Libya cấm công dân Mỹ nhập cảnh đáp trả sắc lệnh của Tổng thống Trump

VOV.VN - Chính phủ miền Đông Libya vừa công bố lệnh cấm các công dân Mỹ nhập cảnh vào nước này.

Đây được coi là động thái “ăn miếng trả miếng” sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa Libya vào danh sách các nước bị cấm tới Mỹ.

Ảnh minh họa: AP

Theo chính quyền Libya có trụ sở tại Tobruk được sự ủng hộ của quân đội do tướng Khalifa Haftar làm chỉ huy, lệnh cấm này là nhằm đáp trả "sự leo thang nguy hiểm nhằm vào công dân Libya cũng như đưa họ vào cùng danh sách với những kẻ khủng bố”. Hiện chưa rõ khi nào cũng như cách thức lệnh cấm này sẽ được thi hành.

Trước đó, ngày 24/9 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh mới khi lệnh cấm nhập cảnh cũ nhằm vào 6 nước có đa số dân theo đạo Hồi được ban hành hồi tháng ba chuẩn bị hết hạn cùng ngày.

Các nước đối mặt với lệnh cấm nhập cảnh theo chính sách mới bao gồm Cộng hòa Chad, Iran, Libya, Triều Tiên, Somalia, Syria, Venezuela và Yemen./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc đưa ra lộ trình mới phá thế bế tắc chính trị tại Libya
Liên Hợp Quốc đưa ra lộ trình mới phá thế bế tắc chính trị tại Libya

VOV.VN - Liên Hợp Quốc đã đưa ra một “kế hoạch hành động” mới, nhằm phá vỡ thế bế tắc chính trị hiện nay tại Libya.

Liên Hợp Quốc đưa ra lộ trình mới phá thế bế tắc chính trị tại Libya

Liên Hợp Quốc đưa ra lộ trình mới phá thế bế tắc chính trị tại Libya

VOV.VN - Liên Hợp Quốc đã đưa ra một “kế hoạch hành động” mới, nhằm phá vỡ thế bế tắc chính trị hiện nay tại Libya.

Mỹ không kích IS tại Libya, tiêu diệt 17 tên khủng bố
Mỹ không kích IS tại Libya, tiêu diệt 17 tên khủng bố

VOV.VN - 17 phần tử khủng bố đã bị tiêu diệt sau khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào một khu trại của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Mỹ không kích IS tại Libya, tiêu diệt 17 tên khủng bố

Mỹ không kích IS tại Libya, tiêu diệt 17 tên khủng bố

VOV.VN - 17 phần tử khủng bố đã bị tiêu diệt sau khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào một khu trại của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Chìm thuyền ngoài khơi Libya, 60 người mất tích
Chìm thuyền ngoài khơi Libya, 60 người mất tích

VOV.VN - Khoảng 60 người được cho là đã thiệt mạng trên Địa Trung Hải sau khi chiếc thuyền cao su chở họ bị chìm ngoài khơi bờ biển Libya hồi đầu tuần này.

Chìm thuyền ngoài khơi Libya, 60 người mất tích

Chìm thuyền ngoài khơi Libya, 60 người mất tích

VOV.VN - Khoảng 60 người được cho là đã thiệt mạng trên Địa Trung Hải sau khi chiếc thuyền cao su chở họ bị chìm ngoài khơi bờ biển Libya hồi đầu tuần này.

LHQ cáo buộc EU “làm ngơ” khi người di cư ở Libya bị đối xử tàn nhẫn
LHQ cáo buộc EU “làm ngơ” khi người di cư ở Libya bị đối xử tàn nhẫn

VOV.VN - Liên Hợp Quốc hối thúc Liên minh châu Âu (EU) có “hành động nghiêm túc” để bảo vệ những người di cư tại các trung tâm giam giữ ở Libya.

LHQ cáo buộc EU “làm ngơ” khi người di cư ở Libya bị đối xử tàn nhẫn

LHQ cáo buộc EU “làm ngơ” khi người di cư ở Libya bị đối xử tàn nhẫn

VOV.VN - Liên Hợp Quốc hối thúc Liên minh châu Âu (EU) có “hành động nghiêm túc” để bảo vệ những người di cư tại các trung tâm giam giữ ở Libya.

Sân bay quốc tế của Libya mở cửa trở lại sau 3 năm nội chiến
Sân bay quốc tế của Libya mở cửa trở lại sau 3 năm nội chiến

VOV.VN - Sân bay quốc tế Benina tại thành phố Benghazi của Libya ngày 15/7 chính thức mở cửa trở lại sau 3 năm đóng cửa do nội chiến.

Sân bay quốc tế của Libya mở cửa trở lại sau 3 năm nội chiến

Sân bay quốc tế của Libya mở cửa trở lại sau 3 năm nội chiến

VOV.VN - Sân bay quốc tế Benina tại thành phố Benghazi của Libya ngày 15/7 chính thức mở cửa trở lại sau 3 năm đóng cửa do nội chiến.