Kỷ niệm 50 năm thành lập Phong trào Không liên kết:

Khai mạc Hội nghị cấp Bộ trưởng tại Serbia

Đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia thành viên, quan sát viên, các tổ chức quốc tế và các đối tác của Phong trào Không liên kết tham dự hội nghị.

Tối 5/9 (giờ Việt Nam), tại Hội đồng Quốc gia nước Cộng hòa Serbia, địa điểm đã diễn ra Hội nghị lần đầu tiên của phong trào vào tháng 9/1961, khai mạc Hội nghị cấp Bộ trưởng kỷ niệm 50 năm thành lập Phong trào Không liên kết. Các đoàn đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia thành viên, quan sát viên, các tổ chức quốc tế và các đối tác của Phong trào Không liên kết đã tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự Hội nghị cấp bộ trưởng Phong trào Không liên kết

Buổi lễ bắt đầu với phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Mohamed Kamel Amr - trên cương vị Chủ tịch Phong trào Không liên kết đương nhiệm ở cấp Bộ trưởng. Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập khẳng định Hội nghị Bộ trưởng lần này sau 50 hình thành và phát triển là bằng chứng cho thấy sức mạnh và sự phát triển của Phong trào Không liên kết. Bộ trưởng ngoại giao Ai Cập cũng bày tỏ sự biết ơn đến những vị lãnh đạo các quốc gia thành viên sáng lập đã tạo nên Phong trào Không liên kết.

Tiếp đó là diễn văn của Tổng thống Cộng hòa Serbia Boris Tadic đánh giá lại 50 năm phát triển của Phong trào Không liên kết và niềm tự hào của Serbia tổ chức các hoạt động kỷ niệm lần này tại chính các địa điểm lịch sử đã chứng kiến Hội nghị cấp cao lần đầu tiên vào năm 1961.       

Cũng trong buổi lễ kỷ niệm, đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia thành viên, các nước quan sát viên, các tổ chức quốc tế và các đối tác của Phong trào Không Liên kết cùng xem lại một đoạn phim tài liệu về Hội nghị phong trào không liên kết đầu tiên tháng 9/1961. Những hình ảnh lịch sử làm sống lại thời khắc trọng đại khi các quốc gia độc lập non trẻ Á, Phi, Mỹ latin cùng chung nguyện vọng muốn có hòa bình, ổn định để xây dựng đất nước, thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, đồng thời muốn đấu tranh cho quyền tự quyết của các dân tộc, chống chủ nghĩa đế quốc, xóa bỏ chủ nghĩa thực dân cũ và mới, đã cùng bắt tay nhau trong một Phong trào- PT KLK.

Tiếp theo chương trình lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng đến thăm Trung tâm tưởng niệm cố Tổng thống Nam Tư Tito, người đã có sáng kiến và đề xuất đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao đầu tiên Phong trào KLK tại Beograde cách đây 50 năm.

Bên lề Hội nghị, Thứ trưởng ngoại giao Lê Lương Minh đã có các cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng ngoại giao Angola và Bộ trưởng Ngoại giao Tunisia, tập trung bàn về các biện pháp thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ Phong trào Không liên kết cũng như về quan hệ song phương và các vấn đề cùng quan tâm giữa Việt nam với các nước bạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên