Khó ngăn chặn được khủng hoảng ở Ai Cập

(VOV) - Giới phân tích cho rằng, cho dù kết quả cuộc trưng cầu dân ý có như thế nào, khủng hoảng vẫn sẽ tiếp diễn.

Người dân Ai Cập hôm nay (15/12) bắt đầu bước vào ngày bỏ phiếu đầu tiên trong cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo Hiến pháp mới, trong bối cảnh, căng thẳng chính trị trong nước vẫn tiếp diễn. Ngay trước ngày trưng cầu ý dân, ngày 14/12, đã xảy ra các vụ bạo lực làm gần 20 người bị thương. Theo nhận định của các nhà phân tích, các vụ bạo lực còn có thể diễn ra trong ngày hôm nay.

An ninh tại Ai Cập được tăng cường cho đến khi kết quả cuộc trưng cầu dân ý được công bố
(Ảnh: Reuters)

Theo kế hoạch, cuộc trưng cầu ý dân trong ngày 15/12 diễn ra tại 10 tỉnh, trong đó có thủ đô Cairo và thành phố Alexandria - 2 thành phố lớn nhất Ai Cập và khu vực Shinai bất ổn ở miền Đông. 17 địa phương khác sẽ bỏ phiếu vào ngày 22/12 tới. Các điểm bỏ phiếu sẽ được mở cửa vào lúc 8h sáng giờ địa phương (13h - theo giờ Việt Nam) và đóng cửa vào lúc 7h tối cùng ngày (24h - giờ Việt Nam).

Bộ Phát triển Hành chính Ai Cập cho biết, số cử tri đăng ký tham gia bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân đã vượt qua con số 51 triệu người. Nhiều người dân Ai Cập hy vọng, cuộc trưng cầu ý dân sẽ giúp khép lại một giai đoạn bất ổn trong nước:

“Tôi đồng ý với bản dự thảo hiến pháp bởi tôi muốn đất nước an toàn hơn. Điều quan trọng là an ninh đất nước và điều kiện sống của người dân được cải thiện. Sự ổn định của đất nước là điều quan trọng hơn cả”.

“Tôi sẽ đi bỏ phiếu ủng hộ dự thảo hiến pháp với hi vọng những căng thẳng hiện nay sẽ chấm dứt và yên bình sẽ trở lại. Như vậy đất nước mới có thể tiếp tục tiến lên”.

Cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo hiến pháp mới diễn ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị bao trùm đất nước đông dân nhất thế giới Arab này. Ngày 14/12, 1 ngày trước bỏ phiếu, đụng độ đã nổ ra giữa những người ủng hộ Tổng thống Ai Cập Mohamed Mursi và những người biểu tình thuộc phe đối lập tại thành phố Alexandria, cách thủ đô Cairo khoảng 250km về phía Bắc, làm 19 người bị thương, 3 ô tô bị đốt cháy. Cảnh sát đã phải dùng hơi cay để giải tán những người biểu tình.

Cùng ngày, các cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra tại thủ đô Cairo. Khoảng 2.000 người ủng hộ Tổng thống Mursi đã tham gia cuộc biểu tình nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với bản dự thảo Hiến pháp, trong khi hàng trăm người phản đối tụ tập bên ngoài dinh thự của ông Mursi.

Trong bối cảnh như vậy, Tổng thống Mursi đã ra lệnh cho quân đội hỗ trợ lực lượng cảnh sát nhằm đảm bảo an ninh cho đến khi kết quả cuộc trưng cầu ý dân được công bố. Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết, khoảng 130.000 cảnh sát và 120.000 binh sĩ quân đội được triển khai để thực hiện nhiệm vụ này.

Theo các nhà phân tích, mặc dù tổ chức "Anh em Hồi giáo" có thể thu hút được cử tri, song điều đó chưa thể đảm bảo khả năng dự thảo Hiến pháp sẽ được thông qua.

Trước đó, ngày 12/12, Mặt trận cứu quốc (NSF), lực lượng đối lập chính ở Ai Cập, tuyên bố sẽ tham gia cuộc trưng cầu dân ý, song vẫn nói "không" với dự thảo Hiến pháp. Ông Hassan Nafaa, chuyên gia chính trị thuộc Đại học Cairo cho biết: “Trong bất kỳ trường hợp nào, khủng hoảng vẫn sẽ tiếp diễn. Tôi cho rằng, đây là một cuộc khủng hoảng không chỉ liên quan tới hiến pháp, mà bắt nguồn từ thời kỳ chuyển tiếp, bùng phát ngay từ khi bắt đầu giai đoạn này”.

Đông đảo người dân Ai cập đặt nhiều hy vọng vào cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo Hiến pháp hôm nay. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào kết quả cuối cùng sẽ được công bố sau ngày 22/12./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Căng thẳng Ai Cập chưa hạ nhiệt
Căng thẳng Ai Cập chưa hạ nhiệt

(VOV) - Tổng thống Mursi vừa cho phép sĩ quan quân đội bắt giữ người để giữ trật tự công cộng trong tuần này.

Căng thẳng Ai Cập chưa hạ nhiệt

Căng thẳng Ai Cập chưa hạ nhiệt

(VOV) - Tổng thống Mursi vừa cho phép sĩ quan quân đội bắt giữ người để giữ trật tự công cộng trong tuần này.

Dân Ai Cập vẫn bất đồng với hiến pháp mới
Dân Ai Cập vẫn bất đồng với hiến pháp mới

(VOV) - Diễn biễn chính trường Ai Cập phụ thuộc nhiều vào kết quả cuộc bỏ phiếu đối với bản soạn thảo hiến pháp mới.

Dân Ai Cập vẫn bất đồng với hiến pháp mới

Dân Ai Cập vẫn bất đồng với hiến pháp mới

(VOV) - Diễn biễn chính trường Ai Cập phụ thuộc nhiều vào kết quả cuộc bỏ phiếu đối với bản soạn thảo hiến pháp mới.

Người Ai Cập tại nước ngoài đi bỏ phiếu trưng cầu ý dân
Người Ai Cập tại nước ngoài đi bỏ phiếu trưng cầu ý dân

(VOV) - Ai Cập dự kiến tổ chức cuộc trưng cầu ý dân làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 2 sau giai đoạn 1 một tuần và lùi vào ngày 22/12.

Người Ai Cập tại nước ngoài đi bỏ phiếu trưng cầu ý dân

Người Ai Cập tại nước ngoài đi bỏ phiếu trưng cầu ý dân

(VOV) - Ai Cập dự kiến tổ chức cuộc trưng cầu ý dân làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 2 sau giai đoạn 1 một tuần và lùi vào ngày 22/12.

Ai Cập chưa yên sau tuyên bố hủy bỏ sắc lệnh Hiến pháp
Ai Cập chưa yên sau tuyên bố hủy bỏ sắc lệnh Hiến pháp

(VOV) - Hàng nghìn người biểu tình vẫn tụ tập tại quảng trường Tahrir tiếp tục gây sức ép với Tổng thống Mursi.

Ai Cập chưa yên sau tuyên bố hủy bỏ sắc lệnh Hiến pháp

Ai Cập chưa yên sau tuyên bố hủy bỏ sắc lệnh Hiến pháp

(VOV) - Hàng nghìn người biểu tình vẫn tụ tập tại quảng trường Tahrir tiếp tục gây sức ép với Tổng thống Mursi.

Phe đối lập Ai Cập tẩy chay trưng cầu về dự thảo Hiến pháp
Phe đối lập Ai Cập tẩy chay trưng cầu về dự thảo Hiến pháp

(VOV) - Dự thảo Hiến pháp do ông Mursi đề xuất bị coi là không đại diện hợp pháp về quyền lợi của phụ nữ và người thiểu số.

Phe đối lập Ai Cập tẩy chay trưng cầu về dự thảo Hiến pháp

Phe đối lập Ai Cập tẩy chay trưng cầu về dự thảo Hiến pháp

(VOV) - Dự thảo Hiến pháp do ông Mursi đề xuất bị coi là không đại diện hợp pháp về quyền lợi của phụ nữ và người thiểu số.

Ai Cập chuẩn bị trưng cầu ‎ý dân về bản dự thảo hiến pháp
Ai Cập chuẩn bị trưng cầu ‎ý dân về bản dự thảo hiến pháp

(VOV) - Cuộc trưng cầu ý dân về bản dự thảo hiến pháp tại Ai Cập sẽ được tổ chức vào hai ngày 15 và 22/12.

Ai Cập chuẩn bị trưng cầu ‎ý dân về bản dự thảo hiến pháp

Ai Cập chuẩn bị trưng cầu ‎ý dân về bản dự thảo hiến pháp

(VOV) - Cuộc trưng cầu ý dân về bản dự thảo hiến pháp tại Ai Cập sẽ được tổ chức vào hai ngày 15 và 22/12.

Câu lạc bộ thẩm phán Ai Cập không giám sát trưng cầu ý dân
Câu lạc bộ thẩm phán Ai Cập không giám sát trưng cầu ý dân

(VOV) - Các thẩm phán đã quyết định theo đa số là 90% sẽ không giám sát cuộc trưng cầu ý dân.

Câu lạc bộ thẩm phán Ai Cập không giám sát trưng cầu ý dân

Câu lạc bộ thẩm phán Ai Cập không giám sát trưng cầu ý dân

(VOV) - Các thẩm phán đã quyết định theo đa số là 90% sẽ không giám sát cuộc trưng cầu ý dân.