Khủng hoảng năng lượng ngày càng tồi tệ ở Pakistan

Sự thiếu hụt khí đốt và xăng đã gây ra sự đình trệ ồ ạt của dịch vụ taxi và xe buýt.

Người dân Pakistan đã chống chọi với cuộc khủng hoảng năng lượng trong nhiều năm qua. Cuộc khủng hoảng này đang trở nên tồi tệ hơn trong những tuần gần đây.

Khủng hoảng năng lượng, đặc biệt là sự thiếu hụt nguồn cung cấp khí đốt đã lan rộng trên khắp đất nước Pakistan từ tuần trước. Nhiều trạm bán xăng đã phải đóng cửa trong hơn 1 tuần qua. Những chủ trạm xăng này cho biết, nguồn cung của họ đã bị cắt trong 8 ngày qua và không biết đến khi nào mới được nối lại.

Ảnh hưởng đầu tiên và nặng nề nhất là sự đình trệ hoạt động của các hãng taxi và hệ thống xe buýt tại Pakistan. Anh Raja Abid, một tài xế taxi cho biết: “Tôi đã không làm việc trong ít nhất 5 ngày. Là một tài xế taxi, tôi biết phải làm gì khi xe không có nhiên liệu. Mỗi ngày họ đều nói nguồn cung khí đốt sẽ được khôi phục và chúng tôi chỉ biết chờ đợi điều này”.

Trong khi đó, những người dân sử dụng xe buýt hàng ngày đã bày tỏ sự thất vọng và cho rằng cuộc khủng hoảng năng lượng đã làm suy yếu thêm hệ thống giao thông công cộng tại Pakistan, vốn đã không được quản lý và điều hành hiệu quả.

Hiện vẫn chưa thể biết đến khi nào thì chính phủ Pakistan sẽ nối lại nguồn cung năng lượng. Một số hiệp hội về quản lý năng lượng và hiệp hội của những tài xế taxi cho biết họ sẵn sàng tổ chức một cuộc đại bãi công nếu khủng hoảng năng lượng tiếp diễn ngày càng tồi tệ hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ và Pakistan trao đổi danh sách các cơ sở hạt nhân
Ấn Độ và Pakistan trao đổi danh sách các cơ sở hạt nhân

(VOV) -Việc trao đổi danh sách được tiến hành hàng năm từ năm 1992 theo thoả thuận song phương

Ấn Độ và Pakistan trao đổi danh sách các cơ sở hạt nhân

Ấn Độ và Pakistan trao đổi danh sách các cơ sở hạt nhân

(VOV) -Việc trao đổi danh sách được tiến hành hàng năm từ năm 1992 theo thoả thuận song phương

 7 binh sỹ ở Pakistan bị phiến quân bắt cóc
7 binh sỹ ở Pakistan bị phiến quân bắt cóc

(VOV) -Hiện chưa có nhóm nào đứng ra chịu trách nhiệm thực hiện vụ việc nói trên.

 7 binh sỹ ở Pakistan bị phiến quân bắt cóc

7 binh sỹ ở Pakistan bị phiến quân bắt cóc

(VOV) -Hiện chưa có nhóm nào đứng ra chịu trách nhiệm thực hiện vụ việc nói trên.

Pakistan mở cửa lại biên giới với Afghanistan
Pakistan mở cửa lại biên giới với Afghanistan

(VOV) -Hôm 29/12, Pakistan đã mở cửa lại biên giới với Afghanistan sau 2 ngày đóng cửa.

Pakistan mở cửa lại biên giới với Afghanistan

Pakistan mở cửa lại biên giới với Afghanistan

(VOV) -Hôm 29/12, Pakistan đã mở cửa lại biên giới với Afghanistan sau 2 ngày đóng cửa.