Không để vấn đề biên giới ảnh hưởng đến quan hệ Trung - Ấn

(VOV) - Phía Trung Quốc tin tưởng hai nước Trung - Ấn có năng lực và trí tuệ giải quyết ổn thoả vấn đề biên giới.

Ngày 4/12, tại Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc, cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ Shivshankar Menon có cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Ngô Bang Quốc.

Tại cuộc gặp, ông Ngô Bang Quốc cho biết, tăng cường láng giềng hữu nghị và hợp tác với Ấn Độ là sự lựa chọn chiến lược và chính sách không thay đổi của Trung Quốc. Phía Trung Quốc tin tưởng hai nước Trung-Ấn có năng lực và trí tuệ giải quyết ổn thoả vấn đề biên giới. Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc cho biết, trong 10 năm qua, dưới sự nỗ lực của hai bên, quan hệ Trung -Ấn ngày càng phát triển lành mạnh và ổn định.

Theo cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ Menon, hai nước Ấn Độ và Trung Quốc có mục tiêu phát triển tương đồng, đều cần có môi trường xung quanh hoà bình và ổn định. Ấn Độ sẽ không để vấn đề biên giới ảnh hưởng tới đại cục quan hệ song phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ và Trung Quốc tiếp tục đàm phán về biên giới
Ấn Độ và Trung Quốc tiếp tục đàm phán về biên giới

Vòng đàm phán nằm trong tiến trình 3 giai đoạn, hướng tới việc sẽ có những phác thảo về biên giới trên bản đồ và trên thực địa.

Ấn Độ và Trung Quốc tiếp tục đàm phán về biên giới

Ấn Độ và Trung Quốc tiếp tục đàm phán về biên giới

Vòng đàm phán nằm trong tiến trình 3 giai đoạn, hướng tới việc sẽ có những phác thảo về biên giới trên bản đồ và trên thực địa.