Binh chủng Đặc công nhận Huân chương Quân công hạng Nhất

VOV.VN -Chủ tịch nước đề nghị Binh chủng Đặc công chủ động nắm chắc, đánh giá và dự báo chính xác tình hình để không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Sáng nay (19/3), tại Hà Nội, Binh chủng Đặc công long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (19/3/1967-19/3/2017) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất. Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự và phát biểu chỉ đạo.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Ngày 19/3/1967, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thay mặt Đảng, Nhà nước, Quân đội đến dự Lễ công bố Quyết định thành lập và trình diễn kỹ thuật, chiến thuật của Binh chủng Đặc công.

Tại buổi lễ trọng thể này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã huấn thị: “Đặc công tức là công tác đặc biệt, là vinh dự đặc biệt, cần phải có cố gắng đặc biệt”.  Vâng lời Bác dạy, trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Đặc công đã nêu cao tinh thần cách mạng, không quản gian khổ, hy sinh, mưu trí, dũng cảm, kiên cường trong chiến đấu, đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó.

Trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, bằng lối đánh bí mật, bất ngờ, táo bạo, luồn sâu, đánh hiểm, Bộ đội Đặc công đã đánh thắng hàng nghìn trận, tiêu diệt các căn cứ, kho tàng, sân bay, bến cảng quan trọng của địch, lập được nhiều chiến công hiển hách, làm cho kẻ thù khiếp đảm.

Trong thời kỳ đổi mới, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, Binh chủng Đặc công đã làm tốt công tác tham mưu với Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về xây dựng và phát triển lực lượng Đặc công theo hướng tinh, gọn, mạnh; thực hiện tốt chức năng chủ nhiệm - đơn vị đầu ngành chống khủng bố của toàn quân.

Những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của Binh chủng Đặc công đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Binh chủng hai lần vinh dự được phong tặng danh hiệu “ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” và 16 chữ vàng truyền thống “Đặc biệt tinh nhuệ; Anh dũng tuyệt vời; Mưu trí táo bạo; Đánh hiểm thắng lớn” cùng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác.

Binh chủng Đặc công kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu, những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc mà Binh chủng Đặc công đã giành được trong suốt chặng đường vẻ vang 50 năm qua.

Chủ tịch nước nêu rõ, thời gian tới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Các thế lực thù địch, phản động vẫn chưa từ bỏ âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị Binh chủng Đặc công cần thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng để bộ đội nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, của Binh chủng Đặc công, cũng như về âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động  trong tình hình mới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu Binh chủng Đặc công tích cực nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo ra cách đánh mới mang tính đặc thù của Đặc công, phù hợp, hiệu quả hơn trong điều kiện đối tượng tác chiến đã có nhiều thay đổi. Thực hiện tốt Huấn thị của Bác Hồ kính yêu: “Mưu trí phải đặc biệt linh hoạt. Kỹ thuật phải đặc biệt huấn luyện thuần thục. Nội bộ phải đặc biệt đoàn kết. Kỷ luật phải đặc biệt nghiêm minh”. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, mà trước hết là nâng cao chất lượng huấn luyện về chiến thuật, võ thuật, kỹ thuật Đặc công”.

Chủ tịch nước đề nghị Binh chủng Đặc công cần xây dựng nội dung, chương trình huấn luyện phù hợp với biên chế tổ chức, vũ khí, thiết bị hiện có và xu hướng phát triển trong những năm tới, sát với yêu cầu, nhiệm vụ, đối tượng và địa bàn tác chiến. Đồng thời, vận dụng linh hoạt, sáng tạo võ thuật, kỹ thuật vào chiến thuật, nâng lên thành nghệ thuật tác chiến và cách đánh độc đáo của Đặc công.  

Bên cạnh đó, Binh chủng cần tập trung xây dựng tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức, kỷ luật nghiêm minh cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là do tính chất của Bộ đội Đặc công thường hoạt động độc lập, phân tán, nhỏ lẻ, nên cần đặc biệt chú trọng yêu cầu về tinh thần đoàn kết và tính kỷ luật. Cùng với đó, Binh chủng Đặc công cần thường xuyên quan tâm chăm lo, giải quyết tốt chính sách Quân đội và chính sách hậu phương Quân đội để cán bộ, chiến sĩ yên tâm, phấn khởi công tác, chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho Binh chủng Đặc công.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Binh chủng Đặc công: “Xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống phức tạp nảy sinh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời, phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện tốt chức năng là đội quân công tác, vận động nhân dân chấp hành đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và phòng, chống thiên tai trên địa bàn đóng quân”

Chủ tịch nước tin tưởng, với truyền thống vẻ vang trong suốt 50 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, trong giai đoạn cách mạng mới, Binh chủng Đặc công tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, lập nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa, để mãi xứng đáng là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, trung thành của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ta.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho Binh chủng Đặc công vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đặc công Hải quân- lực lượng tác chiến đặc biệt tinh nhuệ
Đặc công Hải quân- lực lượng tác chiến đặc biệt tinh nhuệ

VOV.VN - Trải qua 50 năm qua xây dựng và trưởng thành, Đặc công Hải quân đã làm nên nhiều chiến công xuất sắc 

Đặc công Hải quân- lực lượng tác chiến đặc biệt tinh nhuệ

Đặc công Hải quân- lực lượng tác chiến đặc biệt tinh nhuệ

VOV.VN - Trải qua 50 năm qua xây dựng và trưởng thành, Đặc công Hải quân đã làm nên nhiều chiến công xuất sắc 

Hình ảnh: Đặc công nước dàn quân trên sông Hàn tìm nạn nhân mất tích
Hình ảnh: Đặc công nước dàn quân trên sông Hàn tìm nạn nhân mất tích

VOV.VN - Các lực lượng cứu nạn gồm đặc công nước, thợ lặn, công bình cùng ngư dân...cùng tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn.

