LHQ kêu gọi các bên tham chiến ở Syria quay trở lại đàm phán

VOV.VN - Liên Hợp Quốc ngày 21/6 đã kêu gọi các cường quốc gây sức ép để các bên tham chiến tại Syria quay trở lại bàn đàm phán và chấm dứt xung đột. 

Chủ tịch Ủy ban Điều tra về Syria của Liên Hợp Quốc Paulo Pinheiro ngày 21/6 đã công bố trước Hội đồng Nhân quyền tại Geneva bản điều tra mới nhất về tình hình Syria.

Hình ảnh Syria tan hoang do cuộc nội chiến kéo dài tại quốc gia Trung Đông này. Ảnh Reuters

Bản điều tra nêu rõ, quân đội Chính phủ Syria thực hiện các cuộc không kích hàng ngày, còn các nhóm phiến quân bao gồm IS và Mặt trận al-Nusra đứng sau các vụ tấn công nhằm vào cả dân thường.

Chủ tịch Ủy ban Điều tra về Syria của Liên Hợp Quốc Paulo Pinheiro cho biết: “Chúng ta cần hành động hơn nữa để chấm dứt sự chịu đựng của người dân thường Syria trước cuộc xung đột này.

Chúng ta cần tất cả các nước ủng hộ vô điều kiện tiến trình chính trị cho Syria, theo đó thúc đẩy cá bên tại Syria đối thoại và thỏa hiệp cho một nền hòa bình lâu dài tại quốc gia Trung Đông này”.

Trong báo cáo tuần trước, Ủy ban Điều tra về Syria của Liên Hợp Quốc cho biết IS đang phạm tội diệt chủng đối với người Yazidis tại Syria và Iraq khi giết hại, bắt làm nô lệ tình dục… người dân của cộng đồng 400.000 người Yazidis này.

Các cuộc hòa đàm Syria tại Geneva, Thụy Sĩ, do Liên Hợp Quốc làm trung gian giữa Chính phủ Syria và các nhóm đối lập nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 5 năm qua đã kết thúc mà không có được bước đột phá nào. Dư luận trông đợi sẽ có thêm một vòng đàm phán mới, tuy nhiên, tình hình chiến sự bùng phát đã ngăn cản nỗ lực đưa các phe phái tại Syria trở lại bàn thảo luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga không kích lực lượng đối lập ở Syria được Mỹ hậu thuẫn
Nga không kích lực lượng đối lập ở Syria được Mỹ hậu thuẫn

VOV.VN - Phía Mỹ khẳng định sẽ yêu cầu Nga giải thích rõ về hành động không kích lực lượng đối lập ở Syria và cam kết không để sự việc tương tự tái diễn.

Nga không kích lực lượng đối lập ở Syria được Mỹ hậu thuẫn

Nga không kích lực lượng đối lập ở Syria được Mỹ hậu thuẫn

VOV.VN - Phía Mỹ khẳng định sẽ yêu cầu Nga giải thích rõ về hành động không kích lực lượng đối lập ở Syria và cam kết không để sự việc tương tự tái diễn.

Nga nhất trí với đề xuất của Mỹ về phe đối lập Syria
Nga nhất trí với đề xuất của Mỹ về phe đối lập Syria

VOV.VN -Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/6 đã nhất trí với những đề xuất của Mỹ nhằm tiếp nhận các đại diện của phe đối lập vào Chính phủ Syria.

Nga nhất trí với đề xuất của Mỹ về phe đối lập Syria

Nga nhất trí với đề xuất của Mỹ về phe đối lập Syria

VOV.VN -Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/6 đã nhất trí với những đề xuất của Mỹ nhằm tiếp nhận các đại diện của phe đối lập vào Chính phủ Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu tới Syria
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu tới Syria

VOV.VN - Hôm 18/6, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có chuyến thăm bất ngờ tới Syria, gặp Tổng thống Assad, thị sát hệ thống tên lửa S-400.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu tới Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu tới Syria

VOV.VN - Hôm 18/6, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có chuyến thăm bất ngờ tới Syria, gặp Tổng thống Assad, thị sát hệ thống tên lửa S-400.

Nga - Mỹ đạt thỏa thuận cải thiện điều phối chiến dịch quân sự ở Syria
Nga - Mỹ đạt thỏa thuận cải thiện điều phối chiến dịch quân sự ở Syria

VOV.VN - Nga ngày 19/6 cho biết đã đạt được thỏa thuận với Mỹ nhằm cải thiện khả năng điều phối các chiến dịch quân sự ở Syria.

Nga - Mỹ đạt thỏa thuận cải thiện điều phối chiến dịch quân sự ở Syria

Nga - Mỹ đạt thỏa thuận cải thiện điều phối chiến dịch quân sự ở Syria

VOV.VN - Nga ngày 19/6 cho biết đã đạt được thỏa thuận với Mỹ nhằm cải thiện khả năng điều phối các chiến dịch quân sự ở Syria.

Nga bác bỏ cáo buộc không kích phe đối lập Syria
Nga bác bỏ cáo buộc không kích phe đối lập Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 18/6 cho biết, các mục tiêu mà chiến đấu cơ của họ không kích tại Syria nằm cách xa khu vực hoạt động của phe đối lập Syria.

Nga bác bỏ cáo buộc không kích phe đối lập Syria

Nga bác bỏ cáo buộc không kích phe đối lập Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 18/6 cho biết, các mục tiêu mà chiến đấu cơ của họ không kích tại Syria nằm cách xa khu vực hoạt động của phe đối lập Syria.