Lần đầu tiên Nga bắn tên lửa tiêu diệt IS từ Địa Trung Hải

VOV.VN - Ngày 8/12, đại diện phía Nga thông báo, lần đầu tiên nước này bắn tên lửa không kích vào Syria từ một tàu ngầm ở Địa Trung Hải. 

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông tin, các cuộc không kích nhằm vào “2 thành lũy khủng bố” xung quanh Raqa, “thủ đô” của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). 


Phát biểu tại Washington, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Peter Cook nói: “Chúng tôi được phía Nga thông báo trước rằng họ sẽ tiến hành không kích bằng tên lửa”.

Ông Peter Cook nói thêm: “Chúng tôi đánh giá cao điều đó”, dẫu cho điện Kremlin không bắt buộc phải làm như vậy.

Thông báo trước các vụ không kích là một “biện pháp an toàn bổ sung”, ông Cook cho hay.

Mỹ là quốc gia đứng đầu một liên minh chống khủng bố bao gồm 60 nước tiến hành không kích vào Syria tiêu diệt IS từ tháng 9/2014.

Một năm sau đó, tháng 9/2015, Nga- một đồng minh thân cận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, cũng tiến hành không kích vào Syria chống lại các mục tiêu IS đang ngày càng lớn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiêm ngưỡng chiến đấu cơ đa nhiệm Tornado tham gia không kích IS
Chiêm ngưỡng chiến đấu cơ đa nhiệm Tornado tham gia không kích IS

VOV.VN- Ngày 2 và 4/12, Anh và Đức đã bắt đầu điều các chiến đấu cơ đa nhiệm hiện đại Tornado lần đầu tiên tham gia không kích IS tại Syria.

Chiêm ngưỡng chiến đấu cơ đa nhiệm Tornado tham gia không kích IS

Chiêm ngưỡng chiến đấu cơ đa nhiệm Tornado tham gia không kích IS

VOV.VN- Ngày 2 và 4/12, Anh và Đức đã bắt đầu điều các chiến đấu cơ đa nhiệm hiện đại Tornado lần đầu tiên tham gia không kích IS tại Syria.

Bị tố không kích vào binh sỹ Syria, Mỹ quay sang đổ lỗi cho Nga
Bị tố không kích vào binh sỹ Syria, Mỹ quay sang đổ lỗi cho Nga

VOV.VN - Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết, Lầu Năm Góc “chắc chắn” rằng vụ việc không kích vào doanh trại Syria là do các chiến đấu cơ Nga gây ra.

Bị tố không kích vào binh sỹ Syria, Mỹ quay sang đổ lỗi cho Nga

Bị tố không kích vào binh sỹ Syria, Mỹ quay sang đổ lỗi cho Nga

VOV.VN - Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết, Lầu Năm Góc “chắc chắn” rằng vụ việc không kích vào doanh trại Syria là do các chiến đấu cơ Nga gây ra.

Ông Assad: Anh sẽ “theo vết xe đổ” của Mỹ khi không kích IS ở Syria
Ông Assad: Anh sẽ “theo vết xe đổ” của Mỹ khi không kích IS ở Syria

VOV.VN- "Hành động đưa máy bay vào không kích IS ở Syria của Anh là bất hợp pháp và sẽ “đi theo vết xe đổ” của liên quân do Mỹ đứng đầu".

Ông Assad: Anh sẽ “theo vết xe đổ” của Mỹ khi không kích IS ở Syria

Ông Assad: Anh sẽ “theo vết xe đổ” của Mỹ khi không kích IS ở Syria

VOV.VN- "Hành động đưa máy bay vào không kích IS ở Syria của Anh là bất hợp pháp và sẽ “đi theo vết xe đổ” của liên quân do Mỹ đứng đầu".

Tướng Mỹ nói về thông tin không kích làm chết 26 dân thường ở Syria
Tướng Mỹ nói về thông tin không kích làm chết 26 dân thường ở Syria

VOV.VN -Theo tướng Mỹ Steve Warren, khi nhận được thông tin về việc có dân thường thiệt mạng, liên quân cần phải xác minh tính xác thực của nguồn tin

Tướng Mỹ nói về thông tin không kích làm chết 26 dân thường ở Syria

Tướng Mỹ nói về thông tin không kích làm chết 26 dân thường ở Syria

VOV.VN -Theo tướng Mỹ Steve Warren, khi nhận được thông tin về việc có dân thường thiệt mạng, liên quân cần phải xác minh tính xác thực của nguồn tin