Libya: Trận chiến cuối cùng

Dù hạn chót mà phe đối lập đưa ra cho quân của ông Gaddafi đầu hàng chưa đến nhưng bắt đầu từ  9/8 lực lượng này đã tiến vào Bani Walid

Tin từ đài truyền hình Al-Jazeera cho biết, các tay súng của phe đối lập đã áp sát thị trấn Bani Walid sau những cuộc giao tranh ác liệt với lực lượng trung thành với ông Gaddafi ở bên ngoài thành phố.

Nhiều máy bay chiến đấu như thường lệ cũng hỗ trợ cho phe đối lập trong trận đánh này.

Một số nhân chứng cho biết, đã có những cuộc đánh giáp lá cà nổ ra giữa các chiến binh đối lập và binh lính của ông Gaddafi. Thương vong đã xảy ra nhưng con số chính thức chưa được công bố.

Binh sỹ phe đối lập đang nã pháo vào thị trấn Bani Walid (Ảnh: Getty Images)

Theo một quan chức phe đối lập, lực lượng của họ đã phải chiến đấu với những tay súng bắn tỉa của ông Gaddafi ở phía bắc Bani Walid. Ngoài ra, phía lực lượng ủng hộ ông Gaddafi đã dùng tên lửa Grad để chống lại cuộc tấn công của phe đối lập.

Bất chấp những kháng cự của lực lượng trung thành với ông Gaddafi phe đối lập tuyên bố sắp chiếm được thành phố sa mạc Bani Walid khi gạt bỏ được mọi cản trở trên đường tiến quân và giờ chỉ còn cách trung tâm thành phố khoảng 20km.

Lực lượng đối lập tự tin cho biết, họ sắp giành được quyền kiểm soát hoàn toàn Bani Walid.

 “Chúng tôi đang ở cửa ngõ Bani Walid, chúng tôi vẫn còn cách trung tâm Bani Walid khoảng 20km nữa. Tình hình đang tiến triến thuận lợi, chúng tôi đang trên đà chiến thắng, chúng tôi đã chiếm được lợi thế hơn nhiều so với mấy hôm trước. Chúng tôi hiện đang được trang bị đầy đủ về lực lượng và đạn dược”- một chiến binh của phe đối lập cho biết.

Trong khi đó, chiến sự cũng xảy ra gần thành phố Sirte, quê hương của ông Gaddafi. Có vẻ như đây sẽ là những cuộc tấn công cuối cùng nhằm chiếm nốt những thành trì cuối cùng của lực lượng trung thành với ông Gaddafi.

Các quan chức Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp (NTC) cho hay chiến sự bùng phát có nghĩa là lệnh ngừng bắn đã bị hủy bỏ, dọn đường cho cuộc chiến cuối cùng nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 6 tháng qua.

Ông Ibrahim Alalaghi - Bộ trưởng Tư pháp của Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp của phe đối lập Libi tuyên bố: “Chúng tôi buộc phải hành động trước khi thời hạn kêu gọi đầu hàng kết thúc bởi lực lượng ủng hộ ông Gaddafi đang tận dụng thời gian để tập hợp lực lượng và ra đòn phản công. Do vậy Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp sẽ không gia hạn thêm nữa. Thời hạn cho các thỏa thuận đã chấm dứt”.

Hai thị trấn này, cùng với tiền đồn Sabha ở sa mạc xa xôi, là những khu vực chính còn nằm dưới quyền kiểm soát của phe Gaddafi kể từ khi quân đối lập chiếm được dinh thự của ông ở Tripoli hồi tháng trước.

Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp  cho biết đã đưa hàng trăm tay súng tiến sâu vào sa mạc hướng về phía Sabha./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên