Lebanon thông báo thành lập chính phủ liên minh mới

VOV.VN -Sau 10 tháng bế tắc, ngày 15/2, Lebanon đã thành lập một chính phủ liên minh mới.

Tân Thủ tướng Lebanon Tammam Salam cho biết: Chính phủ mới sẽ bao gồm cả Phong trào Hezbollah của người Shiite, cùng các đồng minh và phái chính trị người Sunni của cựu Thủ tướng Saad Hariri.

Đây là hai phái thường xuyên mâu thuẫn với nhau trong nhiều vấn đề, trong đó có cả cuộc chiến tranh đang xảy ra tại Syria. Phong trào Hezbollah ủng hộ Chính phủ Syria, trong khi phái của ông Hariri ủng hộ phe đối lập.

Chính phủ mới có 24 thành viên với số ghế bộ trưởng được chia thành ba nhóm, trong đó 8 bộ trưởng là người của Hezbollah và các nhóm chính trị đồng minh, 8 bộ trưởng thuộc phái của ông Hariri và 8 ghế còn lại sẽ dành cho các ứng cử viên trung lập hoặc ôn hòa. Việc phân chia ghế trong chính phủ theo cách thức này nhằm đảm bảo cả Hezbollah và phái của ông Hariri đều không có quyền phủ quyết.

Thủ tướng Salam nói: “Một chính phủ mới bảo vệ lợi ích quốc gia đã được thành lập tại Lebanon. Chính phủ mới là sự lựa chọn tốt nhất cho người dân Lebanon, nhằm giải quyết những thách thức mà Lebanon đang phải đối mặt như chính trị, an ninh và kinh tế”.

Tân Thủ tướng Salam khẳng định, đây là một chính phủ đoàn kết và là sự lựa chọn tốt nhất để giúp cho Lebanon có thể đối đầu với các thử thách.

Chính phủ mới được dự đoán sẽ đối mặt với nhiều vấn đề trong đó có cả tình trạng an ninh tồi tệ tại Lebanon do hàng loạt vụ đánh bom liều chết và đánh bom xe xảy ra tại quốc gia này trong nhiều tháng qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lebanon mở phiên tòa xét xử vụ ám sát Thủ tướng Hariri
Lebanon mở phiên tòa xét xử vụ ám sát Thủ tướng Hariri

VOV.VN - Cái chết của ông Hariri đã khiến Liên Hợp Quốc phải thành lập Tòa án đặc biệt vào năm 2007 để điều tra.

Lebanon mở phiên tòa xét xử vụ ám sát Thủ tướng Hariri

Lebanon mở phiên tòa xét xử vụ ám sát Thủ tướng Hariri

VOV.VN - Cái chết của ông Hariri đã khiến Liên Hợp Quốc phải thành lập Tòa án đặc biệt vào năm 2007 để điều tra.

Lebanon: Al Nusra Front nhận trách nhiệm vụ đánh bom
Lebanon: Al Nusra Front nhận trách nhiệm vụ đánh bom

VOV.VN -Vụ đánh bom làm ít nhất 5 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương.

Lebanon: Al Nusra Front nhận trách nhiệm vụ đánh bom

Lebanon: Al Nusra Front nhận trách nhiệm vụ đánh bom

VOV.VN -Vụ đánh bom làm ít nhất 5 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương.

Lebanon bắt giữ một thủ lĩnh al-Qaeda
Lebanon bắt giữ một thủ lĩnh al-Qaeda

VOV.VN - Nhân vật này cũng là một trong 85 người bị chính quyền Saudi Arabia truy lùng gắt gao nhất.

Lebanon bắt giữ một thủ lĩnh al-Qaeda

Lebanon bắt giữ một thủ lĩnh al-Qaeda

VOV.VN - Nhân vật này cũng là một trong 85 người bị chính quyền Saudi Arabia truy lùng gắt gao nhất.

Trùm khủng bố al-Qaeda qua đời trong quân y viện Lebanon
Trùm khủng bố al-Qaeda qua đời trong quân y viện Lebanon

VOV.VN - Tên này chết vì suy thận sau một thời gian điều trị tại quân y viện.

Trùm khủng bố al-Qaeda qua đời trong quân y viện Lebanon

Trùm khủng bố al-Qaeda qua đời trong quân y viện Lebanon

VOV.VN - Tên này chết vì suy thận sau một thời gian điều trị tại quân y viện.

LHQ lên án vụ đánh bom tại Lebanon làm 5 người chết
LHQ lên án vụ đánh bom tại Lebanon làm 5 người chết

VOV.VN - Vụ đánh bom này phản ánh sự leo thang đáng lo ngại về tình trạng bạo lực tại Lebanon trong thời gian gần đây.

LHQ lên án vụ đánh bom tại Lebanon làm 5 người chết

LHQ lên án vụ đánh bom tại Lebanon làm 5 người chết

VOV.VN - Vụ đánh bom này phản ánh sự leo thang đáng lo ngại về tình trạng bạo lực tại Lebanon trong thời gian gần đây.