Lebanon đã bầu được Tổng thống mới

VOV.VN - Ngày 31/10, Quốc hội Lebanon đã bầu cựu chỉ huy quân đội Michel Aoun làm Tổng thống, chấm dứt khoảng trống quyền lực kéo dài 29 tháng qua.

Ngày 31/10, Quốc hội Lebanon đã bầu cựu chỉ huy quân đội Michel Aoun làm Tổng thống, chấm dứt khoảng trống quyền lực kéo dài 29 tháng qua tại nước này. Ngay sau phiên bỏ phiếu, ông Michel Aoun đã tuyên thệ nhậm chức. 

Tổng thống mới được bầu của Lebanon - Michel Aoun. (Nguồn: Alchetron)
Phát biểu trước các nghị sỹ, ông Michel Aoun nói: “Chúng tôi sẽ tôn trọng luật lệ của Liên đoàn Ả Rập, theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập dựa trên lợi ích của người dân Lebanon, tôn trọng luật lệ quốc tế, tạo ra sự ổn định cho Lebanon. Ưu tiên hàng đầu của tôi là phát triển quân đội để có thể đối phó những mối đe dọa với quốc gia, bảo vệ lãnh thổ, độc lập và chủ quyền đất nước".

Sau khi trở thành Tổng thống, nhiệm vụ tiếp theo của ông sẽ là chỉ định Thủ tướng thành lập chính phủ mới. Thủ tướng mới sẽ phải là người nhận được sự ủng hộ của đa số thành viên trong quốc hội.   

Lebanon đã không có người đứng đầu đất nước kể từ tháng 5/2014 khi Tổng thống Michel Suleiman kết thúc nhiệm kỳ mà không tìm được người kế nhiệm. Từ đó đến nay, Quốc hội Lebanon đã triệu tập nhiều cuộc họp song vẫn không bầu được tổng thống mới do không triệu tập đủ nghị sĩ cần thiết. Cuộc khủng hoảng đã khiến chính phủ bị tê liệt, nhiều dịch vụ cơ bản bị ngừng trệ và nguy cơ nội chiến tái diễn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đánh bom bên ngoài trụ sở ngân hàng ở Lebanon
Đánh bom bên ngoài trụ sở ngân hàng ở Lebanon

VOV.VN - Ngày 12/6, một quả bom phát nổ bên ngoài một ngân hàng ở trung tâm Beirut, Lebanon làm hai người bị thương.

Đánh bom bên ngoài trụ sở ngân hàng ở Lebanon

Đánh bom bên ngoài trụ sở ngân hàng ở Lebanon

VOV.VN - Ngày 12/6, một quả bom phát nổ bên ngoài một ngân hàng ở trung tâm Beirut, Lebanon làm hai người bị thương.

Đảng Cộng sản Lebanon quan tâm đến tình hình Biển Đông
Đảng Cộng sản Lebanon quan tâm đến tình hình Biển Đông

VOV.VN - Tổng bí thư Đảng Cộng sản Lebanon đã tiếp Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Lebanon và thể hiện sự quan tâm đối với diễn biến Biển Đông gần đây.

Đảng Cộng sản Lebanon quan tâm đến tình hình Biển Đông

Đảng Cộng sản Lebanon quan tâm đến tình hình Biển Đông

VOV.VN - Tổng bí thư Đảng Cộng sản Lebanon đã tiếp Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Lebanon và thể hiện sự quan tâm đối với diễn biến Biển Đông gần đây.

Đánh bom liều chết tại biên giới Syria - Lebanon
Đánh bom liều chết tại biên giới Syria - Lebanon

VOV.VN - Một vụ đánh bom liều chết xảy ra hôm 27/6 nhằm vào một khu vực biên giới giữa Lebanon và Syria đã làm ít nhất 6 người chết, 19 người khác bị thương.

Đánh bom liều chết tại biên giới Syria - Lebanon

Đánh bom liều chết tại biên giới Syria - Lebanon

VOV.VN - Một vụ đánh bom liều chết xảy ra hôm 27/6 nhằm vào một khu vực biên giới giữa Lebanon và Syria đã làm ít nhất 6 người chết, 19 người khác bị thương.

Những người tỵ nạn Syria kể gì về nỗi đau của họ ở Lebanon
Những người tỵ nạn Syria kể gì về nỗi đau của họ ở Lebanon

VOV.VN - Người tị nạn Syria đã lập nên đoàn kịch lưu động, đi khắp các trại tị nạn ở Lebanon để biểu diễn, mong muốn người Syria và người Lebanon hiểu nhau hơn.

Những người tỵ nạn Syria kể gì về nỗi đau của họ ở Lebanon

Những người tỵ nạn Syria kể gì về nỗi đau của họ ở Lebanon

VOV.VN - Người tị nạn Syria đã lập nên đoàn kịch lưu động, đi khắp các trại tị nạn ở Lebanon để biểu diễn, mong muốn người Syria và người Lebanon hiểu nhau hơn.

Người Syria đi khắp Lebanon kể lại “những nỗi đau ám ảnh”
Người Syria đi khắp Lebanon kể lại “những nỗi đau ám ảnh”

VOV.VN - Đoàn kịch lưu động của người Syria chạy khắp các trại tị nạn ở Lebanon để kể lại những câu chuyện về nỗi đau mà họ đã trải qua, gây xúc động sâu sắc. 

Người Syria đi khắp Lebanon kể lại “những nỗi đau ám ảnh”

Người Syria đi khắp Lebanon kể lại “những nỗi đau ám ảnh”

VOV.VN - Đoàn kịch lưu động của người Syria chạy khắp các trại tị nạn ở Lebanon để kể lại những câu chuyện về nỗi đau mà họ đã trải qua, gây xúc động sâu sắc.