Kỷ niệm 235 năm thành lập Trường Đại học Trắc địa và Bản đồ Moskva

VOV.VN -Việt Nam là quốc gia có số sinh viên nhiều nhất và có mối quan hệ khá mật thiết với trường.

Ngày 27/5/2014, thày trò trường Đại học Trắc Địa và Bản đồ Moskva kỷ niệm tròn 235 năm ngày thành lập với một bề dày thành tích đáng nể.

Việt Nam là quốc gia có số cán bộ, chuyên gia được đào tạo tại trường khá đông qua nhiều thế hệ và có mối quan hệ khá mật thiết với trường.


Cựu sinh viên của trường trao tặng bức tranh Hà Nội nhân kỷ niệm 235 năm thành lập trường

Trước lễ kỷ niệm, đông đảo các vị khách mời đã đi tham quan một số gian trưng bày, phòng truyền thống nhà trường và thăm một số cơ sở vật chất như phòng nghiên cứu khoa học, phòng thông tin, thư viện của trường. Đúng dịp này, Phòng trưng bày thành tựu trong chinh phục khoảng không vũ trụ của Trường Trắc địa và Bản đồ đã được khai trương.

Tại lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 235 năm thành lập, ông Andray Maiorov, Hiệu trưởng nhà trường nhìn lại một chặng đường đầy tự hào với những thành tựu to lớn trong đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyên môn cao của trường; điểm lại những hoạt động khoa học chuyên sâu, những phần thưởng, những danh hiệu cao quý ghi nhận các thành tựu từ suốt hơn 2 thế kỷ tồn tại.

Ông Hiệu trường phát biểu nhìn lại chặng đường phát triển suốt hơn 2 thế kỷ của trường Đại học Trắc địa và Bản đồ Moskva

Trường Trắc địa và Bản đồ là một trung tâm đào tạo khoa học lớn với 7 khoa thường xuyên, khoa tại chức và hàm thụ, khoa đào tạo sinh viên nước ngoài, khoa nâng cao trình độ cho giảng viên các trường đại học và trung học chuyên nghiệp, đào tạo lại chuyên gia, nghiên cứu sinh, tiến sỹ cùng nhiều phòng, ban chức năng và các trung tâm nghiên cứu khoa học chuyên ngành...

Hiện nay, thường xuyên tại trường có gần 5.000 sinh viên và nghiên cứu sinh theo học và mỗi năm trường lại đón nhận 750 học viên. Họ là người Nga, người từ các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập và nhiều nước khác. Trường có một đội ngũ giảng viên trình độ cao, trong số đó có nhiều viện sỹ và viện sỹ thông tấn của các viện hàn lâm khoa học cùng nhiều giáo sư, tiến sỹ khoa học và tiến sỹ, phó tiến sỹ.

Các nhà du hành vũ trụ Nga gửi lời chúc mừng 235 năm thành lập trường từ Trạm vũ trụ quốc tế ISS.

Bắt đầu từ năm 1946 Trường Đại học Tổng hợp Trắc địa và Bản đồ Moskva đã giúp đào tạo sinh viên nước ngoài của 70 quốc gia và tính đến nay, 1.050 kỹ sư, 106 tiến sỹ và 2 giáo sư nước ngoài đã được đào tạo tại đây. Trường cũng có nhiều hoạt động hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với nhiều quốc gia trên thế giới.

Đông đảo khách mời dự Lễ kỷ niệm 235 năm thành lập trường Đại học Trắc địa và Bản đồ Moskva

Việt Nam là quốc gia không chỉ có số sinh viên được chọn lọc và cử sang học tập tại trường nhiều nhất mà còn là quốc gia có mối quan hệ khá mật thiết với nhà trường trong nhiều hoạt động. Tính từ năm 1960 đến nay con số sinh viên Việt Nam được đào tạo tại trường lên tới 600 người. Nhiều người sau này đã trở thành các giảng viên, chuyên gia đầu ngành của lĩnh vực mỏ địa chất, đo đạc và bản đồ ...

Ông Hà Minh Hòa, Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ Việt Nam là một trong những sinh viên, nghiên cứu sinh của trường đã nhân dịp này trở lại thăm trường và dự lễ kỷ niệm lớn.

Phát biểu tại đây ông khẳng định: “Những kiến thức tiên tiến và mối quan hệ hữu nghị mà các lãnh đạo cũng như giảng viên của nhà trường dành cho chúng tôi đã góp phần gắn bó chặt chẽ mối liên hệ giữa chúng tôi với nhà trường và góp phần phát triển nền kinh tế, quốc phòng của Việt Nam; góp phần củng cố quan hệ giữa hai nước Nga – Việt”.

Đại sứ Phạm Xuân Sơn gắn Huân - Huy chương Hữu nghị của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao tặng cho các cá nhân nhân dịp kỷ niệm 235 năm thành lập trường

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã quyết định trao tặng 17 huân, huy chương Hữu nghị cho các tập thể và cá nhân của nhà trường vì những đóng góp to lớn cho nền khoa học trắc địa, bản đồ và địa chất, mỏ... của Việt Nam. Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Phạm Xuân Sơn đã trang trọng gắn những tấm huân, huy chương lên ngực áo các cá nhân được trao tặng.

Xúc động với phần thưởng cao quý này, ông Vladimir Oznamets, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga – Việt của Trường nói: “Tôi rất vui mừng được nhận phần thưởng cao quý mà Ngài Chủ tịch nước trao tặng để ghi nhận hoạt động đào tạo các sinh viên Việt Nam. Tôi tin rằng, đây là cơ sở để tiếp tục củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước chúng ta”.

Cũng nhân dịp này, nhiều cán bộ, giảng viên, nhiều cựu sinh viên Việt Nam trở lại trường đã tiếp tục tìm hiểu và triển khai các công trình hợp tác trong nghiên cứu, đào tạo chuyên ngành quan trọng trắc địa và bản đồ tại đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên