Kỷ niệm 20 năm Hợp tác kinh tế Tiểu vùng Mekong

(VOV) - Đại diện các Quốc gia đã thông qua một kế hoạch chiến lược mới cho thập kỷ tiếp theo.

Ngày 23/10, tại thủ đô Vientiane (Lào), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức kỷ niệm 20 năm hợp tác kinh tế khu vực Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) với sự tham gia của các đại biểu Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và Trung Quốc.

Chương trình hợp tác kinh tế khu vực Tiểu vùng Mekong mở rộng với mục tiêu là một tiểu vùng hội nhập, thịnh vượng và hài hòa tại tâm điểm của châu lục năng động nhất thế giới. 

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, các đại biểu đã đánh giá những thành tựu hợp tác giữa các quốc gia, đặc biệt đánh giá cao vai trò của Ngân hàng Phát triển Châu Á trong hai thập kỷ qua đã đầu tư khoảng 15 tỷ USD vào các dự án về đường sá, sân bay và đường sắt, điện, cơ sở hạ tầng du lịch và phòng tránh dịch bệnh lây truyền.

Tại diễn đàn này, đại diện các Quốc gia đã thông qua một kế hoạch chiến lược mới cho thập kỷ tiếp theo nhằm phát huy những thành tựu về cơ sở hạ tầng. Các quốc gia cũng chú trọng hơn nữa vào các vấn đề thể chế, chính sách và pháp lý để giải phóng tiềm năng to lớn của khu vực về thương mại và đầu tư, đồng thời giúp tăng trưởng toàn diện hơn và bền vững hơn về môi trường khi phải đối mặt với vấn đề gia tăng khoảng cách trong phát triển và thịnh vượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xây dựng Chiến lược phát triển lưu vực sông Mekong
Xây dựng Chiến lược phát triển lưu vực sông Mekong

(VOV) - Vấn đề nông nghiệp được quan tâm hàng đầu nhằm đảm bảo chính sách sách an ninh lương thực và giảm đói nghèo.

Xây dựng Chiến lược phát triển lưu vực sông Mekong

Xây dựng Chiến lược phát triển lưu vực sông Mekong

(VOV) - Vấn đề nông nghiệp được quan tâm hàng đầu nhằm đảm bảo chính sách sách an ninh lương thực và giảm đói nghèo.

Thủ tướng tham dự Hội nghị Cấp cao Mekong-Nhật Bản
Thủ tướng tham dự Hội nghị Cấp cao Mekong-Nhật Bản

Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Noda Yoshihiko, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 4.

Thủ tướng tham dự Hội nghị Cấp cao Mekong-Nhật Bản

Thủ tướng tham dự Hội nghị Cấp cao Mekong-Nhật Bản

Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Noda Yoshihiko, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 4.

Mekong - Nhật Bản: Quan hệ đối tác vì tương lai thịnh vượng
Mekong - Nhật Bản: Quan hệ đối tác vì tương lai thịnh vượng

Các nước Mekong cùng với Nhật Bản nỗ lực thúc đẩy hợp tác vì sự thịnh vượng, ổn định và phát triển bền vững ở Khu vực Mekong nói riêng và Đông Á nói chung.

Mekong - Nhật Bản: Quan hệ đối tác vì tương lai thịnh vượng

Mekong - Nhật Bản: Quan hệ đối tác vì tương lai thịnh vượng

Các nước Mekong cùng với Nhật Bản nỗ lực thúc đẩy hợp tác vì sự thịnh vượng, ổn định và phát triển bền vững ở Khu vực Mekong nói riêng và Đông Á nói chung.

Lào chuẩn bị hội nghị Bộ trưởng các nước tiểu vùng sông Mekong- Hàn Quốc
Lào chuẩn bị hội nghị Bộ trưởng các nước tiểu vùng sông Mekong- Hàn Quốc

Hội nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mekong- Hàn Quốc lần thứ hai sẽ diễn ra trong tháng 7 tại Campuchia.

Lào chuẩn bị hội nghị Bộ trưởng các nước tiểu vùng sông Mekong- Hàn Quốc

Lào chuẩn bị hội nghị Bộ trưởng các nước tiểu vùng sông Mekong- Hàn Quốc

Hội nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mekong- Hàn Quốc lần thứ hai sẽ diễn ra trong tháng 7 tại Campuchia.

Việt Nam và Campuchia có trách nhiệm lịch sử với sông Mekong
Việt Nam và Campuchia có trách nhiệm lịch sử với sông Mekong

Bộ trưởng Thủy lợi- Khí tượng Campuchia Lim Kean Hor nhấn mạnh điều này trong cuộc làm việc với Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Việt Nam Nguyễn Minh Quang, chiều 3/7. 

Việt Nam và Campuchia có trách nhiệm lịch sử với sông Mekong

Việt Nam và Campuchia có trách nhiệm lịch sử với sông Mekong

Bộ trưởng Thủy lợi- Khí tượng Campuchia Lim Kean Hor nhấn mạnh điều này trong cuộc làm việc với Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Việt Nam Nguyễn Minh Quang, chiều 3/7.