Italy tìm thấy thêm 11 thi thể người nhập cư châu Phi

VOV.VN - Tới nay các nhóm cứu hộ đã tìm thấy hơn 130 thi thể nạn nhân và cố gắng tìm kiếm khoảng 100 thi thể khác trong con tàu bị đắm.

Ngày 4/10, các thợ lặn Italy tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhân bị mắc kẹt trong con tàu chở người nhập cư châu Phi bị đắm ở ngoài khơi đảo Sicily.

Cảnh sát Italy bên những thi thể nạn nhân trên con tàu đắm (Ảnh: EPA).

Tới nay các nhóm cứu hộ đã tìm thấy 111 thi thể nạn nhân và cố gắng tìm kiếm khoảng 100 người khác trong con tàu bị đắm cách bờ biển đảo Lampedusa của Italy chưa đầy 1 km. 155 người đã được cứu sống. Sóng lớn đang cản trở công tác cứu hộ và hy vọng tìm thêm người sóng sót ngày càng mong manh.

Con tàu chở chủ yếu là người Eritrea, Somalia bị đắm vào sáng sớm 3/10 sau khi nhiên liệu trên tàu bắt lửa, khiến toàn bộ người nhập cư hoảng loạn chạy về một bên tàu, khiến tàu bị lật.  

Lampedusa, đảo du lịch và đánh cá nhỏ của Italy (nằm ở đoạn giữa đảo Sicilia và Tunisia), đã trở thành điểm chuyển tiếp đầu tiên của người di cư đến từ nhiều nước châu Phi, Trung Đông và châu Á tìm đến các nước châu Âu. Họ sử dụng phương tiện là nhưng con tàu quá tải, cũ nát.

Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tỵ nạn, năm ngoái, gần 500 người đã bị thiệt mạng hoặc bị thương trong những chuyến vượt biển nguy hiểm từ Tunisia đến Italy.

Thảm kịch đắm tàu vừa qua một lần nữa khiến Italy phải gây sức ép yêu cầu Liên minh châu Âu giúp đỡ chống lại cuộc khủng hoảng di dân kéo dài hàng chục năm qua tại  Địa Trung Hải. 

Thủ tướng Italy Enrico Letta kêu gọi triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng châu Âu để nhất trí thành lập các “hành lang nhân đạo đặc biệt” bảo vệ các tàu di dân. Vụ việc cũng dấy lên tranh cãi chính trị khi đảng Liên đoàn miền Bắc (Northern League) có quan điểm chống nhập cư kêu gọi Bộ trưởng phụ trách vấn đề Di trú và Hội nhập Cecile Kyenge từ chức. Đảng này cho rằng, việc Bộ trưởng Kyenge kêu gọi giúp người nhập cư hội nhập tốt hơn vào xã hội (trong đó có đề xuất sửa đổi luật công dân) đã phát đi “tín hiệu nguy hiểm” cho những người muốn nhập cư trái phép vào Italy hoặc các nước châu Âu khác./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối phó với người nhập cư trái phép sau vụ đắm tàu ở Italy
Đối phó với người nhập cư trái phép sau vụ đắm tàu ở Italy

VOV.VN -Ngày 3/10, một con tàu chở khoảng 500 người nhập cư trái phép từ châu Phi đã bốc cháy và bị lật khi ở cách đảo Lampedusa gần 1km.

Đối phó với người nhập cư trái phép sau vụ đắm tàu ở Italy

Đối phó với người nhập cư trái phép sau vụ đắm tàu ở Italy

VOV.VN -Ngày 3/10, một con tàu chở khoảng 500 người nhập cư trái phép từ châu Phi đã bốc cháy và bị lật khi ở cách đảo Lampedusa gần 1km.

Chìm tàu Italy, số người chết tăng lên 130 người
Chìm tàu Italy, số người chết tăng lên 130 người

VOV.VN - Lực lượng Bảo vệ bờ biển Italy cho biết, tổng cộng có 103 thi thể đã được tìm thấy.

Chìm tàu Italy, số người chết tăng lên 130 người

Chìm tàu Italy, số người chết tăng lên 130 người

VOV.VN - Lực lượng Bảo vệ bờ biển Italy cho biết, tổng cộng có 103 thi thể đã được tìm thấy.

Italy chặn tàu chở người di cư bất hợp pháp
Italy chặn tàu chở người di cư bất hợp pháp

VOV.VN - Cảnh sát biển Italy hôm 21/9 đã chặn một chiếc tàu chở 94 người di cư, trong đó có 28 trẻ em và 13 phụ nữ gần đảo Lampedusa.

Italy chặn tàu chở người di cư bất hợp pháp

Italy chặn tàu chở người di cư bất hợp pháp

VOV.VN - Cảnh sát biển Italy hôm 21/9 đã chặn một chiếc tàu chở 94 người di cư, trong đó có 28 trẻ em và 13 phụ nữ gần đảo Lampedusa.

Chìm thuyền tại Italy, 62 người thiệt mạng
Chìm thuyền tại Italy, 62 người thiệt mạng

VOV.VN - Chiếc thuyền chở người nhập cư đã bị cháy trước khi chìm.

Chìm thuyền tại Italy, 62 người thiệt mạng

Chìm thuyền tại Italy, 62 người thiệt mạng

VOV.VN - Chiếc thuyền chở người nhập cư đã bị cháy trước khi chìm.