Libya đứng trước “thảm họa nhân đạo và môi trường”

VOV.VN - Lời cảnh báo trên được đưa ra sau khi sân bay quốc tế ở thủ đô Tripoli của Libya bốc cháy dữ dội vì bị trúng tên lửa.

Tình hình bạo lực tại Libya vẫn không có dấu hiệu lắng xuống khi một kho chứa dầu gần sân bay quốc tế ở thủ đô Tripoli trúng đạn pháo, dẫn tới hỏa hoạn nghiêm trọng.  Lo ngại đến tính mạng công dân nước ngoài trong bối cảnh xung đột ngày càng leo thang khiến chính quyền Libya đứng trước nguy cơ sụp đổ, các nước đồng loạt khuyến cáo công dân nước mình nhanh chóng sơ tán khỏi quốc gia Bắc Phi đầy bất ổn này.

Cột khói bốc lên từ sân bay quốc tế ở thủ đô Tripoli (Ảnh: EPA)

Kho chứa dầu lớn gần sân bay quốc tế ở thủ đô Tripoli của Libya bốc cháy dữ dội sau khi bị trúng tên lửa từ các cuộc giao tranh nhằm giành quyền kiểm soát sân bay này. Công ty Dầu mỏ quốc doanh Libya cho biết, kho dầu này có sức chứa 6 triệu lít dầu và nếu không kiểm soát được đám cháy, các kho chứa khí lỏng ở gần đó có thể bị kích nổ. Đây là diễn biến bạo lực mới nhất trong làn sóng bất ổn đang diễn ra tại Libya trong suốt 2 tuần qua.  

Theo nguồn tin từ chính phủ nước này, tính đến chiều 28/7, đám cháy lớn nói trên đã lan tới một kho chứa dầu thứ 2. Hiện chưa rõ liệu có thương vong trong vụ hỏa hoạn này hay không. Chính phủ Libya kêu gọi các bên liên quan ngay lập tức chấm dứt các vụ bắn phá trong bối cảnh tình hình trong nước đang trở nên “nghiêm trọng” hơn.

Giới chức trách nước này cảnh báo, giao tranh giữa các nhóm phiến quân đối địch đã gây ra vụ hỏa hoạn lớn và có khả năng biến thành một "thảm họa nhân đạo và môi trường". Chính phủ Libya kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế nhằm khắc phục hậu quả từ vụ hỏa hoạn, đồng thời khuyến cáo các gia đình ở khu vực cách sân bay 5km sơ tán để đảm bảo an toàn.

Libya đang rơi vào vòng xoáy bạo lực đẫm máu nhất kể từ cuộc chiến lật đổ nhà lãnh đạo Gaddafi hồi năm 2011. Hai tuần qua, giao tranh giữa các tay súng Hồi giáo và lực lượng ủng hộ thế tục ở Tripoli và thành phố Benghazi đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 150 người, làm hơn 400 người bị thương, khiến hầu hết hoạt động hàng không ở Libya bị tê liệt. Vụ tấn công sân bay quốc tế Tripoli là đỉnh điểm của cuộc xung đột ở Libya 3 năm qua. 90% số máy bay đỗ tại sân bay Tripoli đã bị phá hủy hoàn toàn hoặc không thể hoạt động được nữa kể từ khi giao tranh tại sân bay bùng phát vào hôm 13/7.

Trước những diễn biến căng thẳng leo thang tại Libya, các nước đồng loạt khuyến cáo công dân sơ tán khỏi nước này. Một nhân viên an ninh tại sân bay Mitiga cho biết: “Cuộc khủng hoảng  này đã gây ra tình trạng hỗn loạn về an ninh, rất đông người nước ngoài vừa phải rời đất nước này. Nhiều nhân viên lãnh sự quán cũng đã rời đi”.

Kênh truyền hình Đức ARD hôm qua (28/7) đưa tin, nước này đã sơ tán nhân viên Đại sứ quán ở Libya do những quan ngại về tình hình an ninh. Tuy nhiên, đại sứ quán không đóng cửa và một vài nhân viên người bản địa vẫn làm việc tại đây. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Italy cũng khuyến cáo công dân tạm thời rời khỏi quốc gia Bắc Phi này do bạo lực leo thang. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Thái Lan thông báo sẽ sơ tán khoảng 1.500 công dân khỏi Libya trong vòng 48 giờ tới. Còn Bộ Ngoại giao Philippines cho biết sẽ sơ tán khoảng 13.000 công dân đang có mặt tại Libya.

Trước đó, chính phủ các nước Pháp, Hà Lan, Anh, Mỹ đồng loạt kêu gọi công dân của họ rời Libya. Liên Hợp Quốc, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã rút các nhà ngoại giao của mình khỏi quốc gia Bắc Phi này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Libya: Tranh giành quyền kiểm soát sân bay khiến 47 người thiệt mạng
Libya: Tranh giành quyền kiểm soát sân bay khiến 47 người thiệt mạng

VOV.VN - Libya đang chứng kiến làn sóng bạo lực tồi tệ nhất kể từ khi cựu Tổng thống Libya Gaddafi bị lật đổ năm 2011.

Libya: Tranh giành quyền kiểm soát sân bay khiến 47 người thiệt mạng

Libya: Tranh giành quyền kiểm soát sân bay khiến 47 người thiệt mạng

VOV.VN - Libya đang chứng kiến làn sóng bạo lực tồi tệ nhất kể từ khi cựu Tổng thống Libya Gaddafi bị lật đổ năm 2011.

Mỹ sơ tán Đại sứ quán tại Libya
Mỹ sơ tán Đại sứ quán tại Libya

VOV.VN - Mỹ đã sơ tán toàn bộ nhân viên Đại sứ quán của mình tại Libya, do lo ngại các cuộc giao tranh leo thang tại thủ đô Tripoli.

