Khẩn trương tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích ở biển Đông

VOV.VN - Trong số hành khách trên máy bay có tới 152 người Trung Quốc.

Một cuộc tìm kiếm được khẩn trương tiến hành trên vùng biển giữa Việt Nam và Malaysia sau khi chiếc phi cơ MH370 của hãng hàng không Malaysia biến mất trong hành trình tới Bắc Kinh cùng với 239 người trên khoang.

Bộ trưởng vận tải Malaysia cho biết không có thông tin gì về mảnh máy bay rơi và ông kêu gọi dư luận tránh đồn đoán.

Máy bay của hãng Malaysia Airlines (ảnh: AP)


“Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể trong thẩm quyền để xác định vị trí chiếc máy bay. Chúng tôi đang làm mọi thứ để đảm bảo rằng mọi góc độ đều được tính đến,” ông Seri Hishammuddin nói với phóng viên tại Kuala Lumpur.

“Chúng tôi hy vọng mọi người hiểu rằng chúng tôi rất minh bạch ở mức có thể, chúng tôi đang cung cấp thông tin nhanh nhất có thể, nhưng chúng tôi muốn các thông tin phải được kiểm chứng”.

Tổng giám đốc Malaysia Airlines Ahmad Jauhari Yahya cho biết trọng tâm hiện nay là giúp đỡ gia đình những người mất tích. Ông cho biết đã liên lạc được với 80% số gia đình này.

Chiếc phi cơ biến mất khỏi màn hình radar về phía nam của Việt Nam. Theo đó, vị trí cuối cùng được biết đến nằm ngoài khơi bán đảo Cà Mau, tuy nhiên vị trí chính xác thì chưa xác định được.

Chiếc Boeing B777-200 chở 227 hành khách bao gồm 2 trẻ em, cùng với 12 thành viên phi hành đoàn.

Ông Jauhari Yahya cho biết hành khách thuộc về 14 quốc tịch, gồm 152 người Trung Quốc, 38 người Malaysia, 12 người Indonesia và 6 người Australia.

Cơ trưởng là ông Zaharie Ahmad Shah 53 tuổi, vẫn theo lời Tổng giám đốc Jauhari Yahya. Viên phi công này gia nhập hãng Malaysia Airlines vào năm 1981.

Truyền hình nhà nước Trung Quốc cho biết nước này đã gửi 2 tàu tới vùng Biển Đông để tìm kiếm cứu hộ.

Thân nhân hành khách ngóng tin ở sân bay Kuala Lumpur (ảnh: Reuters)


Phóng viên BBC tại sân bay quốc tế Bắc Kinh cho hay chuyến bay đã được báo chậm chuyến trong hơn 6 tiếng đồng hồ so với lịch trình.

Bạn bè và người thân trông ngóng hành khách từ chuyến bay này đã được hướng dẫn tới một sân bay gần đó.

AP đưa tin một phụ nữ đã òa khóc trên một chiếc xe bus trong khi nói trên điện thoại di động: “Họ bảo bọn con phải ra khách sạn. Vậy chắc có gì không hay rồi.”

Fuad Sharuji, Phó Chủ tịch của Malaysia Airlines, nói với CNN rằng chiếc máy bay khi đó đang ở độ cao 10.700m và các phi công không tường trình bất cứ vấn đề gì bên trong máy bay.

Hãng hàng không quốc gia Malaysia là một trong những hãng lớn nhất ở châu Á. Hãng này chuyên chở gần 37.000 hành khách mỗi ngày tới khoảng 80 điểm trên khắp thế giới.

Lộ trình giữa Kuala Lumpur và Bắc Kinh ngày càng trở nên phổ biến khi Malaysia và Trung Quốc tăng cường thương mại.

Boeing 777 chưa có vụ tai nạn chết người nào trong lịch sử 20 năm qua cho đến khi một chiếc phi cơ của Asiana bị tai nạn ở sân bay San Francisco vào tháng 7/2013 khiến 3 thiếu nữ Trung Quốc tử vong.

Hãng chế tạo máy bay Boeing thông báo trên Twitter: “Chúng tôi đang theo dõi sát sao tin tức về chuyến bay Malaysia MH370. Tâm trí của chúng tôi ở bên những người trên khoang”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc lo lắng về số phận phi cơ của Malaysia mất tích
Trung Quốc lo lắng về số phận phi cơ của Malaysia mất tích

VOV.VN - Quan chức ngoại giao Trung Quốc cho biết họ hy vọng mọi người trên máy bay vẫn an toàn.

Trung Quốc lo lắng về số phận phi cơ của Malaysia mất tích

Trung Quốc lo lắng về số phận phi cơ của Malaysia mất tích

VOV.VN - Quan chức ngoại giao Trung Quốc cho biết họ hy vọng mọi người trên máy bay vẫn an toàn.

Dân Trung Quốc đổ xô về sân bay Bắc Kinh chờ tin người thân
Dân Trung Quốc đổ xô về sân bay Bắc Kinh chờ tin người thân

VOV.VN - Nhiều người nhà của hành khách Trung Quốc trên chuyến bay của MAS đã không chìm chế được cảm xúc.

Dân Trung Quốc đổ xô về sân bay Bắc Kinh chờ tin người thân

Dân Trung Quốc đổ xô về sân bay Bắc Kinh chờ tin người thân

VOV.VN - Nhiều người nhà của hành khách Trung Quốc trên chuyến bay của MAS đã không chìm chế được cảm xúc.

Máy bay Malaysia chở 239 người tới Bắc Kinh mất tích
Máy bay Malaysia chở 239 người tới Bắc Kinh mất tích

VOV.VN - Hoạt động tìm kiếm cứu nạn đã được khởi động. Hãng hàng không Malaysia sẽ cập nhật đều đặn tin tức về số phận chiếc máy bay.

Máy bay Malaysia chở 239 người tới Bắc Kinh mất tích

Máy bay Malaysia chở 239 người tới Bắc Kinh mất tích

VOV.VN - Hoạt động tìm kiếm cứu nạn đã được khởi động. Hãng hàng không Malaysia sẽ cập nhật đều đặn tin tức về số phận chiếc máy bay.