Italy sơ tán nhà ga trung tâm ở Rome do lo ngại tấn công khủng bố

VOV.VN Nhà ga trung tâm ở Rome (Italy) đã mở cửa trở lại sau khi phải sơ tán tối 25/1 vì xuất hiện một người đàn ông mang theo vũ trang tại khu vực này.

Hãng thông tấn ANSA đưa tin, cảnh sát đã yêu cầu sơ tán hành khách tại nhà ga Rome sau khi nhận được tin báo có người mang theo súng trường vào khu vực nhà ga tàu điện ngầm này.

Khung cảnh bên ngoài nhà ga trung tâm ở Rome. Ảnh Reuters

Lực lượng chống khủng bố Italy đã rà soát toàn bộ các toa tàu, trong khi cảnh sát tuần tra bên trong và bên ngoài nhà ga để tìm kiếm người đàn ông này.

Nhật báo La Repubblica đã đăng hình ảnh chụp qua hệ thống an ninh tại nhà ga Rome cho thấy kẻ tình nghi có vũ trang này cầm một vật hình súng trường trên tay.

Theo tờ nhật báo này, cảnh sát Italy đã bắt giữ một người đàn ông tại ga tàu điện Anagni ở phía Bắc thủ đô Roma. Người này trùng khớp với mô tả của những nhân chứng, song anh ta chỉ mang theo một khẩu súng đồ chơi và một balo. Cảnh sát Italy chưa xác nhận thông tin về vụ bắt giữ hay việc tìm thấy khẩu súng trường đồ chơi.

Cùng ngày, các biện pháp an ninh được thắt chặt tại thủ đô của Italy khi Tổng thống Iran Hassan Rowhani có chuyến thăm 2 ngày tới nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Italy tăng cường an ninh ở Vatican, Rome và Milan do lo ngại đánh bom
Italy tăng cường an ninh ở Vatican, Rome và Milan do lo ngại đánh bom

VOV.VN- Italy đã tăng cường an ninh tại một số địa điểm nổi tiếng tại Vatican, Rome và Milan sau khi nhận được cảnh báo của FBI về nguy cơ tấn công khủng bố.

Italy tăng cường an ninh ở Vatican, Rome và Milan do lo ngại đánh bom

Italy tăng cường an ninh ở Vatican, Rome và Milan do lo ngại đánh bom

VOV.VN- Italy đã tăng cường an ninh tại một số địa điểm nổi tiếng tại Vatican, Rome và Milan sau khi nhận được cảnh báo của FBI về nguy cơ tấn công khủng bố.

Italy giải cứu hơn 200 người nhập cư trái phép từ Libya
Italy giải cứu hơn 200 người nhập cư trái phép từ Libya

VOV.VN - Lực lượng tuần duyên Italy hôm nay (23/4) đã phát hiện và đưa vào bờ hơn 200 người nhập cư trái phép bị bỏ rơi ngoài khơi Địa Trung Hải.

Italy giải cứu hơn 200 người nhập cư trái phép từ Libya

Italy giải cứu hơn 200 người nhập cư trái phép từ Libya

VOV.VN - Lực lượng tuần duyên Italy hôm nay (23/4) đã phát hiện và đưa vào bờ hơn 200 người nhập cư trái phép bị bỏ rơi ngoài khơi Địa Trung Hải.

 Italy: Nam y tá xả súng điên loạn cướp mạng sống của 4 người
Italy: Nam y tá xả súng điên loạn cướp mạng sống của 4 người

Cảnh sát Italy ngày 16/5 đã bắt giữ một nam y tá sau khi dùng súng bắn chết 4 người và làm 6 người khác bị thương ở ngoại ô thành phố Naples, miền nam Italy.

 Italy: Nam y tá xả súng điên loạn cướp mạng sống của 4 người

Italy: Nam y tá xả súng điên loạn cướp mạng sống của 4 người

Cảnh sát Italy ngày 16/5 đã bắt giữ một nam y tá sau khi dùng súng bắn chết 4 người và làm 6 người khác bị thương ở ngoại ô thành phố Naples, miền nam Italy.

Tổng thống Putin thăm Italy: Roma sẽ nghiêng về Nga hay EU?
Tổng thống Putin thăm Italy: Roma sẽ nghiêng về Nga hay EU?

VOV.VN- Chuyến công du đến Italy của Tổng thống Nga Putin được cho là nhằm kêu gọi nước chủ nhà phản ứng đối với các lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Nga.

Tổng thống Putin thăm Italy: Roma sẽ nghiêng về Nga hay EU?

Tổng thống Putin thăm Italy: Roma sẽ nghiêng về Nga hay EU?

VOV.VN- Chuyến công du đến Italy của Tổng thống Nga Putin được cho là nhằm kêu gọi nước chủ nhà phản ứng đối với các lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Nga.