Lãnh đạo cực hữu Ukraine kêu gọi trùm khủng bố tấn công Nga

VOV.VN - Dmitry Yarosh, lãnh đạo phe cực hữu đã  kêu gọi trùm khủng bố Umarov "phát động một cuộc chiến" trên toàn nước Nga.

RT ngày 1/3 đưa tin, trong một tài khoản trên mạng xã hội Vkontakte, lãnh đạo nhóm cực hữu Pravy Sektor tại Ukraine, Dmitry Yarosh đã kêu gọi trùm khủng bố Doku Umarov  - kẻ đang bị Nga truy nã gắt gao có những hành động chống lại Nga.

Theo tuyên bố trên, hiện có "rất nhiều người Ukraine được trang bị vũ khí" sẵn sàng hỗ trợ các chiến binh Chechnya trong cuộc chiến chống lại Nga và đó là cách để giúp đỡ Ukraine vào thời điểm hiện nay".

Thông điệp được ký bởi lãnh đạo phe cực hữu Dmitry Yarosh kêu gọi trùm khủng bố Umarov "phát động một cuộc chiến" và "đó là cơ hội duy nhất để giành chiến thắng" trên toàn nước Nga .

Lãnh đạo nhóm cực hữu tại Ukraine Dmitry Yarosh phát biểu tại Quảng trường Độc lập ở Kiev (Ảnh: Reuters)

Yarosh - người tự xưng là Phó thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng của Ukraine là người cầm đầu nhóm cực hữu Pravy Sektor. Người này từng lãnh đạo nhóm dân tộc chủ nghĩa cực đoan Trident, nòng cốt của nhóm cực hữu hiện nay tại Ukraine.

Trong tuyên bố của mình, Dmitry Yarosh cũng kêu gọi phá hủy cái gọi là" đế quốc Moscow", đồng thời công khai ủng hộ các chiến binh Chechnya. Yarosh tin rằng, Nga là  "kẻ thù vĩnh cửu" của Ukraine và cho rằng, cuộc chiến tranh giữa hai nước là "không thể tránh khỏi".

Đồng thời, lãnh đạo nhóm cực hữu cũng cho rằng, trong tương lai Ukraina nên "cẩn thận" với các thành viên EU bởi "con quái vật Brussels" sẽ làm tất cả mọi thứ khiến các thành viên EU không còn "bản sắc dân tộc".

Yarosh đã tham dự cuộc họp của lãnh đạo phe đối lập tại Quảng trường Độc lập ngày 21/2 sau khi Tổng thống Yanukovich và lãnh đạo phe đối lập ký thỏa thuận hòa bình. Trong một đoạn video ghi lại thời điểm đó, Yarosh được vây quanh bởi các chiến binh đeo mặt nạ. Ông này tuyên bố chiến thắng và thề sẽ tiếp tục chiến đấu, trong sự cổ vũ của đám đông mặc trang phục quân sự.

"Lời cầu xin thái quá của Yarosh với trùm khủng bố Doku Umarov đã cho thấy tâm can của cái gọi là chính quyền mới tại Ukraina", Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Duma Quốc gia Nga vùng Kapkaz, Aliy Totorkirov nói với Itar-Tass.

"Những kẻ cực đoan và chủ nghĩa dân tộc đang đe dọa nhấn chìm Ukraine trong sự hỗn loạn và bạo lực", ông Totorkulov nói.

"Chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ việc triển khai quân đội Nga để giải quyết tình hình ở bán đảo Crimea cũng như các khu vực khác tại Ukraine, nơi phần lớn dân số bác bỏ chủ nghĩa dân tộc và yêu cầu Nga giúp đỡ và bảo vệ".

Trong các cuộc bạo loạn gần đây ở Ukraine, Dimitry Yarosh đã kiên quyết từ chối bất kỳ cuộc đàm phán nào với chính phủ Ukraine, đồng thời kêu gọi người ủng hộ ông ta thách thức các thỏa thuận của chính phủ và phe đối lập.

Phe cực hữu cũng được xem là nhân tố tích cực nhất và là nhóm có tổ chức tốt nhất trong tình trạng bất ổn tại Ukraine Được trang bị tốt, nhóm này thường xuyên sử dụng bom xăng và súng chống lại cảnh sát Ukraine. Một số thành viên nổi tiếng của phong trào cực đoan đã tiếp tục sử dụng súng trường và súng ngắn đe dọa chính quyền địa phương, những người mà họ tin rằng là "nỗi sợ hãi" của người dân.

Mặc dù các hành vi bạo lực của nhóm cựu hữu này đã được các phương tiện truyền thông đăng tải, các cường quốc phương Tây đã làm ngơ những hành động của họ và để nhóm này tiếp tục tồn tại với mô tả các cuộc biểu tình ở Ukraine là "hòa bình". 

Ủy viên phụ trách về nhân quyền của Bộ Ngoại giao Nga, Konstantin Dolgov nói rằng, Moscow đang chờ đợi phản ứng của phương Tây với những lời kêu gọi của Yarosh với trùm khủng bố Umarov./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ kêu gọi triển khai các giám sát viên tới Ukraine
Mỹ kêu gọi triển khai các giám sát viên tới Ukraine

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng đang xem xét đề xuất tổ chức này đóng vai trò trung gian giải quyết tình hình tại Ukraine.