Mỹ sơ tán Đại sứ quán tại Libya

Mỹ sơ tán Đại sứ quán tại Libya

VOV.VN - Mỹ đã sơ tán toàn bộ nhân viên Đại sứ quán của mình tại Libya, do lo ngại các cuộc giao tranh leo thang tại thủ đô Tripoli.

Lực lượng nổi dậy Libya giao quyền kiểm soát sân bay cho Chính phủ
Lực lượng nổi dậy Libya giao quyền kiểm soát sân bay cho Chính phủ

VOV.VN - Các nguồn tin cho rằng, việc các nhóm nổi dậy rút khỏi các sân bay quan trọng ở Tripoli là tín hiệu tốt cho một Chính phủ mới sắp thành lập tại Lybia.

Lực lượng nổi dậy Libya giao quyền kiểm soát sân bay cho Chính phủ

Lực lượng nổi dậy Libya giao quyền kiểm soát sân bay cho Chính phủ

VOV.VN - Các nguồn tin cho rằng, việc các nhóm nổi dậy rút khỏi các sân bay quan trọng ở Tripoli là tín hiệu tốt cho một Chính phủ mới sắp thành lập tại Lybia.

Ít nhất 6 người thiệt mạng do giao tranh tại Libya
Ít nhất 6 người thiệt mạng do giao tranh tại Libya

VOV.VN - Nhóm vũ trang Hồi giáo xông vào sân bay quốc tế ở Trôpli  và bắn thẳng vào lực lượng dân quân đang kiểm soát sân bay.

Ít nhất 6 người thiệt mạng do giao tranh tại Libya

Ít nhất 6 người thiệt mạng do giao tranh tại Libya

VOV.VN - Nhóm vũ trang Hồi giáo xông vào sân bay quốc tế ở Trôpli  và bắn thẳng vào lực lượng dân quân đang kiểm soát sân bay.

Mỹ sơ tán nhân viên Đại sứ quán nước này khỏi Libya
Mỹ sơ tán nhân viên Đại sứ quán nước này khỏi Libya

VOV.VN - Việc sơ tán các nhân viên Đại sứ quán Mỹ được tiến hành sau những cuộc đụng độ đẫm máu giữa các phe phái nổi dậy tại thủ đô Tripoli.

Mỹ sơ tán nhân viên Đại sứ quán nước này khỏi Libya

Mỹ sơ tán nhân viên Đại sứ quán nước này khỏi Libya

VOV.VN - Việc sơ tán các nhân viên Đại sứ quán Mỹ được tiến hành sau những cuộc đụng độ đẫm máu giữa các phe phái nổi dậy tại thủ đô Tripoli.

Pháp kêu gọi công dân sơ tán khỏi Libya
Pháp kêu gọi công dân sơ tán khỏi Libya

VOV.VN - Trước đó, Liên Hợp Quốc, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã sơ tán toàn bộ nhân viên ngoại giao khỏi Libya.

Pháp kêu gọi công dân sơ tán khỏi Libya

Pháp kêu gọi công dân sơ tán khỏi Libya

VOV.VN - Trước đó, Liên Hợp Quốc, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã sơ tán toàn bộ nhân viên ngoại giao khỏi Libya.

Thái Lan di tản công dân khỏi Libya
Thái Lan di tản công dân khỏi Libya

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết, động thái này được thực hiện nằm bảo đảm tính mạng cho công dân Thái Lan.

Thái Lan di tản công dân khỏi Libya

Thái Lan di tản công dân khỏi Libya

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết, động thái này được thực hiện nằm bảo đảm tính mạng cho công dân Thái Lan.

Giao tranh dữ dội tại Libya làm hơn 50 người thiệt mạng
Giao tranh dữ dội tại Libya làm hơn 50 người thiệt mạng

VOV.VN - Trong 2 tuần qua, Libya chứng kiến tình trạng bất ổn nhất kể từ cuộc chiến năm 2011.

Giao tranh dữ dội tại Libya làm hơn 50 người thiệt mạng

Giao tranh dữ dội tại Libya làm hơn 50 người thiệt mạng

VOV.VN - Trong 2 tuần qua, Libya chứng kiến tình trạng bất ổn nhất kể từ cuộc chiến năm 2011.

Châu Á bắt đầu sơ tán hàng loạt công dân khỏi Libya
Châu Á bắt đầu sơ tán hàng loạt công dân khỏi Libya

VOV.VN - Hàng loạt quốc gia châu Á khác bắt đầu thực hiện các chiến dịch sơ tán công dân và nhân viên ngoại giao của mình khỏi Libya.

Châu Á bắt đầu sơ tán hàng loạt công dân khỏi Libya

Châu Á bắt đầu sơ tán hàng loạt công dân khỏi Libya

VOV.VN - Hàng loạt quốc gia châu Á khác bắt đầu thực hiện các chiến dịch sơ tán công dân và nhân viên ngoại giao của mình khỏi Libya.

Đức sơ tán nhân viên Đại sứ quán tại Libya do lo ngại bất ổn
Đức sơ tán nhân viên Đại sứ quán tại Libya do lo ngại bất ổn

VOV.VN - Trước đó, Mỹ và Anh cũng thông báo rút các nhân viên ngoại giao về nước do bất ổn gia tăng giữa các nhóm vũ trang tại Libya.

Đức sơ tán nhân viên Đại sứ quán tại Libya do lo ngại bất ổn

Đức sơ tán nhân viên Đại sứ quán tại Libya do lo ngại bất ổn

VOV.VN - Trước đó, Mỹ và Anh cũng thông báo rút các nhân viên ngoại giao về nước do bất ổn gia tăng giữa các nhóm vũ trang tại Libya.