Làn sóng bạo lực trên toàn Iraq: Ít nhất 33 người thiệt mạng

(VOV) -Các vụ tấn công xảy ra chủ yếu tại khu vực phía bắc Iraq và thủ đô Baghdad. 2 vụ đánh bom xe tại thị trấn Kirkuk

Hôm qua (16/1) được coi là ngày đẫm máu tại Iraq khi hàng loạt các vụ đánh bom và tấn công xảy ra trên toàn đất nước, làm ít nhất 33 người thiệt mạng.

Các vụ tấn công xảy ra chủ yếu tại khu vực phía bắc Iraq và thủ đô Baghdad. 2 vụ đánh bom xe tại thị trấn Kirkuk, bên ngoài trụ sở Đảng Dân chủ người Kurd làm ít nhất 21 người thiệt mạng và 185 người bị thương.

Một vụ đánh bom xe khác nhằm vào trụ sở của lực lượng an ninh người Kurd tại khu vực Tuz Khormato, cũng làm 6 người thiệt mạng và 36 người khác bị thương.

Còn tại thủ đô Baghdad, hàng loạt các vụ tấn công và đánh bom nhằm vào lực lượng an ninh làm 6 nhân viên an ninh thiệt mạng.

Các vụ tấn công này xảy ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa các nhóm sắc tộc tại Iraq, đang có nguy cơ đẩy nước này vào một cuộc nội chiến mới. Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về các vụ tấn công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên