Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh EU

(VOV) - Hội nghị lần này tập trung thảo luận về vấn đề ngân sách, giải quyết tình trạng thất nghiệp đang gia tăng.

Sau 3 năm vật lộn với khủng hoảng kinh tế, phải cung cấp cứu trợ tài chính cho Hy Lạp, Areland, Bồ Đào Nha và chuẩn bị đến lượt Tây Ban Nha, các nhà lãnh đạo châu Âu ngày 14/3 cho biết, giờ đến lúc họ phải chuyển trọng tâm sang làm thế nào để tạo thêm việc làm và thúc đẩy tăng trưởng.

Tại hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày ở Brussel (Bỉ), lãnh đạo 27 nước thành viên EU cũng sẽ tập trung thảo luận về vấn đề ngân sách, trong đó Pháp và Tây Ban Nha sẽ cần có thêm thời gian để đáp ứng mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách xuống dưới mức 3% GDP theo yêu cầu của khối.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Hội đồng châu Âu - Herman Van Rompuy cho biết: “Câu hỏi đặt ra là phải tìm được sự cân bằng. Chúng ta không thể vượt qua cuộc khủng hoảng nếu nợ công cứ tăng lên. Chúng ta cũng không tạo thêm được việc làm nếu các công ty không tiếp cận được tín dụng. Chúng ta không thể khôi phục lòng tin và các cơ hội, nếu các nền kinh tế tiếp tục suy giảm”.

Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo EU sẽ cùng nhau thảo luận biện pháp nhằm cân bằng các chính sách thắt lưng buộc bụng với tăng trưởng kinh kế, trong đó tập trung giải quyết tình trạng thất nghiệp đang tác động nghiêm trọng đến sự ổn định và phát triển của nhiều nước châu Âu, nhất là Tây Ban Nha và Hy Lạp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU thảo luận siết chặt tiền thưởng lãnh đạo ngân hàng
EU thảo luận siết chặt tiền thưởng lãnh đạo ngân hàng

(VOV) -Nghị viện châu Âu nhất trí siết chặt các quy định về tiền thưởng cho các lãnh đạo ngân hàng của châu Âu.

EU thảo luận siết chặt tiền thưởng lãnh đạo ngân hàng

EU thảo luận siết chặt tiền thưởng lãnh đạo ngân hàng

(VOV) -Nghị viện châu Âu nhất trí siết chặt các quy định về tiền thưởng cho các lãnh đạo ngân hàng của châu Âu.

EU họp về việc gia nhập Schengen của Bulgaria và Romania
EU họp về việc gia nhập Schengen của Bulgaria và Romania

(VOV) -Hiện có Hà Lan, Đức và Phần Lan phản đối việc gia nhập khu vực miễn thị thực Schengen của hai nước trên.

EU họp về việc gia nhập Schengen của Bulgaria và Romania

EU họp về việc gia nhập Schengen của Bulgaria và Romania

(VOV) -Hiện có Hà Lan, Đức và Phần Lan phản đối việc gia nhập khu vực miễn thị thực Schengen của hai nước trên.

EU nhóm họp về tình hình Syria
EU nhóm họp về tình hình Syria

(VOV) - Ngoại trưởng Liên minh châu Âu hôm nay (11/3) đã nhóm họp tại Brussels, Bỉ thảo luận về khủng hoảng Syria. 

EU nhóm họp về tình hình Syria

EU nhóm họp về tình hình Syria

(VOV) - Ngoại trưởng Liên minh châu Âu hôm nay (11/3) đã nhóm họp tại Brussels, Bỉ thảo luận về khủng hoảng Syria.