Lầu Năm Góc chính thức tiết lộ số lính Mỹ có mặt ở Syria

VOV.VN - Con số lính Mỹ hiện đang có mặt ở Syria thực tế cao gấp 4 lần so với những tuyên bố trước đó của Lầu Năm Góc.

Sputnik dẫn nguồn tin từ truyền thông Mỹ cho biết, Lầu Năm Góc hiện đã sẵn sàng công khai nói về số lượng binh sĩ Mỹ có mặt tại Syria vì liên minh của Washington trong các hoạt động chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria đã xây dựng được cơ sở vững chắc.

Các binh sỹ Mỹ. Ảnh: AFP.

Một số nguồn tin thân cận nói với CNN rằng Bộ Quốc phòng Mỹ mới đây đã thông báo rằng hiện Mỹ có khoảng 2.000 quân đóng tại Syria sau nhiều năm khẳng định chỉ có khoảng 500 lính hiện diện ở quốc gia Trung Đông này. Lính Mỹ làm nhiệm vụ ở Syria chủ yếu hoạt động trong hàng ngũ lực lượng đặc nhiệm.

Tuy nhiên, khi phóng viên Sputnik cố gắng liên lạc yêu cầu xác nhân thông tin này, một quan chức của Lầu Năm Góc nói rằng: “Chúng tôi không có gì để nói thêm”.

Theo truyền thông Mỹ, các quan chức quốc phòng Mỹ đưa ra giải thích về việc chỉ luôn nói rằng họ đưa đến Syria 500 quân là vì lý do an ninh. 

Theo nhận định của truyền thông Mỹ, thái độ không rõ ràng liên quan đến sự hiện diện thực tế của quân đội Mỹ tại Syria vẫn tiếp tục tồn tại. Điều này được minh chứng khi những báo cáo gần đây vẫn cho thấy thiếu sót vì không liệt kê những binh sỹ phục vụ ngắn hạn trên chiến trường hoặc những binh sỹ đã rời khỏi Syria. 

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng bày tỏ quan ngại về việc tiết lộ dữ liệu chính xác của các lực lượng Mỹ hiện diện tại Iraq, do cho rằng việc này dường như sẽ tạo áp lực lên chính quyền của nước sở tại.

Liên quân chống khủng bố gồm 70 quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành không kích, pháo kích và sử dụng cả tên lửa hành trình để tiêu diệt các mục tiêu của IS ở Syria và Iraq kể từ năm 2014 cho đến nay./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga dự định giảm binh sĩ triển khai ở Syria trước cuối năm 2017
Nga dự định giảm binh sĩ triển khai ở Syria trước cuối năm 2017

VOV.VN - Nga có thể sẽ giảm quy mô lực lượng quân sự triển khai tại Syria và việc rút quân có thể bắt đầu trước cuối năm nay.

Nga dự định giảm binh sĩ triển khai ở Syria trước cuối năm 2017

Nga dự định giảm binh sĩ triển khai ở Syria trước cuối năm 2017

VOV.VN - Nga có thể sẽ giảm quy mô lực lượng quân sự triển khai tại Syria và việc rút quân có thể bắt đầu trước cuối năm nay.

Phe đối lập Syria thành lập đoàn đại biểu dự hòa đàm tại Geneva
Phe đối lập Syria thành lập đoàn đại biểu dự hòa đàm tại Geneva

VOV.VN - Phe đối lập Syria đã nhất trí cử đoàn đại biểu 50 thành viên tới dự hòa đàm ở Geneva do Liên Hợp Quốc làm trung gian.

Phe đối lập Syria thành lập đoàn đại biểu dự hòa đàm tại Geneva

Phe đối lập Syria thành lập đoàn đại biểu dự hòa đàm tại Geneva

VOV.VN - Phe đối lập Syria đã nhất trí cử đoàn đại biểu 50 thành viên tới dự hòa đàm ở Geneva do Liên Hợp Quốc làm trung gian.

Đã có tín hiệu “xanh”  trong tiến trình chính trị tại Syria
Đã có tín hiệu “xanh” trong tiến trình chính trị tại Syria

VOV.VN - Liên Hợp Quốc và Nga cùng cho rằng, đã có những tiến triển trong việc thúc đẩy một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria.

Đã có tín hiệu “xanh”  trong tiến trình chính trị tại Syria

Đã có tín hiệu “xanh” trong tiến trình chính trị tại Syria

VOV.VN - Liên Hợp Quốc và Nga cùng cho rằng, đã có những tiến triển trong việc thúc đẩy một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria.

Mỹ điều chỉnh hỗ trợ quân sự cho các đối tác tại Syria
Mỹ điều chỉnh hỗ trợ quân sự cho các đối tác tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ về những điều chỉnh hỗ trợ quân sự cho các đối tác trên bộ tại Syria.

Mỹ điều chỉnh hỗ trợ quân sự cho các đối tác tại Syria

Mỹ điều chỉnh hỗ trợ quân sự cho các đối tác tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ về những điều chỉnh hỗ trợ quân sự cho các đối tác trên bộ tại Syria.

Nga phối hợp với Saudi Arabia đoàn kết lực lượng đối lập Syria
Nga phối hợp với Saudi Arabia đoàn kết lực lượng đối lập Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua ( 24/11) cho biết, Nga đang phối hợp với Saudi Arabia để thống nhất lực lượng đối lập Syria.

Nga phối hợp với Saudi Arabia đoàn kết lực lượng đối lập Syria

Nga phối hợp với Saudi Arabia đoàn kết lực lượng đối lập Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua ( 24/11) cho biết, Nga đang phối hợp với Saudi Arabia để thống nhất lực lượng đối lập Syria.