Lãnh đạo Mỹ - Trung Quốc điện đàm sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Ông Donald Trump hối thúc Trung Quốc cần gia tăng áp lực để Triều Tiên dừng các hành động mà Mỹ cho là gây hấn. 

Trước việc vào rạng sáng ngày 29/11 Triều Tiên phóng thử tên lửa liên lục địa (ICBM) được đánh giá có tầm bắn lên tới 13.000 km và có thể chạm đến mọi nơi trên lãnh thổ Mỹ, cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm.

Hai bên đã trao đổi quan điểm nhằm tìm biện pháp giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lo ngại sâu sắc trước việc Triều Tiên tiếp tục thử tên lửa liên lục địa, cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến tình hình an ninh quốc tế.

Ông Donald Trump nhấn mạnh vai trò của Trung Quốc đồng thời hối thúc Trung Quốc cần gia tăng áp lực để Triều Tiên dừng các hành động mà Mỹ cho là gây hấn. Tổng thống Donald Trump cũng bày tỏ mong muốn cùng Trung Quốc bàn bạc, trao đổi nhằm tìm ra giải pháp giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên thực hiện phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo

Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, lập trường của Trung Quốc là thực hiện phi hạt nhân hoá trên bán đảo Triều Tiên, không phổ biến vũ khí hạt nhân, duy trì hoà bình ổn định khu vực Đông Bắc Á. Trung Quốc mong muốn duy trì trao đổi với các bên liên quan trong đó có Mỹ thúc đẩy giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên theo hướng đàm phán, đối thoại hoà bình.

Ông Tập Cận Bình cũng đề nghị hai nước cần duy trì trao đổi mật thiết về những vấn đề quan trọng của quốc tế và khu vực.

Cũng tại cuộc điện đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề nghị hai nước cần thực hiện những nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; tổ chức tốt các cơ chế đối thoại cấp cao; hiện thực hoá những hiệp định và dự án hợp tác giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phản đối mạnh mẽ vụ thử tên lửa của Triều Tiên
Trung Quốc phản đối mạnh mẽ vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Trung Quốc vừa phản đối vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên, vừa kêu gọi các bên kiềm chế.

Trung Quốc phản đối mạnh mẽ vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Trung Quốc phản đối mạnh mẽ vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Trung Quốc vừa phản đối vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên, vừa kêu gọi các bên kiềm chế.

Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên
Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên lần thứ 2 táo bạo phóng tên lửa đạn đạo tầm xa qua lãnh thổ Nhật Bản bay ra Thái Bình Dương. Bán đảo Triều Tiên đã nóng lại càng nóng hơn.

Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên

Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên lần thứ 2 táo bạo phóng tên lửa đạn đạo tầm xa qua lãnh thổ Nhật Bản bay ra Thái Bình Dương. Bán đảo Triều Tiên đã nóng lại càng nóng hơn.

Triều Tiên: Tên lửa Hwasong-15 có thể tấn công mọi vị trí trên đất Mỹ
Triều Tiên: Tên lửa Hwasong-15 có thể tấn công mọi vị trí trên đất Mỹ

VOV.VN - Ngay sau khi thực hiện vụ phóng tên lửa mới nhất sáng 29/11, Triều Tiên tuyên bố tên lửa Hwasong-15 có thể tấn công mọi vị trí trên đất Mỹ.

Triều Tiên: Tên lửa Hwasong-15 có thể tấn công mọi vị trí trên đất Mỹ

Triều Tiên: Tên lửa Hwasong-15 có thể tấn công mọi vị trí trên đất Mỹ

VOV.VN - Ngay sau khi thực hiện vụ phóng tên lửa mới nhất sáng 29/11, Triều Tiên tuyên bố tên lửa Hwasong-15 có thể tấn công mọi vị trí trên đất Mỹ.

Tổng thống Mỹ kêu gọi Trung Quốc gia tăng sức ép với Triều Tiên
Tổng thống Mỹ kêu gọi Trung Quốc gia tăng sức ép với Triều Tiên

VOV.VN -Tuyên bố của Tổng thống Mỹ đưa ra sau khi Triều Tiên phóng thử thành công tên lửa ICBM mới với công nghệ được nâng cấp...

Tổng thống Mỹ kêu gọi Trung Quốc gia tăng sức ép với Triều Tiên

Tổng thống Mỹ kêu gọi Trung Quốc gia tăng sức ép với Triều Tiên

VOV.VN -Tuyên bố của Tổng thống Mỹ đưa ra sau khi Triều Tiên phóng thử thành công tên lửa ICBM mới với công nghệ được nâng cấp...

Nhật Bản, Mỹ tiếp tục tập trận chung đối phó với Triều Tiên
Nhật Bản, Mỹ tiếp tục tập trận chung đối phó với Triều Tiên

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Abe nhấn mạnh việc Nhật Bản và Mỹ thực hiện tập trận chung là sợi dây liên hệ bền chặt trong quan hệ đồng minh Mỹ- Nhật.

Nhật Bản, Mỹ tiếp tục tập trận chung đối phó với Triều Tiên

Nhật Bản, Mỹ tiếp tục tập trận chung đối phó với Triều Tiên

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Abe nhấn mạnh việc Nhật Bản và Mỹ thực hiện tập trận chung là sợi dây liên hệ bền chặt trong quan hệ đồng minh Mỹ- Nhật.