Lebanon cắm cờ Tây Ban Nha tại khu vực giành được từ IS

VOV.VN - Quân đội Lebanon đã cắm cờ Tây Ban Nha lên khu vực họ tái chiếm từ tay IS để tưởng nhớ các nạn nhân vụ khủng bố mới đây ở Barcelona và Cambril.

Trong một hành động có ý nghĩa biểu tượng cao, quân đội Lebanon hôm 20/8 đã cắm cờ Tây Ban Nha trên một quả đồi mà lực lượng này giành lại được từ nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), 2 ngày sau loạt vụ tấn công ở 2 thành phố Barcelona và Cambrils của Tây Ban Nha.

Quân đội Lebanon vẫy cờ của nước này và cờ của Tây Ban Nha (phải) tại khu vực họ vừa tái chiếm từ tay IS.

Theo quân đội Lebanon, quyết định cắm cờ này là nhằm tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tấn công làm ít nhất 14 người chết và khoảng 100 người khác bị thương này.

Quả đồi nằm ở khu vực Jouroud Ras Baalbeck, mà quân đội Lebanon đã giành lại được quyền kiểm soát 2/3 ở biên giới phía Đông với Syria.

Theo quân đội Lebanon, cuộc chiến cam go nhất hiện nay là giành lại 40km2 lãnh thổ còn lại bởi đây là nơi tập hợp đông nhất các tay súng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Song quân đội Lebanon đã sẵn sàng.

Theo thống kê, khoảng 600 tay súng IS hiện có mặt tại khu vực biên giới với Syria và kiểm soát một khu vực ước tính rộng khoảng 120km2 trước khi chiến dịch được tiến hành hồi cuối tuần qua.

Cuộc tấn công tổng lực của quân đội Lebanon chống nhóm Hồi giáo cực đoan IS diễn ra trong bối cảnh nhóm cực đoan theo dòng Sunni này liên tiếp hứng chịu những thất bại nặng nề tại hai quốc gia láng giềng Iraq và Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khủng bố Hồi giáo IS bị đánh liệt nửa cơ thể khi để mất Mosul
Khủng bố Hồi giáo IS bị đánh liệt nửa cơ thể khi để mất Mosul

VOV.VN - Cuộc chiến chống IS bước sang trang mới với việc các lực lượng chính phủ Iraq tái chiếm cơ bản thành trì Mosul của tổ chức Hồi giáo cực đoan này.

Khủng bố Hồi giáo IS bị đánh liệt nửa cơ thể khi để mất Mosul

Khủng bố Hồi giáo IS bị đánh liệt nửa cơ thể khi để mất Mosul

VOV.VN - Cuộc chiến chống IS bước sang trang mới với việc các lực lượng chính phủ Iraq tái chiếm cơ bản thành trì Mosul của tổ chức Hồi giáo cực đoan này.

Tây Ban Nha công bố thêm danh tính các nghi phạm vụ khủng bố Barcelona
Tây Ban Nha công bố thêm danh tính các nghi phạm vụ khủng bố Barcelona

VOV.VN - Cuộc điều tra về loạt vụ tấn công xảy ra hôm 17/8 ở Barcelona, Catalan, làm 14 người chết đã có nhiều tiến triển.

Tây Ban Nha công bố thêm danh tính các nghi phạm vụ khủng bố Barcelona

Tây Ban Nha công bố thêm danh tính các nghi phạm vụ khủng bố Barcelona

VOV.VN - Cuộc điều tra về loạt vụ tấn công xảy ra hôm 17/8 ở Barcelona, Catalan, làm 14 người chết đã có nhiều tiến triển.

Kẻ tình nghi lao xe tải tấn công tại Barcelona có thể đã tới Pháp
Kẻ tình nghi lao xe tải tấn công tại Barcelona có thể đã tới Pháp

VOV.VN - Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết kẻ tình nghi lái xe tải tấn công tại Barcelona có thể đã vượt qua biên giới Pháp.

Kẻ tình nghi lao xe tải tấn công tại Barcelona có thể đã tới Pháp

Kẻ tình nghi lao xe tải tấn công tại Barcelona có thể đã tới Pháp

VOV.VN - Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết kẻ tình nghi lái xe tải tấn công tại Barcelona có thể đã vượt qua biên giới Pháp.

Tây Ban Nha tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố ở Barcelona
Tây Ban Nha tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố ở Barcelona

VOV.VN - Hôm qua (18/8), các hoạt động tưởng niệm nạn nhân vụ đâm xe khủng bố ở Barcelona chiều 17/8 diễn ra khắp nơi trên đất nước Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố ở Barcelona

Tây Ban Nha tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố ở Barcelona

VOV.VN - Hôm qua (18/8), các hoạt động tưởng niệm nạn nhân vụ đâm xe khủng bố ở Barcelona chiều 17/8 diễn ra khắp nơi trên đất nước Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha duy trì cảnh báo cấp 4, IS thừa nhận tấn công ở Cambrils
Tây Ban Nha duy trì cảnh báo cấp 4, IS thừa nhận tấn công ở Cambrils

VOV.VN - Mạng tin Amaq nhấn mạnh “các chiến binh của Vương quốc Hồi giáo” thừa nhận thực hiện các cuộc tấn công Cambrils.

Tây Ban Nha duy trì cảnh báo cấp 4, IS thừa nhận tấn công ở Cambrils

Tây Ban Nha duy trì cảnh báo cấp 4, IS thừa nhận tấn công ở Cambrils

VOV.VN - Mạng tin Amaq nhấn mạnh “các chiến binh của Vương quốc Hồi giáo” thừa nhận thực hiện các cuộc tấn công Cambrils.