Liên Hợp Quốc kêu gọi điều tra vụ không kích ở Idlib (Syria)

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi một cuộc điều tra tổng thể đối với vụ không kích ở tỉnh Idlib của Syria cuối tuần vừa qua.

Trong một tuyên bố ngày 11/6, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cho biết: “Tổng Thư ký bày tỏ lo ngại sâu sắc về các cuộc không kích được cho là nhằm vào làng Zardana, phía bắc tỉnh Idlib của Syria đêm 7 rạng sáng 8/6 khiến hàng chục trẻ em thiệt mạng. Tổng Thư ký đã yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra toàn diện đối với các cuộc tấn công này đặc biệt là những thông tin cho rằng còn có cuộc không kích thứ 2 nhằm vào những người phản đối vụ không kích đầu tiên”.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi một cuộc điều tra tổng thể đối với vụ không kích ở tỉnh Idlib của Syria cuối tuần vừa qua. Ảnh: Idlib

Theo Văn phòng Liên Hợp Quốc về điều phối các vấn đề nhân đạo, 45 dân thường thiệt mạng đã thiệt mạng do các cuộc không kích ở tỉnh Idlib.

Trước đó, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (có trụ sở tại London của Anh) và Mũ bảo hiểm Trắng (White Helmets) cáo buộc vụ không kích ở Idlib là do một máy bay chiến đấu của Nga thực hiện. Tuy nhiên sau đó, Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ những cáo buộc có liên quan đến vụ không kích, đồng thời cho biết, khu vực này là nơi đã xảy ra những vụ đụng độ căng thẳng giữa một nhánh của Mặt trận Nusra và lực lượng Jaysh Al-Ahrar đối địch. Cuộc giao tranh này có sử dụng các vũ khí hạng nặng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran sẽ không rút quân khỏi Syria
Iran sẽ không rút quân khỏi Syria

VOV.VN - Hôm qua (3/6), Iran đã bác bỏ khả năng rút các cố vấn quân sự Iran khỏi Syria.

Iran sẽ không rút quân khỏi Syria

Iran sẽ không rút quân khỏi Syria

VOV.VN - Hôm qua (3/6), Iran đã bác bỏ khả năng rút các cố vấn quân sự Iran khỏi Syria.

Lực lượng Kurd ở Syria đồng ý rút khỏi thị trấn chiến lược Manbij
Lực lượng Kurd ở Syria đồng ý rút khỏi thị trấn chiến lược Manbij

VOV.VN - Trong một thông cáo, lực lượng người Kurd cho biết đã rút những “cố vấn quân sự” cuối cùng khỏi Manbij, Syria.

Lực lượng Kurd ở Syria đồng ý rút khỏi thị trấn chiến lược Manbij

Lực lượng Kurd ở Syria đồng ý rút khỏi thị trấn chiến lược Manbij

VOV.VN - Trong một thông cáo, lực lượng người Kurd cho biết đã rút những “cố vấn quân sự” cuối cùng khỏi Manbij, Syria.

Gần 100 bộ tộc Syria thành lập mặt trận kháng chiến chống Mỹ
Gần 100 bộ tộc Syria thành lập mặt trận kháng chiến chống Mỹ

Lãnh đạo hơn 70 bộ tộc tại Syria đã thông báo thành lập một liên minh phản đối sự hiện diện của Mỹ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ trên lãnh thổ nước này.

Gần 100 bộ tộc Syria thành lập mặt trận kháng chiến chống Mỹ

Gần 100 bộ tộc Syria thành lập mặt trận kháng chiến chống Mỹ

Lãnh đạo hơn 70 bộ tộc tại Syria đã thông báo thành lập một liên minh phản đối sự hiện diện của Mỹ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ trên lãnh thổ nước này.

Iraq mở cuộc không kích nhắm vào IS ở nước láng giềng Syria
Iraq mở cuộc không kích nhắm vào IS ở nước láng giềng Syria

VOV.VN - Quân đội Iraq sáng 7/6 thông báo đã mở cuộc không kích nhằm vào mục tiêu của IS bên trong lãnh thổ nước láng giềng Syria.

Iraq mở cuộc không kích nhắm vào IS ở nước láng giềng Syria

Iraq mở cuộc không kích nhắm vào IS ở nước láng giềng Syria

VOV.VN - Quân đội Iraq sáng 7/6 thông báo đã mở cuộc không kích nhằm vào mục tiêu của IS bên trong lãnh thổ nước láng giềng Syria.

Tổng thống Putin: Syria không phải là bãi thử vũ khí của Nga
Tổng thống Putin: Syria không phải là bãi thử vũ khí của Nga

VOV.VN - Tổng thống Putin khẳng định không coi Syria là bãi thử vũ khí dù thừa nhận vũ khí Nga được nâng cấp đáng kể nhờ kinh nghiệm chiến đấu vô giá tại đây.

Tổng thống Putin: Syria không phải là bãi thử vũ khí của Nga

Tổng thống Putin: Syria không phải là bãi thử vũ khí của Nga

VOV.VN - Tổng thống Putin khẳng định không coi Syria là bãi thử vũ khí dù thừa nhận vũ khí Nga được nâng cấp đáng kể nhờ kinh nghiệm chiến đấu vô giá tại đây.