LHQ có thể hỗ trợ thẩm tra việc phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Các chuyên gia IAEA có thể giúp thẩm tra xem liệu Triều Tiên đã thực sự cắt giảm chương trình hạt nhân của nước này hay chưa.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 11/6 cho biết, tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này sẵn sàng đóng vai trò thẩm tra việc phi hạt nhân hóa của Triều Tiên, sau các cuộc thảo luận giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un diễn ra tại Singapore.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. (Ảnh: UN)

Phát biểu với báo giới, ông Guterres khẳng định, các cơ quan liên quan của Liên Hợp Quốc sẵn hỗ trợ tiến trình này trong bất kỳ cách thức nào, bao gồm thẩm tra việc phi hạt nhân hóa của Triều Tiên, nếu được các bên chủ chốt yêu cầu.

Theo ông Guterres, các chuyên gia của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) có thể giúp thẩm tra xem liệu Triều Tiên đã thực sự cắt giảm chương trình hạt nhân của nước này hay chưa.

Tuần trước, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), ông Yukiya Amano cũng cho biết, cơ quan này sẵn sàng nối lại các chiến dịch để thanh sát một số cơ sở hạt nhân của Triều Tiên trong vòng vài tuần tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà lãnh đạo Triều Tiên không trả lời về việc từ bỏ vũ khí hạt nhân
Nhà lãnh đạo Triều Tiên không trả lời về việc từ bỏ vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiên lượng rằng ông sẽ hợp tác với nhà lãnh đạo Triều Tiên để hóa giải bất đồng về hạt nhân.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên không trả lời về việc từ bỏ vũ khí hạt nhân

Nhà lãnh đạo Triều Tiên không trả lời về việc từ bỏ vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiên lượng rằng ông sẽ hợp tác với nhà lãnh đạo Triều Tiên để hóa giải bất đồng về hạt nhân.

Thỏa thuận Mỹ-Triều về phi hạt nhân hóa “yếu” hơn mong đợi?
Thỏa thuận Mỹ-Triều về phi hạt nhân hóa “yếu” hơn mong đợi?

VOV.VN - Tuyên bố chung Mỹ-Triều Tiên không đề cập đến việc giải trừ hạt nhân có thể xác minh hoặc không thể đảo ngược.

Thỏa thuận Mỹ-Triều về phi hạt nhân hóa “yếu” hơn mong đợi?

Thỏa thuận Mỹ-Triều về phi hạt nhân hóa “yếu” hơn mong đợi?

VOV.VN - Tuyên bố chung Mỹ-Triều Tiên không đề cập đến việc giải trừ hạt nhân có thể xác minh hoặc không thể đảo ngược.

Chấn động: Mỹ - Triều cam kết “hoàn toàn phi hạt nhân hóa”
Chấn động: Mỹ - Triều cam kết “hoàn toàn phi hạt nhân hóa”

VOV.VN - Mỹ và Triều Tiên đã cam kết “hợp tác để hoàn toàn phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên” trong văn kiện ký tại Singapore ngày 12/6/2018.

Chấn động: Mỹ - Triều cam kết “hoàn toàn phi hạt nhân hóa”

Chấn động: Mỹ - Triều cam kết “hoàn toàn phi hạt nhân hóa”

VOV.VN - Mỹ và Triều Tiên đã cam kết “hợp tác để hoàn toàn phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên” trong văn kiện ký tại Singapore ngày 12/6/2018.

Đóng cửa bãi thử hạt nhân: Triều Tiên thật lòng muốn phi hạt nhân hóa?
Đóng cửa bãi thử hạt nhân: Triều Tiên thật lòng muốn phi hạt nhân hóa?

VOV.VN - Hãng KCNA cho biết, Triều Tiên đang thực hiện "các biện pháp kỹ thuật" để phá bỏ và đóng cửa khu vực thử hạt nhân Pyunggye-ri.

Đóng cửa bãi thử hạt nhân: Triều Tiên thật lòng muốn phi hạt nhân hóa?

Đóng cửa bãi thử hạt nhân: Triều Tiên thật lòng muốn phi hạt nhân hóa?

VOV.VN - Hãng KCNA cho biết, Triều Tiên đang thực hiện "các biện pháp kỹ thuật" để phá bỏ và đóng cửa khu vực thử hạt nhân Pyunggye-ri.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Triều Tiên đã sẵn sàng đổi hạt nhân lấy kinh tế?
Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Triều Tiên đã sẵn sàng đổi hạt nhân lấy kinh tế?

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều được xem là phép thử đối với cam kết từ bỏ hạt nhân của Triều Tiên nhằm đạt được sự đảm bảo về an ninh và kinh tế.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Triều Tiên đã sẵn sàng đổi hạt nhân lấy kinh tế?

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Triều Tiên đã sẵn sàng đổi hạt nhân lấy kinh tế?

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều được xem là phép thử đối với cam kết từ bỏ hạt nhân của Triều Tiên nhằm đạt được sự đảm bảo về an ninh và kinh tế.