Hình ảnh: Đặc công nước dàn quân trên sông Hàn tìm nạn nhân mất tích

Hình ảnh: Đặc công nước dàn quân trên sông Hàn tìm nạn nhân mất tích

VOV.VN - Các lực lượng cứu nạn gồm đặc công nước, thợ lặn, công bình cùng ngư dân...cùng tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn.

Đặc công Việt Nam tham gia diễn tập chống khủng bố ở Brunei
Đặc công Việt Nam tham gia diễn tập chống khủng bố ở Brunei

VOV.VN -Việt Nam cử lực lượng thực binh Hải quân và đặc công của Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia diễn tập trong khuôn khổ hợp tác ADMM+

Đặc công Việt Nam tham gia diễn tập chống khủng bố ở Brunei

Đặc công Việt Nam tham gia diễn tập chống khủng bố ở Brunei

VOV.VN -Việt Nam cử lực lượng thực binh Hải quân và đặc công của Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia diễn tập trong khuôn khổ hợp tác ADMM+

Xem Bộ đội Đặc công diễn tập tiêu diệt khủng bố, giải thoát con tin
Xem Bộ đội Đặc công diễn tập tiêu diệt khủng bố, giải thoát con tin

Cuộc diễn tập nhằm giúp Thủ trưởng Bộ, các cơ quan có cơ sở đánh giá khách quan chất lượng xây dựng, huấn luyện lực lượng chuyên trách chống khủng bố của lực lượng Đặc công.

Xem Bộ đội Đặc công diễn tập tiêu diệt khủng bố, giải thoát con tin

Xem Bộ đội Đặc công diễn tập tiêu diệt khủng bố, giải thoát con tin

Cuộc diễn tập nhằm giúp Thủ trưởng Bộ, các cơ quan có cơ sở đánh giá khách quan chất lượng xây dựng, huấn luyện lực lượng chuyên trách chống khủng bố của lực lượng Đặc công.

Bộ đội Đặc công nước Đoàn 5: Rái cá trên Biển Đông
Bộ đội Đặc công nước Đoàn 5: Rái cá trên Biển Đông

Trong Quân đội nhân dân VN, binh chủng Đặc công được gọi là đặc biệt tinh nhuệ. Trong đội hình ấy, có những đơn vị đặc biệt hơn cả đặc biệt, thầm lặng làm các nhiệm vụ ít ai biết tới.

Bộ đội Đặc công nước Đoàn 5: Rái cá trên Biển Đông

Bộ đội Đặc công nước Đoàn 5: Rái cá trên Biển Đông

Trong Quân đội nhân dân VN, binh chủng Đặc công được gọi là đặc biệt tinh nhuệ. Trong đội hình ấy, có những đơn vị đặc biệt hơn cả đặc biệt, thầm lặng làm các nhiệm vụ ít ai biết tới.

Việt Nam cử tàu chiến, đặc công tham gia diễn tập ADMM+ chống khủng bố
Việt Nam cử tàu chiến, đặc công tham gia diễn tập ADMM+ chống khủng bố

VOV.VN - Hoạt động diễn tập ADMM+ để tăng cường xây dựng lòng tin giữa hải quân các nước ASEAN, đối phó với thách thức an ninh hàng hải và khủng bố.

Việt Nam cử tàu chiến, đặc công tham gia diễn tập ADMM+ chống khủng bố

Việt Nam cử tàu chiến, đặc công tham gia diễn tập ADMM+ chống khủng bố

VOV.VN - Hoạt động diễn tập ADMM+ để tăng cường xây dựng lòng tin giữa hải quân các nước ASEAN, đối phó với thách thức an ninh hàng hải và khủng bố.

Đặc công nước tiếp cận vị trí máy bay SU-30MK2
Đặc công nước tiếp cận vị trí máy bay SU-30MK2

VOV.VN - Hiện tại lực lượng đặc công nước đang  tiếp cận vị trí máybay mà người dân cung cấp để tìm chiếc SU-30MK2 và hộp đen máy bay.

Đặc công nước tiếp cận vị trí máy bay SU-30MK2

Đặc công nước tiếp cận vị trí máy bay SU-30MK2

VOV.VN - Hiện tại lực lượng đặc công nước đang  tiếp cận vị trí máybay mà người dân cung cấp để tìm chiếc SU-30MK2 và hộp đen máy bay.

Ảnh: Miếng võ điêu luyện của đặc công dễ dàng hạ gục đối phương
Ảnh: Miếng võ điêu luyện của đặc công dễ dàng hạ gục đối phương

Miếng võ điêu luyện của các chiến sĩ đặc công có thể khống chế đối phương một cách gọn gàng

Ảnh: Miếng võ điêu luyện của đặc công dễ dàng hạ gục đối phương

Ảnh: Miếng võ điêu luyện của đặc công dễ dàng hạ gục đối phương

Miếng võ điêu luyện của các chiến sĩ đặc công có thể khống chế đối phương một cách gọn gàng