Kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm trong quý II

Tăng trưởng GDP của Mỹ chỉ tăng 1,5% trong quý II, tương đương giảm 0,5% so với con số của quý I.

Bộ Thương mại Mỹ ngày 27/7 cho biết, nền kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm trong quý II năm nay, trong khi tiêu dùng của người dân Mỹ cũng bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu hạ nhiệt.

Báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy, tăng trưởng GDP, tiêu chí đánh giá giá trị các mặt hàng hóa và dịch vụ của nước này chỉ tăng 1,5% trong quý II, tương đương giảm 0,5% so với con số của quý I.

Tuy nhiên một nghịch lý có thể thấy là chi tiêu dùng của người Mỹ, vốn chiếm khoảng 70% trong hoạt động của nền kinh tế Mỹ, đang bắt đầu tỷ lệ nghịch với hoạt động nhập khẩu của nước này trong quý II.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, nếu các thông tin kinh tế của Mỹ vẫn tiếp tục suy yếu trong những tuần tới, nhiều khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ sẽ phải viện đến các gói kích cầu để vực dậy nền kinh tế đầu tàu thế giới này.

Tháng trước, Cục Dự trữ liên bang Mỹ cũng đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm 2012 từ 2,9% xuống còn 2,4% do triển vọng kinh tế yếu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên