Liên Hợp Quốc cử thêm Đặc phái viên đến Ukraine

VOV.VN -Đặc phái viên này trước đó từng từ chối công nhận tính hợp pháp của chính quyền trung ương mới ở Kiev.

Ngày 5/3, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho biết, ông sẽ cử một đặc phái viên thứ ba đến Ukraine. Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi có tin, những người đàn ông vũ trang không rõ danh tính gây sức ép buộc Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc Robert Serry hiện đang có mặt ở Crimea phải rời khỏi khu tự trị này.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon (Ảnh: AFP)

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Ban: “Tôi đã quyết định cử Trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về nhân quyền Ivan Simonovic đến Ukraine. Cụ thể, ông Simonovic sẽ có mặt ở Kiev và khu vực phía đông Ukraine, trong đó có bán đảo Crimea để theo dõi tình hình nhân quyền”.

Điều đáng nói là ông Simonovic- người dự kiến sẽ sớm có mặt ở Crimea trước đó đã lên tiếng từ chối công nhận tính hợp pháp của chính quyền trung ương mới ở Kiev.

Phương Tây đã cáo buộc Nga sử dụng binh lính để giành quyền kiểm soát các căn cứ quân sự của Ukraine trên bán đảo Crimea trong tuần qua. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từ chối công nhận những tay súng đang có mặt ở Crimea thuộc biên chế quân đội Nga.

Liên quan đến vụ việc của ông Robert Serry, trong cuộc trả lời phỏng vấn sau khi vụ việc xảy ra, ông Serry cho biết ông phải đối mặt với các tay súng khi đi thăm trụ sở Hải quân Ukraine tại Simferopol, thủ phủ của nước cộng hòa tự trị Crimea.

Các tay súng ngăn không cho ông quay trở lại xe. Họ từ chối tiết lộ danh tính và đòi đưa đặc phái viên của Liên Hợp Quốc ra sân bay rời khỏi Crimea. Ông sau đó đã được an toàn.

Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Jan Eliasson, người cũng đang có mặt ở Ukraine cho biết, ông Serry không hề hấn gì và không có vụ bắt cóc nào xảy ra. Liên Hợp Quốc cũng xác nhận, ông Serry đã lên một chuyến bay rời khỏi Simferopol quay trở về Kiev để tiếp tục sứ mệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Căng thẳng Ukraine: Mỹ thị uy quân sự với Nga
Căng thẳng Ukraine: Mỹ thị uy quân sự với Nga

VOV.VN -Phía Mỹ đang xúc tiến các cuộc tập trận chung tại Ba Lan cũng như tham gia các hoạt động của NATO tại bán đảo Balkan.

Căng thẳng Ukraine: Mỹ thị uy quân sự với Nga

Căng thẳng Ukraine: Mỹ thị uy quân sự với Nga

VOV.VN -Phía Mỹ đang xúc tiến các cuộc tập trận chung tại Ba Lan cũng như tham gia các hoạt động của NATO tại bán đảo Balkan.

NATO đình chỉ xây dựng phái bộ quân sự chung với Nga
NATO đình chỉ xây dựng phái bộ quân sự chung với Nga

VOV.VN -Tuy nhiên, NATO vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại và sẵn sàng duy trì các cuộc gặp cấp Đại sứ với Nga.

NATO đình chỉ xây dựng phái bộ quân sự chung với Nga

NATO đình chỉ xây dựng phái bộ quân sự chung với Nga

VOV.VN -Tuy nhiên, NATO vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại và sẵn sàng duy trì các cuộc gặp cấp Đại sứ với Nga.

Israel không ngần ngại hành động chống lại Iran
Israel không ngần ngại hành động chống lại Iran

VOV.VN -Trong khi đó, phía Mỹ cho biết, họ sẽ phối hợp với đồng minh để ngăn chặn các hoạt động gây bất ổn của Iran.

Israel không ngần ngại hành động chống lại Iran

Israel không ngần ngại hành động chống lại Iran

VOV.VN -Trong khi đó, phía Mỹ cho biết, họ sẽ phối hợp với đồng minh để ngăn chặn các hoạt động gây bất ổn của Iran.

Ngoại trưởng Nga - Mỹ đối thoại trực tiếp về Ukraine
Ngoại trưởng Nga - Mỹ đối thoại trực tiếp về Ukraine

VOV.VN -Hai bên đã không thể tìm được tiếng nói chung trong việc giải quyết căng thẳng hiện nay ở Ukraine.

Ngoại trưởng Nga - Mỹ đối thoại trực tiếp về Ukraine

Ngoại trưởng Nga - Mỹ đối thoại trực tiếp về Ukraine

VOV.VN -Hai bên đã không thể tìm được tiếng nói chung trong việc giải quyết căng thẳng hiện nay ở Ukraine.

Mỹ: Trẻ sơ sinh thứ hai được chữa trị khỏi HIV
Mỹ: Trẻ sơ sinh thứ hai được chữa trị khỏi HIV

VOV.VN -Trước đó, hồi năm 2013, một bé gái sinh tại Mississipi đã được chữa khỏi HIV sau khi được điều trị sớm.

Mỹ: Trẻ sơ sinh thứ hai được chữa trị khỏi HIV

Mỹ: Trẻ sơ sinh thứ hai được chữa trị khỏi HIV

VOV.VN -Trước đó, hồi năm 2013, một bé gái sinh tại Mississipi đã được chữa khỏi HIV sau khi được điều trị sớm.

Chú ông Kim Jong-un mất quyền trước khi bị thanh trừng
Chú ông Kim Jong-un mất quyền trước khi bị thanh trừng

VOV.VN - Lầu Năm Góc đánh giá quá trình thất sủng của ông Jang diễn ra từ lâu và Mỹ cần tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực.

Chú ông Kim Jong-un mất quyền trước khi bị thanh trừng

Chú ông Kim Jong-un mất quyền trước khi bị thanh trừng

VOV.VN - Lầu Năm Góc đánh giá quá trình thất sủng của ông Jang diễn ra từ lâu và Mỹ cần tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực.

Mỹ-Anh tham vấn về tình hình Ukraine
Mỹ-Anh tham vấn về tình hình Ukraine

VOV.VN -Anh và Mỹ nhất trí sẽ tiếp tục giữ liên lạc chặt chẽ về tình hình Ukraine trong thời gian tới.

Mỹ-Anh tham vấn về tình hình Ukraine

Mỹ-Anh tham vấn về tình hình Ukraine

VOV.VN -Anh và Mỹ nhất trí sẽ tiếp tục giữ liên lạc chặt chẽ về tình hình Ukraine trong thời gian tới.

Liên minh thuế quan của Nga sẽ giúp Ukraine về kinh tế
Liên minh thuế quan của Nga sẽ giúp Ukraine về kinh tế

VOV.VN - Trong khi đó, Chủ tịch Thượng viện Nga cho rằng khó có thể cô lập Nga về kinh tế.

Liên minh thuế quan của Nga sẽ giúp Ukraine về kinh tế

Liên minh thuế quan của Nga sẽ giúp Ukraine về kinh tế

VOV.VN - Trong khi đó, Chủ tịch Thượng viện Nga cho rằng khó có thể cô lập Nga về kinh tế.

Đối thoại cấp cao Nga-Mỹ hạ nhiệt căng thẳng tại Ukraine
Đối thoại cấp cao Nga-Mỹ hạ nhiệt căng thẳng tại Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga và Mỹ vừa nhất trí giúp Ukraine thực thi thỏa thuận hòa giải.

Đối thoại cấp cao Nga-Mỹ hạ nhiệt căng thẳng tại Ukraine

Đối thoại cấp cao Nga-Mỹ hạ nhiệt căng thẳng tại Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga và Mỹ vừa nhất trí giúp Ukraine thực thi thỏa thuận hòa giải.

Lính bắn tỉa tại Kiev là do lãnh đạo phe đối lập thuê
Lính bắn tỉa tại Kiev là do lãnh đạo phe đối lập thuê

VOV.VN - Theo RT, thông tin trên được cho là từ đoạn băng ghi âm giữa Cao ủy EU Catherine Ashton và Ngoại trưởng Estonina Urmas Paet.

Lính bắn tỉa tại Kiev là do lãnh đạo phe đối lập thuê

Lính bắn tỉa tại Kiev là do lãnh đạo phe đối lập thuê

VOV.VN - Theo RT, thông tin trên được cho là từ đoạn băng ghi âm giữa Cao ủy EU Catherine Ashton và Ngoại trưởng Estonina Urmas Paet.