Khoảng 60.000 người Congo phải tị nạn ở Uganda vì bạo lực

(VOV) -Hiện tại, Hội chữ thập đỏ Uganda đã cung cấp lều tạm và nơi trú ẩn trong 3 trường học thuộc huyện biên giới Bundibugyo...

Ngày 14/7, Hội Chữ thập đỏ Uganda cho biết, hơn 60.000 người từ Cộng hòa Dân chủ Conggo phải xin tị nạn sang nước này sau khi một nhóm phiến quân tấn công thị trấn biên giới Kamango ngày 11/7 làm một số người thiệt mạng.

Người phát ngôn Hội chữ thập đỏ Uganda - Catherine Ntabadde cho biết, hiện 41.000 người đã đăng ký xin tị nạn và có khoảng 20.000 – 25.000 người nữa sẽ đến trong những ngày tới.

Hội chữ thập đỏ Uganda đã cung cấp lều tạm và nơi trú ẩn trong 3 trường học thuộc huyện biên giới Bundibugyo cho những người tị nạn từ Cộng hòa dân chủ Congo.

Các cuộc xung đột đã khiến người dân Congo phải rời bỏ nhà cửa đi tìm nơi trú ẩn an toàn - Ảnh minh họa (Ảnh: OCHA)

Trong khi đó, các quan chức quân đội Uganda cho rằng, nhóm phiến quân gây ra vụ tấn công ngày 11/7 ở Cộng hòa Dân chủ Congo có thể sẽ tổ chức một cuộc tấn công lớn nhằm vào lãnh thổ Uganda.

Nhóm phiến quân này được cho là Lực lượng liên minh dân chủ (ADF), được một nhóm người Hồi giáo ở Uganda lập ra đầu những năm 90 của thế kỷ trước để phản kháng lại chính phủ với lý do rằng họ đã bị gạt sang bên lề mọi chính sách. Sau khi bị truy quét ra khỏi lãnh thổ Uganda, nhóm phiến quân này lẩn trốn trong vùng rừng rậm phía đông Cộng hòa  Dân chủ Congo nhiều năm qua.

Một báo cáo của LHQ năm 2012 cho rằng nhóm này đã mở rộng phạm vị hoạt động và tăng cường năng lực quân sự khi kết hợp với nhóm phiến quân al-Shabab ở Somalia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lực lượng gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc sẽ tới Congo
Lực lượng gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc sẽ tới Congo

(VOV) -Theo nghị quyết mới được thông qua, một Lữ đoàn gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc sẽ được triển khai tại Congo.

Lực lượng gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc sẽ tới Congo

Lực lượng gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc sẽ tới Congo

(VOV) -Theo nghị quyết mới được thông qua, một Lữ đoàn gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc sẽ được triển khai tại Congo.

Chủ tịch Trung Quốc thăm Congo
Chủ tịch Trung Quốc thăm Congo

(VOV) - Chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ chính trị và thương mại với Congo.

Chủ tịch Trung Quốc thăm Congo

Chủ tịch Trung Quốc thăm Congo

(VOV) - Chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ chính trị và thương mại với Congo.

Nhóm vũ trang M23 tại Congo phản đối sự can thiệp của LHQ
Nhóm vũ trang M23 tại Congo phản đối sự can thiệp của LHQ

(VOV) -Người đứng đầu đoàn đàm phán của nhóm M23 cho rằng, đơn vị quân đội quân đội của LHQ được triển khai chủ yếu nhằm vào họ

Nhóm vũ trang M23 tại Congo phản đối sự can thiệp của LHQ

Nhóm vũ trang M23 tại Congo phản đối sự can thiệp của LHQ

(VOV) -Người đứng đầu đoàn đàm phán của nhóm M23 cho rằng, đơn vị quân đội quân đội của LHQ được triển khai chủ yếu nhằm vào họ

Liên Hợp Quốc lo ngại bạo lực tại miền Đông Congo
Liên Hợp Quốc lo ngại bạo lực tại miền Đông Congo

(VOV) - Đụng độ vũ trang giữa nhóm nổi dậy Phòng trào M23 và Lực lượng Quân đội Congo tái diễn ác liệt.

Liên Hợp Quốc lo ngại bạo lực tại miền Đông Congo

Liên Hợp Quốc lo ngại bạo lực tại miền Đông Congo

(VOV) - Đụng độ vũ trang giữa nhóm nổi dậy Phòng trào M23 và Lực lượng Quân đội Congo tái diễn ác liệt.

Giao tranh dữ dội, 3 vạn người Congo sang Uganda lánh nạn
Giao tranh dữ dội, 3 vạn người Congo sang Uganda lánh nạn

(VOV) - Quân đội Congo và phiến quân Uganda đã giao chiến dữ dội tại một thị trấn biên giới.

Giao tranh dữ dội, 3 vạn người Congo sang Uganda lánh nạn

Giao tranh dữ dội, 3 vạn người Congo sang Uganda lánh nạn

(VOV) - Quân đội Congo và phiến quân Uganda đã giao chiến dữ dội tại một thị trấn biên giới.