Lễ té nước ở Bangkok: càng ướt càng... may!

VOV.VN - Sáng 13/4, khu phố Khaosan, nơi tập trung nhiều khách du lịch nhất thủ đô của Thái Lan sôi động với những màn té, bắn nước nhân dịp Tết Songkran.

Phố Khaosan ở Bangkok, Thái Lan hôm nay (13/4) đông nghịt người tới tham dự lễ Songkran, mừng năm mới.
Các du khách nước ngoài tới đây, họ dùng súng phun nước để thay cho việc té nước.
Một bé gái người Thái Lan tươi cười giữa phố trên tay là khẩu súng phun nước ngộ nghĩnh.
Một MC truyền hình bị du khách té nước ướt sũng khi đang tác nghiệp.
Người phụ nữ địa phương cũng té nước vào du khách để cầu chúc may.
Tổng cục Du lịch nước này dự báo dịp lễ hội năm nay sẽ thu hút khoảng 500.000 khách và đóng góp hơn 15 tỉ baht (427 triệu USD) cho ngành du lịch
Không chỉ giới trẻ, cả những người trung niên cũng hào hứng tham dự.
Cho dù có khác màu da, không hiểu giọng nói nhưng qua đây mọi người dường như gắn kết với nhau hơn, thể hiện tình bằng hữu, thân ái nồng nhiệt.
Bất kể ai đi qua cũng bị té nước, theo quan niệm của người Thái thì bị té càng nhiều nước thì năm đó càng gặp nhiều may mắn.
Ngoài bắn súng nước, các bạn còn có nhiều trò chơi khác như hát hò, nhảy múa tưng bừng. Những ngày này, chính quyền Thái Lan cho nhân viên công sở nghỉ làm đón Tết nên nhiều người có điều kiện tham gia vui chơi.
Dù năm nay Thái Lan đang hạn hán nhưng té nước là nghi lễ truyền thống và họ mở rộng để thu hút khách du lịch.
 Vào dịp này, người dân tạm quên đi những lo toan hàng ngày và cùng nhau xuống đường đón năm mới. Té nước trên đường phố ngày Tết là một tập tục gây ấn tượng đối với du khách quốc tế.
Những bạn trẻ người Nhật có sự chuẩn bị kỹ càng cho Tết Songkran khi mặc trang phục truyền thống của nước mình.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào rộn ràng đón tết té nước trong tâm thế mới
Lào rộn ràng đón tết té nước trong tâm thế mới

(VOV) - Ai tưới được nhiều người nhất và người được “ướt nhiều nhất” cũng là người sẽ có phúc lộc lớn nhất.

Lào rộn ràng đón tết té nước trong tâm thế mới

Lào rộn ràng đón tết té nước trong tâm thế mới

(VOV) - Ai tưới được nhiều người nhất và người được “ướt nhiều nhất” cũng là người sẽ có phúc lộc lớn nhất.

Các nước Đông Nam Á rộn ràng tổ chức lễ hội té nước mừng năm mới
Các nước Đông Nam Á rộn ràng tổ chức lễ hội té nước mừng năm mới

VOV.VN - Lễ hội té nước mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống, xuất phát từ những yếu tố tín ngưỡng nông nghiệp lúa nước.

Các nước Đông Nam Á rộn ràng tổ chức lễ hội té nước mừng năm mới

Các nước Đông Nam Á rộn ràng tổ chức lễ hội té nước mừng năm mới

VOV.VN - Lễ hội té nước mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống, xuất phát từ những yếu tố tín ngưỡng nông nghiệp lúa nước.

Những cô gái Lào xinh đẹp trong Tết té nước đầy sắc màu đầu năm
Những cô gái Lào xinh đẹp trong Tết té nước đầy sắc màu đầu năm

VOV.VN - Bắt đầu từ 14/4, người dân Lào đã tưng bừng chào đón năm mới 2015, Phật lịch 2558.

Những cô gái Lào xinh đẹp trong Tết té nước đầy sắc màu đầu năm

Những cô gái Lào xinh đẹp trong Tết té nước đầy sắc màu đầu năm

VOV.VN - Bắt đầu từ 14/4, người dân Lào đã tưng bừng chào đón năm mới 2015, Phật lịch 2558.

Myanmar đón chào Lễ hội té nước
Myanmar đón chào Lễ hội té nước

VOV.VN - Từ 11/4-16/4, người dân Myanmar tổ chức nhiều hoạt động đón chào Lễ hội té nước (Thingyan) – Tết cổ truyền đón năm mới tại đất nước Đông Nam Á này.

Myanmar đón chào Lễ hội té nước

Myanmar đón chào Lễ hội té nước

VOV.VN - Từ 11/4-16/4, người dân Myanmar tổ chức nhiều hoạt động đón chào Lễ hội té nước (Thingyan) – Tết cổ truyền đón năm mới tại đất nước Đông Nam Á này.