JAL hủy 50 đường bay

Trong số 16 đường bay quốc tế, hãng này xem xét hủy bỏ là đường bay nối từ sân bay Narita với San Francisco và Milan, sân bay Kansai đến Bắc Kinh và sân bay miền Trung đến Bangkok.

Hãng hàng không JAL của Nhật Bản đang xem xét việc hủy bỏ gần 50 đường bay trong nước và quốc tế nhằm tăng cường nỗ lực tái cơ cấu hoạt động của mình.

JAL đã tăng số đường bay bị hủy từ tháng 10/2009 lên 47 tuyến, nhiều hơn kế hoạch ban đầu. Hãng hàng không này sẽ tham vấn Bộ Giao thông Vận tải Nhật Bản và các chính quyền địa phương bị ảnh hưởng của quyết định này.

Theo kế hoạch, JAL sẽ ngừng hoạt động của 31 đường bay trong nước, trong đó có tuyến nối từ Osaka đến Fukuoka và Matsuyama. Các tuyến nối từ sân bay miền Trung Nhật Bản, gần Nagoya với Sapporo và Sendai có thể cũng bị cắt. Trong số 16 đường bay quốc tế mà hãng này xem xét hủy bỏ là đường bay nối từ sân bay Narita với San Francisco và Milan, tuyến nối từ sân bay Kansai đến Bắc Kinh và sân bay miền Trung với Bangkok.

JAL dự định thu hẹp quy mô các dịch vụ bay của mình khoảng 30% so với mức cuối tháng 3/2009. Tuy nhiên, JAL cũng cho biết con số này có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả tham vấn của mình với bộ giao thông và các chính quyền địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên