẽ bị trục xuất.

Hơn một triệu người Venezuela nhập cư vào Colombia trong năm qua

Hơn một triệu người Venezuela nhập cư vào Colombia trong năm qua

VOV.VN - Những người không có giấy tờ hợp pháp và không đăng ký thông tin sẽ bị trục xuất.