Mỹ kêu gọi triển khai các giám sát viên tới Ukraine

Mỹ kêu gọi triển khai các giám sát viên tới Ukraine

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng đang xem xét đề xuất tổ chức này đóng vai trò trung gian giải quyết tình hình tại Ukraine.

Ukraine ngày càng nóng sau đề xuất đưa quân Nga vào Crimea
Ukraine ngày càng nóng sau đề xuất đưa quân Nga vào Crimea

VOV.VN - Sau khi Thượng viện Nga thông qua đề xuất đưa quân vào Crimea, dư luận lên tiếng và bày tỏ lo ngại về "một kịch bản Gruzia 2008".

Ukraine ngày càng nóng sau đề xuất đưa quân Nga vào Crimea

Ukraine ngày càng nóng sau đề xuất đưa quân Nga vào Crimea

VOV.VN - Sau khi Thượng viện Nga thông qua đề xuất đưa quân vào Crimea, dư luận lên tiếng và bày tỏ lo ngại về "một kịch bản Gruzia 2008".

Soái hạm của hải quân Ukraine treo cờ Nga
Soái hạm của hải quân Ukraine treo cờ Nga

VOV.VN - Chỉ huy soái hạm này đã từ chối tuân theo mệnh lệnh của chính quyền mới tại Kiev.

Soái hạm của hải quân Ukraine treo cờ Nga

Soái hạm của hải quân Ukraine treo cờ Nga

VOV.VN - Chỉ huy soái hạm này đã từ chối tuân theo mệnh lệnh của chính quyền mới tại Kiev.

Quân đội Ukraine đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu
Quân đội Ukraine đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu

VOV.VN - Tổng thống Ukraine khẳng định, bất kỳ hành động can thiệp quân sự nào của Nga đối với Ukraine đều sẽ dẫn tới một cuộc chiến tranh. 

Quân đội Ukraine đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu

Quân đội Ukraine đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu

VOV.VN - Tổng thống Ukraine khẳng định, bất kỳ hành động can thiệp quân sự nào của Nga đối với Ukraine đều sẽ dẫn tới một cuộc chiến tranh. 

Thượng viện Nga chấp thuận việc đưa quân vào Ukraine
Thượng viện Nga chấp thuận việc đưa quân vào Ukraine

VOV.VN - Tất cả 90 thượng nghị sĩ có mặt (trong số 116 thành viên Hội đồng Liên bang) đã bỏ phiếu ủng hộ việc triển khai quân tại Ukraine.

Thượng viện Nga chấp thuận việc đưa quân vào Ukraine

Thượng viện Nga chấp thuận việc đưa quân vào Ukraine

VOV.VN - Tất cả 90 thượng nghị sĩ có mặt (trong số 116 thành viên Hội đồng Liên bang) đã bỏ phiếu ủng hộ việc triển khai quân tại Ukraine.

Ông Putin vẫn chưa quyết định sử dụng quân đội tại Ukraine
Ông Putin vẫn chưa quyết định sử dụng quân đội tại Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga sẽ quyết định xem có sử dụng quân đội hay không tùy vào diễn biến tình hình tại Ukraine.

Ông Putin vẫn chưa quyết định sử dụng quân đội tại Ukraine

Ông Putin vẫn chưa quyết định sử dụng quân đội tại Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga sẽ quyết định xem có sử dụng quân đội hay không tùy vào diễn biến tình hình tại Ukraine.

Nga xem xét ngừng giảm giá khí đốt cho Ukraine
Nga xem xét ngừng giảm giá khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Nguyên nhân là do Ukraine đang trì hoãn khoản thanh toán tiền mua khí đốt trị giá 1,55 tỷ USD cho Nga.

Nga xem xét ngừng giảm giá khí đốt cho Ukraine

Nga xem xét ngừng giảm giá khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Nguyên nhân là do Ukraine đang trì hoãn khoản thanh toán tiền mua khí đốt trị giá 1,55 tỷ USD cho Nga.

Mỹ tham vấn Pháp và Canada về Ukraine
Mỹ tham vấn Pháp và Canada về Ukraine

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự can thiệp của Nga vào Ukraine.

Mỹ tham vấn Pháp và Canada về Ukraine

Mỹ tham vấn Pháp và Canada về Ukraine

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự can thiệp của Nga vào Ukraine.

Ukraine "cầu cứu" sự giúp đỡ của NATO
Ukraine "cầu cứu" sự giúp đỡ của NATO

VOV.VN - Yêu cầu này của Ukraine được đưa ra vài giờ sau khi Thượng viện Nga phê chuẩn việc triển khai quân tại Ukraine.

Ukraine "cầu cứu" sự giúp đỡ của NATO

Ukraine "cầu cứu" sự giúp đỡ của NATO

VOV.VN - Yêu cầu này của Ukraine được đưa ra vài giờ sau khi Thượng viện Nga phê chuẩn việc triển khai quân tại Ukraine.

Obama nói Nga vi phạm luật quốc tế khi đưa quân vào Ukraine
Obama nói Nga vi phạm luật quốc tế khi đưa quân vào Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Obama cũng cho rằng, việc Nga quyết định đưa quân vào Ukraine là "vi phạm chủ quyền lãnh thổ" của Ukraine.

Obama nói Nga vi phạm luật quốc tế khi đưa quân vào Ukraine

Obama nói Nga vi phạm luật quốc tế khi đưa quân vào Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Obama cũng cho rằng, việc Nga quyết định đưa quân vào Ukraine là "vi phạm chủ quyền lãnh thổ" của Ukraine.