Liên Hợp Quốc lo ngại trước việc Ai Cập tử hình 529 người

VOV.VN - Theo Liên Hợp Quốc, số lượng lớn người bị kết án tử hình đã "gây sốc chưa từng có trong lịch sử gần đây của loài người".

Hôm 25/3, Liên Hợp Quốc bày tỏ “vô cùng lo ngại” trước việc một tòa án hình sự của Ai Cập hôm 24/3 kết án tử hình 529 thành viên thuộc Tổ chức Anh em Hồi giáo.

Theo ông Rupert Colville – người phát ngôn của Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền, việc kết án tử hình vi phạm nhiều thủ tục tố tụng tư pháp trong quá trình xét xử, vi phạm luật nhân quyền quốc tế.   

Tổ chức Anh em Hồi giáo ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi tại Al-Matareya, ngoại ô Cairo (Ảnh: Tân Hoa xã)

Theo ông Colville, số lượng lớn người bị kết án tử hình đã "gây sốc chưa từng có trong lịch sử gần đây của loài người".

Trước đó, ngày 24/3, Tòa án Hình sự Ai Cập kết án tử hình 529 thành viên Tổ chức Anh em Hồi giáo về nhiều tội danh, trong đó có tội giết người, động thái cho thấy quân đội ngày càng mạnh tay với tổ chức này. Hầu hết những người này bị bắt giữ trong các cuộc đụng độ xảy ra ở tỉnh miền Nam Minya sau khi lực lượng quân đội phá bỏ 2 trại biểu tình của Tổ chức Anh em Hồi giáo tại Cairo hôm 14/3.

Cũng trong ngày 25/3, Ai Cập lại mở một thêm một phiên tòa xét xử  683 thành viên thuộc tổ chức Anh em Hồi giáo với cáo buộc giết người và phá hoại.

Trong số các bị cáo này có cả lãnh đạo hàng đầu của Tổ chức Anh em Hồi giáo, ông Mohammed Bardie. Trong phiên tòa diễn ra ngày 25/3, chỉ có 60 trong số 683 người có mặt tại tòa.

Những người còn lại bị xét xử vắng mặt. Ông Bardie- thủ lĩnh tinh thần của Tổ chức Anh em Hồi giáo, mặc dù cũng có tên trong danh sách xét xử, nhưng cũng không được nhà chức trách đưa ra trước tòa do những lý do an ninh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Ai Cập cáo buộc Anh em Hồi giáo tấn công bạo lực
Quân đội Ai Cập cáo buộc Anh em Hồi giáo tấn công bạo lực

VOV.VN - Quân đội Ai Cập đã cáo buộc phong trào Anh em Hồi giáo gây ra vụ tấn công khiến 1 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Quân đội Ai Cập cáo buộc Anh em Hồi giáo tấn công bạo lực

Quân đội Ai Cập cáo buộc Anh em Hồi giáo tấn công bạo lực

VOV.VN - Quân đội Ai Cập đã cáo buộc phong trào Anh em Hồi giáo gây ra vụ tấn công khiến 1 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Ai Cập: Anh em Hồi giáo muốn lặp lại kịch bản Syria
Ai Cập: Anh em Hồi giáo muốn lặp lại kịch bản Syria

VOV.VN - Tổ chức Anh em Hồi giáo vẫn chưa từ bỏ giấc mơ trở lại nắm quyền và muốn thực hiện ý đồ của mình thông qua biện pháp bạo lực.

Ai Cập: Anh em Hồi giáo muốn lặp lại kịch bản Syria

Ai Cập: Anh em Hồi giáo muốn lặp lại kịch bản Syria

VOV.VN - Tổ chức Anh em Hồi giáo vẫn chưa từ bỏ giấc mơ trở lại nắm quyền và muốn thực hiện ý đồ của mình thông qua biện pháp bạo lực.

Tổ chức Anh em Hồi giáo bị xếp vào danh sách khủng bố
Tổ chức Anh em Hồi giáo bị xếp vào danh sách khủng bố

VOV.VN -Ngày 25/12, chính phủ Ai Cập chính thức xếp Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) vào danh sách khủng bố.

Tổ chức Anh em Hồi giáo bị xếp vào danh sách khủng bố

Tổ chức Anh em Hồi giáo bị xếp vào danh sách khủng bố

VOV.VN -Ngày 25/12, chính phủ Ai Cập chính thức xếp Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) vào danh sách khủng bố.

Cuối năm, Ai Cập bắt giữ thêm thủ lĩnh Anh em Hồi giáo
Cuối năm, Ai Cập bắt giữ thêm thủ lĩnh Anh em Hồi giáo

VOV.VN - Ngoài ra Bộ Tư pháp Ai Cập cho biết nước này đã sung công tài sản của 572 thủ lĩnh Anh em Hồi giáo.

Cuối năm, Ai Cập bắt giữ thêm thủ lĩnh Anh em Hồi giáo

Cuối năm, Ai Cập bắt giữ thêm thủ lĩnh Anh em Hồi giáo

VOV.VN - Ngoài ra Bộ Tư pháp Ai Cập cho biết nước này đã sung công tài sản của 572 thủ lĩnh Anh em Hồi giáo.

Ai Cập xét xử thủ lĩnh tối cao Tổ chức Anh em Hồi giáo
Ai Cập xét xử thủ lĩnh tối cao Tổ chức Anh em Hồi giáo

VOV.VN - Đây là lần xuất hiện đầu tiên của ông Badie kể từ khi ông này bị bắt giữ hồi tháng 8 vừa qua.

Ai Cập xét xử thủ lĩnh tối cao Tổ chức Anh em Hồi giáo

Ai Cập xét xử thủ lĩnh tối cao Tổ chức Anh em Hồi giáo

VOV.VN - Đây là lần xuất hiện đầu tiên của ông Badie kể từ khi ông này bị bắt giữ hồi tháng 8 vừa qua.

Chính quyền Ai Cập mạnh tay với tổ chức Anh em Hồi giáo
Chính quyền Ai Cập mạnh tay với tổ chức Anh em Hồi giáo

VOV.VN - 54 thành viên tổ chức Anh em Hồi giáo đã bị chính quyền lâm thời Ai Cập bắt giữ ngày 26/12 với nhiều cáo buộc.

Chính quyền Ai Cập mạnh tay với tổ chức Anh em Hồi giáo

Chính quyền Ai Cập mạnh tay với tổ chức Anh em Hồi giáo

VOV.VN - 54 thành viên tổ chức Anh em Hồi giáo đã bị chính quyền lâm thời Ai Cập bắt giữ ngày 26/12 với nhiều cáo buộc.