Lãnh đạo Pháp- Mỹ điện đàm về những vấn đề “nóng”

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 15/9 đã có cuộc điện đàm để trao đổi về vấn đề hạt nhân của Iran, tiến trình hòa bình Trung Đông và Hội nghị cấp cao G20.  

Vấn đề hạt nhân của Iran được đề cập nhiều trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nicolas Sarkozy và Tổng thống Barack Obama. Hai nhà lãnh đạo Pháp và Mỹ cho rằng, cần phải có những biện pháp để buộc Iran phải tuân theo các Nghị quyết của Liên Hợp Quốc xung quanh các chương trình hạt nhân của Iran.

Theo dự kiến, một cuộc gặp giữa đại diện của Iran với đại diện 6 nước (Mỹ, Nga, Trung quốc, Pháp, Anh và Đức) sẽ diễn ra vào ngày 1/10 tới tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Cuộc điện đàm giữa ông Obama và Sarkozy nhấn mạnh đến vấn đề hạt nhân của Iran

Về tiến trình hòa bình tại Trung Đông, hai nhà lãnh đạo Pháp và Mỹ nhấn mạnh, cần có những biện pháp mới để có thể thúc đẩy việc giải quyết các cuộc xung đột thông qua các cuộc đàm phán và đối thoại.

Trong cuộc điện đàm kéo dài 30 phút, hai nhà lãnh đạo còn trao đổi một số nội dung về cuộc họp cấp cao G20 sắp diễn ra tại Pittsburgh (Mỹ), đồng thời hy vọng vào sự thành công của cuộc họp quan trọng này.

Hai nhà lãnh đạo này cũng khẳng định sẽ nhanh chóng thực hiện các quyết định tại cuộc họp cấp cao G20 tại London vào tháng 4 vừa qua. Pháp và Mỹ sẽ cùng phối hợp chặt chẽ để cuộc họp cấp cao G20 sắp tới ở Pittsburgh thu được nhiều thành công, với những quyết định mới nhằm đảm bảo cho sự tăng trưởng bền vững, tăng cường hệ thống tài chính quốc tế, đồng thời cải tổ và đưa hoạt động của các định chế tài chính quốc tế thực thi có hiệu quả nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên