Lãnh đạo Khmer Đỏ (Campuchia) bị đề nghị án chung thân lần 2

VOV.VN - Viện Công tố, Tòa án quốc tế xét xử Khmer Đỏ ở Campuchia vừa đề nghị bỏ tù chung thân cho 2 lãnh đạo Khmer Đỏ hiện đang còn sống.

Hai lãnh đạo Khmer Đỏ hiện còn sống là ông Nuon Chea nguyên Chủ tịch Quốc hội năm nay đã 91 tuổi và ông Khieu Samphan nguyên là Quốc trưởng hiện nay 86 tuổi. Cả 2 ông đều đang bị tòa án về Khmer Đỏ luận tội.

Các nạn nhân thường xuyên đến xem tòa án xét xử Khmer Đỏ.

Đây là bản án thứ hai của 2 nhân vật này. Bản án đầu tiên 2 tên này đã bị Tòa án tuyên phạt chung thân và bản án đó đã có hiệu lực thi hành.

Do Hiến pháp Campuchia không cho tồn tại án tử hình nên Viện công tố Tòa án Khmer Đỏ buộc phải đề nghị án chung thân lần 2, mặc dù 2 nhân vật này đã gần 100 tuổi.

Trong thời kì cai trị Campuchia từ năm 1975 đến năm 1979, Khmer Đỏ đã thực hiện chế độ diệt chủng tàn ác khiến gần 2 triệu người Campuchia vô tội bị giết hại; cơ sở hạ tầng kỹ thuật, bệnh viện, trường học và chùa chiền đều bị phá hủy.

Nuon Chea và Khieu Samphan.

Ngày 7/1/1979 quân tình nguyện Việt Nam đã vào giải phóng thủ đô Phnom Penh từ tay Khmer Đỏ. Cứ đến ngày này hàng năm nhân dân Campuchia đều tổ chức mít tinh nhằm nhắc nhở mỗi người dân Campuchia tránh xa chế độ tàn ác này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Án chung thân cho 2 trùm Khmer Đỏ phạm tội ác chống nhân loại
Án chung thân cho 2 trùm Khmer Đỏ phạm tội ác chống nhân loại

VOV.VN - Mặc dù kháng cáo mong tìm cơ hội được tự do, 2 thủ lĩnh Khmer Đỏ vẫn phải nhận mức án chung thân vì các tội ác diệt chủng trước đây.

Án chung thân cho 2 trùm Khmer Đỏ phạm tội ác chống nhân loại

Án chung thân cho 2 trùm Khmer Đỏ phạm tội ác chống nhân loại

VOV.VN - Mặc dù kháng cáo mong tìm cơ hội được tự do, 2 thủ lĩnh Khmer Đỏ vẫn phải nhận mức án chung thân vì các tội ác diệt chủng trước đây.

Ký ức kinh hoàng của cựu tù nhân nhà tù S21 dưới thời Khmer Đỏ
Ký ức kinh hoàng của cựu tù nhân nhà tù S21 dưới thời Khmer Đỏ

VOV.VN - Nhà tù S21 tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia là nơi dùng để tra tấn và  giết hại những ai mà Khmer Đỏ cho là kẻ thù.

Ký ức kinh hoàng của cựu tù nhân nhà tù S21 dưới thời Khmer Đỏ

Ký ức kinh hoàng của cựu tù nhân nhà tù S21 dưới thời Khmer Đỏ

VOV.VN - Nhà tù S21 tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia là nơi dùng để tra tấn và  giết hại những ai mà Khmer Đỏ cho là kẻ thù.

“Cựu đệ nhất phu nhân” Khmer đỏ đã chết
“Cựu đệ nhất phu nhân” Khmer đỏ đã chết

VOV.VN - “Cựu đệ nhất phu nhân” Khmer đỏ, nguyên Bộ trưởng Bộ Xã hội Ieng Thirith, đã chết tại nhà riêng ở tỉnh Pay Linh, biên giới với Thái Lan.

“Cựu đệ nhất phu nhân” Khmer đỏ đã chết

“Cựu đệ nhất phu nhân” Khmer đỏ đã chết

VOV.VN - “Cựu đệ nhất phu nhân” Khmer đỏ, nguyên Bộ trưởng Bộ Xã hội Ieng Thirith, đã chết tại nhà riêng ở tỉnh Pay Linh, biên giới với Thái Lan.

Campuchia kết án chung thân hai cựu lãnh đạo của Khmer đỏ
Campuchia kết án chung thân hai cựu lãnh đạo của Khmer đỏ

VOV.VN - Hơn 3 thập kỷ đã trôi qua, song người dân Campuchia vẫn bị ám ảnh về sự dã man, tàn ác của chế độ đã xóa sổ gần 1/4 dân số nước này.

Campuchia kết án chung thân hai cựu lãnh đạo của Khmer đỏ

Campuchia kết án chung thân hai cựu lãnh đạo của Khmer đỏ

VOV.VN - Hơn 3 thập kỷ đã trôi qua, song người dân Campuchia vẫn bị ám ảnh về sự dã man, tàn ác của chế độ đã xóa sổ gần 1/4 dân số nước này.

Bài học xương máu từ chế độ diệt chủng Pol Pot - Khmer Đỏ
Bài học xương máu từ chế độ diệt chủng Pol Pot - Khmer Đỏ

VOV.VN - Tập đoàn Pol Pot khéo che giấu bản chất trong thời gian dài, cố gắng lợi dụng niềm tin và sự trợ giúp chí tình của Việt Nam.

Bài học xương máu từ chế độ diệt chủng Pol Pot - Khmer Đỏ

Bài học xương máu từ chế độ diệt chủng Pol Pot - Khmer Đỏ

VOV.VN - Tập đoàn Pol Pot khéo che giấu bản chất trong thời gian dài, cố gắng lợi dụng niềm tin và sự trợ giúp chí tình của Việt Nam.