Khung Hiệp định TPP mang lại lợi ích cho các bên liên quan

Khung Hiệp định này sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các các nước hiện đang có quan hệ thương mại với Mỹ trị giá khoảng 200 tỷ USD/năm.

Tại hội nghị cấp cao APEC ở Hawaii, Tổng thống Mỹ Obama công cố Mỹ và 8 nước thành viên khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam đã đạt được những nội dung chính của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) nhằm tự do hóa thương mại trong khu vực.

Tổng thống Mỹ Obama cho rằng, mặc dù vẫn còn tồn tại một số điểm chưa thống nhất trong quá trình đàm phán, tuy nhiên, các nước thành viên đã đạt được Hiệp định khung Đối tác xuyên Thái Bình Dương. Các nhà lãnh đạo APEC coi Hiệp định này là mốc son của mục tiêu kết nối các nền kinh tế cũng như tự do hóa thương mại và đầu tư.

Theo Tổng thống Obama, với nhóm các nước hiện đang có quan hệ thương mại với Mỹ trị giá khoảng 200 tỷ USD/năm, khung Hiệp định này sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan.

Ngoài nước chủ nhà Mỹ, các nước hiện đang tham gia đàm phán Hiệp định TPP bao gồm Australia, New Zealand, Malaysia, Brunei, Singapore, Chile, Peru và Việt Nam.

Tổng thống Mỹ Obama đề nghị, các nước là thành viên của Hiệp định TPP sẽ phải tiếp tục cử các nhóm làm việc để giải quyết những vấn đề còn tồn tại, sao cho có thể đi đến một Hiệp định cuối cùng hoàn chỉnh cuối vào năm tới. Tổng thống Mỹ bày tỏ lạc quan các nước sẽ sớm đạt được Hiệp định này.

Cũng tại hội nghị APEC lần này, Tổng thống Mỹ Obama đã cam kết một kỷ nguyên mới của Mỹ đối với khu vực châu Á. Phát biểu tại cuộc họp với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, Tổng thống Obama nói rằng, nước Mỹ trong suốt thập kỷ vừa qua tập trung vào khu vực Trung Đông đặc biệt là 2 cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan và bây giờ đã đến thời điểm nước Mỹ sẽ tập trung vào khu vực châu Á.

Tổng thống Mỹ Obama còn cho biết, bất kể nước Mỹ tập trung vào lĩnh vực an ninh, thương mại hay lĩnh vực nào đi chăng nữa thì ưu tiên hàng đầu vẫn là dành cho khu vực châu Á Thái Bình Dương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên