Không kích IS, liên minh do Mỹ dẫn đầu làm chết 54 dân thường

VOV.VN - Liên minh do Mỹ dẫn đầu đã lên tiếng thừa nhận làm ít nhất 54 dân thường thiệt mạng khi thực hiện 7 cuộc không kích nhằm vào IS ở Syria và Iraq.

Ngày hôm qua (1/12), Liên minh do Mỹ dẫn đầu đã lên tiếng thừa nhận làm ít nhất 54 dân thường thiệt mạng khi thực hiện 7 cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và Iraq trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 10 vừa qua.   

Hơn 2.200 người đã chết ở Syria trong tháng 4 - Ảnh: Alsiasi.

Nguồn tin khu vực dẫn tuyên bố của Liên minh cho biết, mặc dù các đợt không kích đã được tính toán rất cụ thể nhằm giảm thiểu nguy cơ gây tổn thất cho dân thường, nhưng để xảy ra một số trường hợp thương vong là điều bất khả kháng. Trong đó, cuộc không kích ở phía Bắc khu vực Hazawneh, thuộc Manbij hôm 18/7 vừa qua tuy đã tiêu diệt được 100 tay súng IS nhưng cũng khiến 24 dân thường Syria thiệt mạng.

Trước đó một ngày, quân đội Mỹ cũng chính thức thừa nhận đã không kích nhầm mục tiêu vào lực lượng chính phủ Syria ở vùng Deir al-Zuor hồi tháng 9 vừa qua. Ngay sau vụ việc, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã lên án cuộc không kích làm ít nhất 62 binh sĩ nước này thiệt mạng, đồng thời khẳng định đây là hành động tấn công có chủ ý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

1.000 tay súng IS đã bị tiêu diệt tại Mosul
1.000 tay súng IS đã bị tiêu diệt tại Mosul

VOV.VN - Khoảng 1.000 tay súng thuộc tổ chức khủng bố IS, đã bị tiêu diệt trong chiến dịch tấn công giải phóng thành phố Mosul ở miền Bắc Iraq.

1.000 tay súng IS đã bị tiêu diệt tại Mosul

1.000 tay súng IS đã bị tiêu diệt tại Mosul

VOV.VN - Khoảng 1.000 tay súng thuộc tổ chức khủng bố IS, đã bị tiêu diệt trong chiến dịch tấn công giải phóng thành phố Mosul ở miền Bắc Iraq.

IS nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Ohio (Mỹ)
IS nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Ohio (Mỹ)

VOV.VN - Ngày 29/11, nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS nhận trách nhiệm về vụ tấn công tại trường đại học Ohio (Mỹ)...

IS nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Ohio (Mỹ)

IS nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Ohio (Mỹ)

VOV.VN - Ngày 29/11, nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS nhận trách nhiệm về vụ tấn công tại trường đại học Ohio (Mỹ)...

Cuộc chiến Mosul: IS uy hiếp người dân bằng nguồn nước
Cuộc chiến Mosul: IS uy hiếp người dân bằng nguồn nước

VOV.VN  -Bị quân đội Iraq vây chặt mọi phía, lực lượng Hồi giáo IS lợi dụng quyền kiểm soát nguồn nước để ép người dân phải theo chúng, làm lá chắn cho chúng.

Cuộc chiến Mosul: IS uy hiếp người dân bằng nguồn nước

Cuộc chiến Mosul: IS uy hiếp người dân bằng nguồn nước

VOV.VN  -Bị quân đội Iraq vây chặt mọi phía, lực lượng Hồi giáo IS lợi dụng quyền kiểm soát nguồn nước để ép người dân phải theo chúng, làm lá chắn cho chúng.

Quân đội Israel trả đũa IS, tiêu diệt 4 phiến quân khủng bố
Quân đội Israel trả đũa IS, tiêu diệt 4 phiến quân khủng bố

VOV.VN - Binh sĩ quân đội Israel đang tuần tra thì bị các phiến quân IS bắn xối xả. Máy bay Israel được điều tới và tiêu diệt xe chở IS.

Quân đội Israel trả đũa IS, tiêu diệt 4 phiến quân khủng bố

Quân đội Israel trả đũa IS, tiêu diệt 4 phiến quân khủng bố

VOV.VN - Binh sĩ quân đội Israel đang tuần tra thì bị các phiến quân IS bắn xối xả. Máy bay Israel được điều tới và tiêu diệt xe chở IS.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp thăm Mỹ thảo luận cuộc chiến chống IS
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp thăm Mỹ thảo luận cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 28/11 chào đón người đồng cấp Pháp Jean-Yves Le Drian đến thăm Washington.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp thăm Mỹ thảo luận cuộc chiến chống IS

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp thăm Mỹ thảo luận cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 28/11 chào đón người đồng cấp Pháp Jean-Yves Le Drian đến thăm Washington.