Khối Tổng thống Ukraine Poroshenko giục Thủ tướng Yatsenyuk từ chức

VOV.VN - Liên minh trong Quốc hội Ukraine gồm 5 phái: Khối Petro Poroshenko, Đảng Cấp tiến, Mặt trận Nhân dân, đảng Tự lực cánh sinh, đảng Tổ quốc.

Một nghị sĩ thuộc khối Tổng thống Ukraine Poroshenko vừa cho hay, việc Thủ tướng đương nhiệm của Ukraine từ chức sẽ giúp cứu vãn liên minh đa số của Quốc hội Ukraine.

Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk
Nhà làm luật này đã phát biểu trên kênh truyền hình địa phương 112 kêu gọi Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk nên nộp đơn xin từ chức.

Nghị sĩ Quốc hội Oleh Barna phát biểu trong bối cảnh Thủ tướng đưa ra sáng kiến mới.

Trước đó, Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk đề xuất một số thành viên liên minh nên rời bỏ liên minh bởi vì liên mình phải “thực chất”.

Liên minh trong Quốc hội Ukraine gồm 5 phái: Khối Petro Poroshenko, Đảng Cấp tiến, Mặt trận Nhân dân, đảng Tự lực cánh sinh, đảng Tổ quốc. Liên minh được hình thành vào tháng 11/2014. Hơn 300 nghị sĩ của liên minh này tạo nên đa số trong Quốc hội 450 ghế.

Arseniy Yatsenyuk nhậm chức vào ngày 27/2/2014. Hồi tháng 3/2015 ông thừa nhận về việc tổn thất 1/4 nền kinh tế Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ ký gói vay đảm bảo thứ 2 trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine
Mỹ ký gói vay đảm bảo thứ 2 trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine

VOV.VN - Thỏa thuận này là một phần trong gói hỗ trợ kinh tế toàn diện của Mỹ dành cho Ukraine, bao gồm cả các lĩnh vực công và tư nhân.

Mỹ ký gói vay đảm bảo thứ 2 trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ ký gói vay đảm bảo thứ 2 trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine

VOV.VN - Thỏa thuận này là một phần trong gói hỗ trợ kinh tế toàn diện của Mỹ dành cho Ukraine, bao gồm cả các lĩnh vực công và tư nhân.

Pháo kích dữ dội ở miền Đông Ukraine, dân thường thiệt mạng
Pháo kích dữ dội ở miền Đông Ukraine, dân thường thiệt mạng

VOV.VN - Bất chấp lệnh ngừng bắn Minsk 2 đang có hiệu lực, hôm qua 18/5, miền Đông Ukraine lại đỏ lửa với trận pháo kích gần sân bay Donetsk.

Pháo kích dữ dội ở miền Đông Ukraine, dân thường thiệt mạng

Pháo kích dữ dội ở miền Đông Ukraine, dân thường thiệt mạng

VOV.VN - Bất chấp lệnh ngừng bắn Minsk 2 đang có hiệu lực, hôm qua 18/5, miền Đông Ukraine lại đỏ lửa với trận pháo kích gần sân bay Donetsk.

Chính quyền Ukraine đang bỏ rơi quân đội?
Chính quyền Ukraine đang bỏ rơi quân đội?

VOV.VN - Quân đội Ukraine với số lượng vừa ít vừa trang bị kém và lạc hậu, luôn trong tình trạng ‘hom hem’ khi đối mặt với các tay súng đối lập.

Chính quyền Ukraine đang bỏ rơi quân đội?

Chính quyền Ukraine đang bỏ rơi quân đội?

VOV.VN - Quân đội Ukraine với số lượng vừa ít vừa trang bị kém và lạc hậu, luôn trong tình trạng ‘hom hem’ khi đối mặt với các tay súng đối lập.

Nga lên tiếng về vụ 2 lính nước này bị quân đội Ukraine bắt
Nga lên tiếng về vụ 2 lính nước này bị quân đội Ukraine bắt

VOV.VN - Ukraine ngày 17/5 đưa tin lực lượng an ninh nước này bắt được 2 quân nhân Nga ở khu vực chiến sự thuộc CH nhân dân tự xưng Lugansk.

Nga lên tiếng về vụ 2 lính nước này bị quân đội Ukraine bắt

Nga lên tiếng về vụ 2 lính nước này bị quân đội Ukraine bắt

VOV.VN - Ukraine ngày 17/5 đưa tin lực lượng an ninh nước này bắt được 2 quân nhân Nga ở khu vực chiến sự thuộc CH nhân dân tự xưng Lugansk.

Mỹ- Ukraine rầm rộ tập trận, Nga “đứng ngồi không yên”
Mỹ- Ukraine rầm rộ tập trận, Nga “đứng ngồi không yên”

VOV.VN - Ngày 20/4, quân đội Mỹ và quân đội chính phủ Ukraine chính thức bắt đầu cuộc tập trận chung được cho là nhằm đối phó với phe đối lập miền Đông Ukraine.

Mỹ- Ukraine rầm rộ tập trận, Nga “đứng ngồi không yên”

Mỹ- Ukraine rầm rộ tập trận, Nga “đứng ngồi không yên”

VOV.VN - Ngày 20/4, quân đội Mỹ và quân đội chính phủ Ukraine chính thức bắt đầu cuộc tập trận chung được cho là nhằm đối phó với phe đối lập miền Đông Ukraine.

Ukraine quyết 'đoạn tuyệt' với nước Nga
Ukraine quyết 'đoạn tuyệt' với nước Nga

VOV.VN -Tổng thống Ukraine hôm qua công bố một loạt đạo luật gây tranh cãi nhằm xóa bỏ một giai đoạn lịch sử quan trọng khi còn nằm trong Liên bang Xô viết.

Ukraine quyết 'đoạn tuyệt' với nước Nga

Ukraine quyết 'đoạn tuyệt' với nước Nga

VOV.VN -Tổng thống Ukraine hôm qua công bố một loạt đạo luật gây tranh cãi nhằm xóa bỏ một giai đoạn lịch sử quan trọng khi còn nằm trong Liên bang Xô viết.

70 năm, nỗi đau chiến tranh vẫn hằn sâu trên đất Ukraine
70 năm, nỗi đau chiến tranh vẫn hằn sâu trên đất Ukraine

VOV.VN - Vào dịp sắp tròn 70 năm Thế chiến 2, tại Donetsk (Ukraine), chiến tranh lại xảy ra, phá huỷ cả công trình Tượng đài Tưởng niệm mang tên "Đồi mộ Saur".

70 năm, nỗi đau chiến tranh vẫn hằn sâu trên đất Ukraine

70 năm, nỗi đau chiến tranh vẫn hằn sâu trên đất Ukraine

VOV.VN - Vào dịp sắp tròn 70 năm Thế chiến 2, tại Donetsk (Ukraine), chiến tranh lại xảy ra, phá huỷ cả công trình Tượng đài Tưởng niệm mang tên "Đồi mộ Saur".