Italy triệu Đại sứ Mỹ vì bê bối nghe lén điện thoại

VOV.VN -Nguồn tin ngoại giao Italy cho biết, Đại sứ Mỹ John Phillips đã tới trụ sở Bộ Ngoại giao Italy vào chiều 23/2 (theo giờ địa phương).

Hôm qua (23/2), Bộ Ngoại giao Italy đã triệu tập Đại sứ Mỹ tại Rome sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin Cơ quan tình báo Mỹ nghe lén điện thoại của cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi và các phụ tá của ông trong năm 2011.

Đại sứ Mỹ John Phillips. Ảnh: Presstv.

Báo La Repubblica đưa tin, Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã do thám chính phủ của ông Berlusconi trong thời điểm Italy đang chịu sức ép lớn từ cuộc khủng hoảng nợ tại khu vực đồng tiền chung châu Âu. Nguồn tin ngoại giao Italy cho biết, Đại sứ Mỹ John Phillips đã tới trụ sở Bộ Ngoại giao Italy vào chiều qua (theo giờ địa phương).

Bê bối nghe lén từng gây sóng gió ngoại giao lớn giữa Mỹ và các đồng minh truyền thống châu Âu, đặc biệt là Đức. Công tố viên liên bang Đức đã triển khai một cuộc điều tra về cáo buộc Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ nghe lén điện thoại của Thủ tướng Angela Merkel. Song cuộc điều tra này đã khép lại giữa năm ngoái vì thiếu bắng chứng để triệu tập một phiên tòa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản yêu cầu Mỹ điều tra nghiêm túc vụ bê bối nghe lén
Nhật Bản yêu cầu Mỹ điều tra nghiêm túc vụ bê bối nghe lén

VOV.VN -Thủ tướng Nhật Bản yêu cầu Tổng thổng Mỹ có hành động thích hợp để giải quyết những cáo buộc nghe lén.

Nhật Bản yêu cầu Mỹ điều tra nghiêm túc vụ bê bối nghe lén

Nhật Bản yêu cầu Mỹ điều tra nghiêm túc vụ bê bối nghe lén

VOV.VN -Thủ tướng Nhật Bản yêu cầu Tổng thổng Mỹ có hành động thích hợp để giải quyết những cáo buộc nghe lén.

Bê bối nghe lén đe dọa quan hệ đồng minh Mỹ - Đức
Bê bối nghe lén đe dọa quan hệ đồng minh Mỹ - Đức

VOV.VN - WikiLeaks hôm qua tiếp tục công bố, quy mô do thám Chính phủ Đức của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) lớn hơn rất nhiều so với những gì đã công bố.

Bê bối nghe lén đe dọa quan hệ đồng minh Mỹ - Đức

Bê bối nghe lén đe dọa quan hệ đồng minh Mỹ - Đức

VOV.VN - WikiLeaks hôm qua tiếp tục công bố, quy mô do thám Chính phủ Đức của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) lớn hơn rất nhiều so với những gì đã công bố.

Lãnh đạo Nhật Bản, Mỹ điện đàm sau cáo buộc nghe lén
Lãnh đạo Nhật Bản, Mỹ điện đàm sau cáo buộc nghe lén

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 5/8 đã có cuộc điện đàm 30 phút với Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Lãnh đạo Nhật Bản, Mỹ điện đàm sau cáo buộc nghe lén

Lãnh đạo Nhật Bản, Mỹ điện đàm sau cáo buộc nghe lén

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 5/8 đã có cuộc điện đàm 30 phút với Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Nhật Bản đề nghị Mỹ giải thích vụ NSA nghe lén Chính phủ Nhật
Nhật Bản đề nghị Mỹ giải thích vụ NSA nghe lén Chính phủ Nhật

VOV.VN- Nhật Bản đang chờ đợi lời giải thích của Mỹ về nghi vấn liên quan đến vụ NSA nghe lén các cơ quan Chính phủ và các doanh nghiệp Nhật Bản.

Nhật Bản đề nghị Mỹ giải thích vụ NSA nghe lén Chính phủ Nhật

Nhật Bản đề nghị Mỹ giải thích vụ NSA nghe lén Chính phủ Nhật

VOV.VN- Nhật Bản đang chờ đợi lời giải thích của Mỹ về nghi vấn liên quan đến vụ NSA nghe lén các cơ quan Chính phủ và các doanh nghiệp Nhật Bản.

Tổng thống Obama xin lỗi Nhật Bản sau bê bối nghe lén
Tổng thống Obama xin lỗi Nhật Bản sau bê bối nghe lén

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Obama hôm 26/8 đã xin lỗi Tokyo sau khi WikiLeaks trước đó tuyên bố Washington đã theo dõi các chính trị gia Nhật Bản.

Tổng thống Obama xin lỗi Nhật Bản sau bê bối nghe lén

Tổng thống Obama xin lỗi Nhật Bản sau bê bối nghe lén

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Obama hôm 26/8 đã xin lỗi Tokyo sau khi WikiLeaks trước đó tuyên bố Washington đã theo dõi các chính trị gia Nhật Bản.

Mật vụ Israel bị tố cài máy nghe lén tại nơi đàm phán hạt nhân Iran
Mật vụ Israel bị tố cài máy nghe lén tại nơi đàm phán hạt nhân Iran

VOV.VN - Truyền thông Thụy Sĩ đưa tin mật vụ Israel bị nghi ngờ đã nghe lén các cuộc đàm phán hạt nhân giữa các cường quốc và Iran tại nhiều nơi ở châu Âu.

Mật vụ Israel bị tố cài máy nghe lén tại nơi đàm phán hạt nhân Iran

Mật vụ Israel bị tố cài máy nghe lén tại nơi đàm phán hạt nhân Iran

VOV.VN - Truyền thông Thụy Sĩ đưa tin mật vụ Israel bị nghi ngờ đã nghe lén các cuộc đàm phán hạt nhân giữa các cường quốc và Iran tại nhiều nơi ở châu Âu.