Liên Hợp Quốc: 5.000 người dân Syria thiệt mạng mỗi tháng

(VOV) -Con số người thiệt mạng ngày càng lớn chứng tỏ cuộc xung đột tại Syria đang xấu đi.

Ngày 17/7, LHQ cho biết, ước tính mỗi tháng có tới 5.000 người dân Syria thiệt mạng trong cuộc nội chiến tại nước này trong khi số người tị nạn cũng đạt mức kỷ lục kể từ năm 1994, khi xảy ra nạn diệt chủng tại Rwanda.

Ông Ivan Simonovic, trợ lý Tổng Thư ký LHQ về các vấn đề nhân quyền cho biết, hiện nay tại Syria đang xảy ra tình trạng vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người gia tăng.

Khu lều tị nạn dọc khu vực biên giới Syria. Ảnh: AFP Getty

Ông Simonovic nhấn mạnh, con số người thiệt mạng ngày càng lớn chứng tỏ cuộc xung đột tại Syria đang xấu đi. Trong khi đó, Giám đốc Cao ủy LHQ về người tị nạn Antonio Guterres cho biết, trung bình mỗi ngày có tới 6.000 người Syria đi tị nạn ở các nơi khác. Hiện gần 7 triệu người dân Syria đang cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp.

LHQ cáo buộc cả phe đối lập và chính phủ Syria đã không thực hiện các nghĩa vụ nhằm bảo vệ dân thường. LHQ cũng cho rằng, cuộc khủng hoảng tại Syria sẽ để lại những hậu quả nghiêm trọng đối với thế hệ tương lai của Syria và cuộc khủng hoảng này đang trở thành một cuộc khủng hoảng khu vực, đòi hỏi sự hỗ trợ bền vững và toàn diện từ cộng đồng quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đánh bom, giao tranh tại Syria làm hơn 40 người thiệt mạng
Đánh bom, giao tranh tại Syria làm hơn 40 người thiệt mạng

(VOV) -Các vụ giao tranh và đánh bom trong hai ngày qua tại Syria làm ít nhất hơn 40 người thiệt mạng.

Đánh bom, giao tranh tại Syria làm hơn 40 người thiệt mạng

Đánh bom, giao tranh tại Syria làm hơn 40 người thiệt mạng

(VOV) -Các vụ giao tranh và đánh bom trong hai ngày qua tại Syria làm ít nhất hơn 40 người thiệt mạng.

Quân đội Syria tìm thấy chất độc hóa học ở Joubar
Quân đội Syria tìm thấy chất độc hóa học ở Joubar

(VOV) - Hóa chất độc hại có thể đã được sử dụng làm đạn súng cối ở Syria.

Quân đội Syria tìm thấy chất độc hóa học ở Joubar

Quân đội Syria tìm thấy chất độc hóa học ở Joubar

(VOV) - Hóa chất độc hại có thể đã được sử dụng làm đạn súng cối ở Syria.

Chuyên gia LHQ tiếp nhận chứng cớ vũ khí hóa học ở Syria
Chuyên gia LHQ tiếp nhận chứng cớ vũ khí hóa học ở Syria

(VOV) - Nhóm chuyên gia này có nhiệm vụ điều tra có hay không việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria.

Chuyên gia LHQ tiếp nhận chứng cớ vũ khí hóa học ở Syria

Chuyên gia LHQ tiếp nhận chứng cớ vũ khí hóa học ở Syria

(VOV) - Nhóm chuyên gia này có nhiệm vụ điều tra có hay không việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria.

Nội chiến Syria tàn phá di sản thế giới
Nội chiến Syria tàn phá di sản thế giới

(VOV) - Một trong những tòa tháp tại lâu đài Crac des Chevaliers nổi tiếng của Syria vừa bị phá hủy trong một cuộc không kích.

Nội chiến Syria tàn phá di sản thế giới

Nội chiến Syria tàn phá di sản thế giới

(VOV) - Một trong những tòa tháp tại lâu đài Crac des Chevaliers nổi tiếng của Syria vừa bị phá hủy trong một cuộc không kích.