Lãnh đạo nhóm Cực Hữu Ukraine đòi chính quyền cấp vũ khí

VOV.VN - Dimitry Yarosh, thủ lĩnh nhóm cực đoan Right Sector, đã yêu cầu chính quyền Ukraine cấp vũ khí cho các chiến binh của nhóm.

Theo Itar-Tass, thông tin trên được một quan chức giấu tên thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine tiết lộ.

Quan chức này cũng trích dẫn lời tên Yarosh nói  rằng “các biện pháp tiếp cận bảo thủ” của các lãnh đạo cơ quan an ninh Ukraine sẽ không thể giúp thiết lập lại trật tự của các cuộc biểu tình do những người ủng hộ Nga tại các khu vực phía Đông và Nam Ukraine gây ra.

Tên Dimitry Yarosh (Ảnh AFP)

Trong một tối hậu thư của mình, tên Yarosh đã yêu cầu Chính phủ Ukraine cho phép nhóm của mình tiếp cận một phần vũ khí và trang thiết bị quân sự của mình cũng như sử dụng các trung tâm huấn luyện quân đội để “huấn luyện các chiến binh của Right Sector” (Nhóm Cực Hữu-ND).

“Tên Yarosh cũng không loại trừ khả năng sẽ có những hành động quyết liệt nhằm vào Ukraine nếu chính quyền nước này không đáp ứng những yêu sách trên”, quan chức này cho biết.

Ngoài ra theo thủ lĩnh của phong trào Right Sector tại Kiev, tên Yarosh còn được cho là chuẩn bị tranh cử Tổng thống.

Phong trào Right Sector được thành lập tháng 11/2013, với các thành viên cực hữu rất ưa sử dụng bạo lực mà điển hình nhất là trong các cuộc biểu tình chống lại Chính phủ của Tổng thống bị phế truất Viktor Yanukovich.

Nhóm này đã không thừa nhận thoả thuận được ký ngày 21/2 vừa qua giữa ông Yanukovich và các thủ lĩnh phe đối lập và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc đấu tranh bằng vũ lực.

Rất nhiều hành động bạo lực của chúng đã được ghi lại đầy đủ và được đăng tải trên Youtube. Các chiến binh của nhóm này sử dụng gậy gộc, bom xăng và súng chống lại cảnh sát Ukraine.

Thậm chí sau vụ phế truất ông Yanukovich, một vài thành viên của nhóm này vẫn sử dụng súng ngắn và súng trường.

Trước đó, ngày 5/7, một đề xuất đã được đệ trình lên Quốc hội Ukraine trong đó đề nghị đưa nhóm Right Sector vào danh sách các đơn vị vũ trang thường trực.

Sau đó, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk đã sa thải 3 Thứ trưởng Quốc phòng do không chấp thuận việc ủng hộ đề xuất này.

Cùng ngày, Nga đã đưa tên Yarosh vào danh sách truy nã toàn cầu với cáo buộc tổ chức khủng bố sau khi tên này thúc giục Doku Umarov, một trong những tên khủng bố bị truy lùng ráo riết nhất trên thế giới tấn công Nga sau vụ Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cáo buộc Mỹ sử dụng “tiêu chuẩn kép” trong vụ Ukraine
Nga cáo buộc Mỹ sử dụng “tiêu chuẩn kép” trong vụ Ukraine

VOV.VN - Cáo buộc của Nga được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra danh sách những tuyên bố sai lầm của ông Putin về Ukraine.

Nga cáo buộc Mỹ sử dụng “tiêu chuẩn kép” trong vụ Ukraine

Nga cáo buộc Mỹ sử dụng “tiêu chuẩn kép” trong vụ Ukraine

VOV.VN - Cáo buộc của Nga được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra danh sách những tuyên bố sai lầm của ông Putin về Ukraine.

Hạ viện Mỹ thông qua khoản vay 1 tỷ USD cho Ukraine
Hạ viện Mỹ thông qua khoản vay 1 tỷ USD cho Ukraine

VOV.VN -Dự luật về khoản vay này sẽ được xem xét tại Thượng viện Mỹ vào tuần tới.

Hạ viện Mỹ thông qua khoản vay 1 tỷ USD cho Ukraine

Hạ viện Mỹ thông qua khoản vay 1 tỷ USD cho Ukraine

VOV.VN -Dự luật về khoản vay này sẽ được xem xét tại Thượng viện Mỹ vào tuần tới.

Nga: không nên để quan hệ Nga-Mỹ ảnh hưởng bởi Ukraine
Nga: không nên để quan hệ Nga-Mỹ ảnh hưởng bởi Ukraine

VOV.VN - Ông Putin nhấn mạnh rằng, tầm quan trọng to lớn của quan hệ Nga - Mỹ là nhằm mục đích đảm bảo sự ổn định cho thế giới.

Nga: không nên để quan hệ Nga-Mỹ ảnh hưởng bởi Ukraine

Nga: không nên để quan hệ Nga-Mỹ ảnh hưởng bởi Ukraine

VOV.VN - Ông Putin nhấn mạnh rằng, tầm quan trọng to lớn của quan hệ Nga - Mỹ là nhằm mục đích đảm bảo sự ổn định cho thế giới.

Vấn đề Ukraine không thể giải quyết bằng các lệnh trừng phạt
Vấn đề Ukraine không thể giải quyết bằng các lệnh trừng phạt

VOV.VN - "Những biện pháp trừng phạt không phải là cách tốt nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine hiện nay". 

Vấn đề Ukraine không thể giải quyết bằng các lệnh trừng phạt

Vấn đề Ukraine không thể giải quyết bằng các lệnh trừng phạt

VOV.VN - "Những biện pháp trừng phạt không phải là cách tốt nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine hiện nay". 

Canada trục xuất 9 lính Nga vì vụ Ukraine
Canada trục xuất 9 lính Nga vì vụ Ukraine

VOV.VN - Những binh sỹ này được thông báo về việc trục xuất vào trưa 6/3 và có 24 giờ để rời khỏi Canada.

Canada trục xuất 9 lính Nga vì vụ Ukraine

Canada trục xuất 9 lính Nga vì vụ Ukraine

VOV.VN - Những binh sỹ này được thông báo về việc trục xuất vào trưa 6/3 và có 24 giờ để rời khỏi Canada.

Mỹ điều 6 máy bay chiến đấu giúp NATO tuần tra gần Ukraine
Mỹ điều 6 máy bay chiến đấu giúp NATO tuần tra gần Ukraine

VOV.VN - Việc điều 6 máy bay F-15 của Mỹ ngày 6/3 là nhằm tăng cường việc tuần tra của NATO khi tình hình Ukraine đang căng thẳng.

Mỹ điều 6 máy bay chiến đấu giúp NATO tuần tra gần Ukraine

Mỹ điều 6 máy bay chiến đấu giúp NATO tuần tra gần Ukraine

VOV.VN - Việc điều 6 máy bay F-15 của Mỹ ngày 6/3 là nhằm tăng cường việc tuần tra của NATO khi tình hình Ukraine đang căng thẳng.

Nga phản đối mạnh mẽ Ukraine gia nhập NATO
Nga phản đối mạnh mẽ Ukraine gia nhập NATO

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk cũng khẳng định sẽ “không quan tâm” tới việc gia nhập NATO tại thời điểm này.

Nga phản đối mạnh mẽ Ukraine gia nhập NATO

Nga phản đối mạnh mẽ Ukraine gia nhập NATO

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk cũng khẳng định sẽ “không quan tâm” tới việc gia nhập NATO tại thời điểm này.

Ukraine đề xuất làm chủ nhà cuộc họp Hội đồng NATO
Ukraine đề xuất làm chủ nhà cuộc họp Hội đồng NATO

VOV.VN - Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã đưa ra đề nghị trên trong cuộc họp với các quan chức NATO.

Ukraine đề xuất làm chủ nhà cuộc họp Hội đồng NATO

Ukraine đề xuất làm chủ nhà cuộc họp Hội đồng NATO

VOV.VN - Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã đưa ra đề nghị trên trong cuộc họp với các quan chức NATO.

Bất ổn Ukraine:Mỹ kêu gọi Nga theo đuổi giải pháp ngoại giao
Bất ổn Ukraine:Mỹ kêu gọi Nga theo đuổi giải pháp ngoại giao

VOV.VN -Nguyên thủ hai nước nhất trí sẽ để ông Kerry và ông Lavrov tiếp tục đàm phán chuyên sâu về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Bất ổn Ukraine:Mỹ kêu gọi Nga theo đuổi giải pháp ngoại giao

Bất ổn Ukraine:Mỹ kêu gọi Nga theo đuổi giải pháp ngoại giao

VOV.VN -Nguyên thủ hai nước nhất trí sẽ để ông Kerry và ông Lavrov tiếp tục đàm phán chuyên sâu về cuộc khủng hoảng Ukraine.