Khai mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc

VOV.VN - Hội nghị lần này sẽ tập trung thảo luận về những đề xuất quan trọng trong  quy hoạch phát triển kinh tế xã hội Trung Quốc trong 5 năm tới

Sáng nay (26/10), Hội nghị Trung ương 5 khóa 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chính thức khai mạc.

Hội nghị lần này sẽ tập trung thảo luận về những đề xuất quan trọng trong  quy hoạch phát triển kinh tế xã hội Trung Quốc trong 5 năm tới, giai đoạn 2016-2020 hay còn gọi là “Quy hoạch 5 năm lần thứ 13”.

Diễn ra trong 4 ngày, từ 26- 29/10, Hội nghị Trung ương 5 Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 sẽ tập trung thảo luận, xem xét các ý kiến, kiến nghị để xây dựng một bản quy hoạch hoàn chỉnh cho kinh tế xã hội Trung Quốc trong 5 năm tới.

Hội nghị thống nhất, trong "Kế hoạch 5 năm lần thứ 13" sẽ tập trung ý kiến vào các nội dung như đảm bảo tốc độ tăng trưởng, chuyển đổi các phương thức phát triển kinh tế, điều chỉnh kết cấu các ngành kinh tế ưu việt, hiện đại hoá nông nghiệp, cải cách thể chế, cơ chế ... đảm bảo và cải thiện đới sống dân sinh, nhanh chóng thoát khỏi tình trạng đói nghèo, đưa người dân Trung Quốc bước vào một "xã hội khá giả" thực sự.

Ảnh minh họa: AP

Ngoài ra, hàng loạt những sáng kiến, chiến lược do ông Tập Cận Bình đề xướng như cải cách quốc phòng và quân đội, thành lập Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB), chiến lược " một vành đai, một con đường", hay đẩy mạnh "4 toàn diện" dự kiến cũng được xem xét đưa vào “Quy hoạch 5 năm lần thứ 13”.

Hội nghị lần này cũng được cho là sẽ xem xét khai trừ Đảng đối với những Uỷ viên và Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khoá 18 như Lệnh Kế Hoạch, Chu Bản Thuận, Vương Mẫn ... đã bị điều tra do các hành vi tham nhũng, đồng thời tiến hành bầu bổ sung những người thay thế theo thứ tự số phiếu.

Hội nghị Trung ương 5 Đảng Cộng sản Trung Quốc khoá 18 được đánh giá là một trong những hội nghị quan trọng, thu hút sự quan tâm của dư luận, khi kinh tế Trung Quốc bước vào “trạng thái bình thường mới”, tăng trưởng tiếp tục có dấu hiệu đi xuống. 

Theo thống kế mới nhất, kinh tế Trung Quốc  trong quý 3 có tốc độ tăng trưởng là 6,9%, thấp nhất trong 6 năm trở lại đây cùng với đó là hàng loạt các số liệu khác cũng không mấy sáng sủa. Sau khi được xem xét tại Hội nghị lần này, bản dự thảo "Kế hoạch 5 năm lần thứ 13"  sẽ được trình Quốc hội Trung Quốc phê chuẩn tại kỳ họp vào tháng 3/2016 trước khi chính thức có hiệu lực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gặp gỡ ông Tập Cận Bình, ông Obama vẫn cảnh giác về tin tặc Trung Quốc
Gặp gỡ ông Tập Cận Bình, ông Obama vẫn cảnh giác về tin tặc Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Obama cảnh giác cho rằng Trung Quốc cần phải “nói đi đôi với làm” trong việc ngăn chặn nạn tin tặc tấn công doanh nghiệp và chính phủ Mỹ.

Gặp gỡ ông Tập Cận Bình, ông Obama vẫn cảnh giác về tin tặc Trung Quốc

Gặp gỡ ông Tập Cận Bình, ông Obama vẫn cảnh giác về tin tặc Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Obama cảnh giác cho rằng Trung Quốc cần phải “nói đi đôi với làm” trong việc ngăn chặn nạn tin tặc tấn công doanh nghiệp và chính phủ Mỹ.

Tập Cận Bình tuyên bố gửi 8.000 quân cho lực lượng Liên Hợp Quốc
Tập Cận Bình tuyên bố gửi 8.000 quân cho lực lượng Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Trung Quốc sẽ đóng góp 8.000 quân cho lực lượng gìn giữ hòa bình thường trực của Liên Hợp Quốc.

Tập Cận Bình tuyên bố gửi 8.000 quân cho lực lượng Liên Hợp Quốc

Tập Cận Bình tuyên bố gửi 8.000 quân cho lực lượng Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Trung Quốc sẽ đóng góp 8.000 quân cho lực lượng gìn giữ hòa bình thường trực của Liên Hợp Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm Anh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm Anh

VOV.VN -Chuyến thăm Anh lần này của ông Tập Cận Bình là chuyến thăm đầu tiên của một Chủ tịch nước Trung Quốc trong vòng 10 năm qua.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm Anh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm Anh

VOV.VN -Chuyến thăm Anh lần này của ông Tập Cận Bình là chuyến thăm đầu tiên của một Chủ tịch nước Trung Quốc trong vòng 10 năm qua.

Ông Tập Cận Bình mang nhiều “lời hứa” tới Mỹ
Ông Tập Cận Bình mang nhiều “lời hứa” tới Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 22/9 cam kết hợp tác với Mỹ trong việc đối phó với tội phạm mạng, cải cách tài chính và mở cửa nền kinh tế.

Ông Tập Cận Bình mang nhiều “lời hứa” tới Mỹ

Ông Tập Cận Bình mang nhiều “lời hứa” tới Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 22/9 cam kết hợp tác với Mỹ trong việc đối phó với tội phạm mạng, cải cách tài chính và mở cửa nền kinh tế.

Bị chỉ trích “quỵ lụy”, Anh vẫn nồng nhiệt đón ông Tập Cận Bình
Bị chỉ trích “quỵ lụy”, Anh vẫn nồng nhiệt đón ông Tập Cận Bình

VOV.VN- Bất chấp việc bị chỉ trích là “quỵ lụy”, Anh vẫn nồng nhiệt chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vì những lợi ích kinh tế mà ông mang đến.

Bị chỉ trích “quỵ lụy”, Anh vẫn nồng nhiệt đón ông Tập Cận Bình

Bị chỉ trích “quỵ lụy”, Anh vẫn nồng nhiệt đón ông Tập Cận Bình

VOV.VN- Bất chấp việc bị chỉ trích là “quỵ lụy”, Anh vẫn nồng nhiệt chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vì những lợi ích kinh tế mà ông mang đến.