LHQ kêu gọi viện trợ cho nạn nhân lũ lụt Pakistan

Tổ chức này vừa kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ 357 triệu USD cho Pakistan nhằm khắc phục hậu quả lũ lụt tồi tệ.

Kế hoạch ứng phó nhanh chóng của LHQ nhằm cung cấp lương thực, nước uống, thiết bị y tế, vệ sinh và lều bạt, giúp đỡ các gia đình chịu thiệt hại nặng nhất trong vòng 6 tháng tới. Ước tính, có 5,4 triệu người tại hai tỉnh Sindh và Baluchistan đã bị ảnh hưởng lũ lụt; một triệu ngôi nhà đã bị phá hủy và gần 1,7 triệu ha đất sản xuất nông nghiệp bị ngập úng.

Người phát ngôn Văn phòng điều phối các hoạt động nhân đạo của LHQ (OCHA), bà Elizabeth Byrs cho biết: “300.000 người đang sống trong hơn 1.400 lều trại được lập nên để che chở họ, nhưng như thế là không là đủ. Chúng tôi có 5 triệu người bị ảnh hưởng. Họ cần chỗ ở, thực phẩm, chăm sóc y tế. Rất nhiều cơ sở y tế tại tỉnh Sindh bị nước lũ chia cắt khiến người dân không thể tiếp cận được. Chúng tôi cần cung cấp thuốc men, chăm sóc y tế; hơn 7.000 người đã được điều trị rắn cắn. Tóm lại, lũ lụt đang gây ra tình trạng sức khỏe rất xấu cho những người bị ảnh hưởng và chúng ta phải hành động rất nhanh chóng”.

Đến nay, Pakistan vẫn đang phải vật lộn để khôi phục lại cuộc sống sau những trận lũ lụt tội tệ nhất trong nhiều thập kỷ, xảy trong năm ngoái khiến 20 triệu người bị mất nhà cửa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên