Liên Hợp Quốc kêu gọi Triều Tiên ngừng các hoạt động thử tên lửa

VOV.VN -Liên Hợp Quốc vừa kêu gọi Triều Tiên ngừng các hoạt động thử tên lửa, sau khi nước này tiến hành vụ phóng thử mới nhất vào cuối tuần qua.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường nhật ở trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Stephane Dujarric nhấn mạnh những hành động này của Triều Tiên đe dọa an ninh của khu vực cũng như quốc tế.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên (Ảnh: TV Chosun)

 “Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lên án việc Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo. Hành động này vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an và là một mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh trong khu vực. Tổng thư ký kêu gọi Triều Tiên thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế và quay trở lại con đường phi hạt nhân hoá"- ông Stephane Dujarric nói.

Ngày 22/5, CHDCND Triều Tiên xác nhận nước này đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo chiến lược tầm trung mới hôm 21/5, qua đó đánh dấu vụ thử thành công thứ hai trong vòng một tuần qua.

Cùng ngày, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng Un đã phê chuẩn việc triển khai một loại tên lửa đạn đạo tầm trung mới để sử dụng trong chiến đấu. Trước đó, nhà lãnh đạo Kim Châng Un đã theo dõi vụ phóng tên lửa đất đối đất Pukguksong-2 thế hệ mới hôm 21/5, bày tỏ hài lòng về độ chính xác nhằm trúng mục tiêu của tên lửa này và gọi đây là một "vũ khí chiến lược thành công"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc “xin” Mỹ cho 100 ngày để chuẩn bị trừng phạt Triều Tiên
Trung Quốc “xin” Mỹ cho 100 ngày để chuẩn bị trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Đây là khoảng thời gian trì hoãn trước khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các công ty của Trung Quốc có dính líu tới Triều Tiên.

Trung Quốc “xin” Mỹ cho 100 ngày để chuẩn bị trừng phạt Triều Tiên

Trung Quốc “xin” Mỹ cho 100 ngày để chuẩn bị trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Đây là khoảng thời gian trì hoãn trước khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các công ty của Trung Quốc có dính líu tới Triều Tiên.

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngay lập tức phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng ngày 22/3.

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngay lập tức phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng ngày 22/3.

Hàn Quốc muốn đối thoại với Triều Tiên bất chấp vụ phóng tên lửa
Hàn Quốc muốn đối thoại với Triều Tiên bất chấp vụ phóng tên lửa

VOV.VN - Hàn Quốc muốn nối lại các cuộc đối thoại với Triều Tiên nhưng vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục cùng cộng đồng quốc tế áp lệnh trừng phạt nước này.

Hàn Quốc muốn đối thoại với Triều Tiên bất chấp vụ phóng tên lửa

Hàn Quốc muốn đối thoại với Triều Tiên bất chấp vụ phóng tên lửa

VOV.VN - Hàn Quốc muốn nối lại các cuộc đối thoại với Triều Tiên nhưng vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục cùng cộng đồng quốc tế áp lệnh trừng phạt nước này.

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên
Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên hôm 11/4 đã lên tiếng tố cáo việc quân đội Mỹ triển khai một cụm tàu tấn công tới bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên hôm 11/4 đã lên tiếng tố cáo việc quân đội Mỹ triển khai một cụm tàu tấn công tới bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh
Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

VOV.VN - Theo KCNA, các hoạt động quân sự của Mỹ đang đẩy bán đảo Triều Tiên đến gần hơn bờ vực chiến tranh.

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

VOV.VN - Theo KCNA, các hoạt động quân sự của Mỹ đang đẩy bán đảo Triều Tiên đến gần hơn bờ vực chiến tranh.

Trung Quốc phản ứng việc Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo
Trung Quốc phản ứng việc Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Ngay sau khi Triều Tiên phóng thử một tên lửa đạn đạo hôm 21/5, các quốc gia Đông Bắc Á, trong đó có Trung Quốc, đã đưa ra phản ứng chính thức. 

Trung Quốc phản ứng việc Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo

Trung Quốc phản ứng việc Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Ngay sau khi Triều Tiên phóng thử một tên lửa đạn đạo hôm 21/5, các quốc gia Đông Bắc Á, trong đó có Trung Quốc, đã đưa ra phản ứng chính thức.