LHQ kêu gọi chính quyền ông Trump tiếp tục chương trình người tị nạn

VOV.VN - Cao uỷ  Liên Hợp Quốc nhấn mạnh người tị nạn cần phải được đối xử bình đẳng, được bảo vệ và hỗ trợ cũng như được tạo cơ hội tái định cư.

Cao uỷ Liên Hợp Quốc về người tị nạn và Tổ chức Di trú Quốc tế ngày 28/1 đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục cấp quy chế tị nạn cho những người phải chạy trốn chiến tranh hoặc người bị ngược đãi và cho rằng, chương trình tái định cư là rất cần thiết. 

Tổng thống thứ 45 của Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty Images).

Tổng thống Mỹ ngày 27/1 đã kí lệnh cấm tạm thời trong 4 tháng không tiếp nhận người tị nạn vào Mỹ và không cấp visa cho công dân Syria cùng công dân của 6 quốc gia đa số theo đạo Hồi khác với lý do để bảo vệ người Mỹ trước các cuộc tấn công khủng bố. 

Tổng thống Trump tạm thời không cho nhập cảnh các công dân đến từ Syria và 6 quốc gia khác (gồm Iraq, Iran, Sudan, Libya, Somalia và Yemen) trong ít nhất 90 ngày vì cho rằng, chính quyền của ông cần thời gian để xây dựng các quy trình soi chiếu ngườ tị nạn, người di cư và du khách một cách nghiêm ngặt hơn.

Cao uỷ Liên Hợp Quốc về người tị nạn và Tổ chức Di trú Quốc tế tuyên bố 2 cơ quan này vẫn giữ cam kết phối hợp làm việc với chính quyền Mỹ nhằm hướng tới mục tiêu chung là đảm bảo sự an toàn trong chương trình tái định cư.

Hai cơ quan này nhấn mạnh người tị nạn cần phải được đối xử bình đẳng, được bảo vệ và hỗ trợ cũng như được tạo cơ hội tái định cư, bất kể họ thuộc tôn giáo, quốc tịch hay chủng tộc nào.

Tới nay đã có hơn 30 quốc gia tham gia chương trình tái định cư cho người tị nạn, do Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn giám sát. 3 tháng cuối năm 2016, chính phủ của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã tái định cư cho 25.000 người tị nạn./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biên giới Mỹ - Mexico ra sao trước khi ông Trump xây tường ngăn cách?
Biên giới Mỹ - Mexico ra sao trước khi ông Trump xây tường ngăn cách?

VOV.VN - Ngày 25/1, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức ký sắc lệnh về việc xây dựng bức tường biên giới kiên cố với Mexico để chống nhập cư trái phép.

Biên giới Mỹ - Mexico ra sao trước khi ông Trump xây tường ngăn cách?

Biên giới Mỹ - Mexico ra sao trước khi ông Trump xây tường ngăn cách?

VOV.VN - Ngày 25/1, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức ký sắc lệnh về việc xây dựng bức tường biên giới kiên cố với Mexico để chống nhập cư trái phép.

Tổng thống Mexico phản đối bức tường biên giới của ông Trump
Tổng thống Mexico phản đối bức tường biên giới của ông Trump

VOV.VN - Ngày 25/1, Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto lên tiếng phản đối kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc xây bức tường dọc biên giới 2 nước.

Tổng thống Mexico phản đối bức tường biên giới của ông Trump

Tổng thống Mexico phản đối bức tường biên giới của ông Trump

VOV.VN - Ngày 25/1, Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto lên tiếng phản đối kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc xây bức tường dọc biên giới 2 nước.

Mỹ sẽ không “quay ngoắt thái độ” với Nga dưới thời Tổng thống Trump
Mỹ sẽ không “quay ngoắt thái độ” với Nga dưới thời Tổng thống Trump

VOV.VN - Mối quan hệ “mật thiết” giữa Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin chưa phải là sự bảo đảm chắc chắn cho việc cải thiện quan hệ song phương.

Mỹ sẽ không “quay ngoắt thái độ” với Nga dưới thời Tổng thống Trump

Mỹ sẽ không “quay ngoắt thái độ” với Nga dưới thời Tổng thống Trump

VOV.VN - Mối quan hệ “mật thiết” giữa Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin chưa phải là sự bảo đảm chắc chắn cho việc cải thiện quan hệ song phương.

Thượng nghị sỹ John McCain can ngăn ông Trump khôi phục việc tra tấn
Thượng nghị sỹ John McCain can ngăn ông Trump khôi phục việc tra tấn

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn ABC News ngày 25/1, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn áp dụng tra tấn để chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Thượng nghị sỹ John McCain can ngăn ông Trump khôi phục việc tra tấn

Thượng nghị sỹ John McCain can ngăn ông Trump khôi phục việc tra tấn

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn ABC News ngày 25/1, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn áp dụng tra tấn để chống lại chủ nghĩa khủng bố.