Liên Hợp Quốc mất kiên nhẫn với các cuộc đối thoại hòa bình Syria

VOV.VN - Sẽ không có thêm vòng đối thoại hòa bình nào cho đến khi các bên nhất trí được các điều khoản cơ bản về việc chuyển giao quyền lực chính trị ở Syria.

Thông tin trên được Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura đưa ra trong cuộc họp báo tại Geneva ngày 9/6. Ông de Mistura bày tỏ không hài lòng về những bước tiến gần đây trong các cuộc đối thoại hòa bình Syria.

Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura. Ảnh UN

“Chúng tôi mong muốn các bên có những cuộc đối thoại cấp chuyên gia về vấn đề này và tôi sẽ không tham gia vào các cuộc đối thoại. Thời gian vẫn chưa chín muồi cho một vòng đối thoại chính thức thứ 3 về Syria.

Trên thực tế chúng tôi rất mong muốn tổ chức và tham gia các cuộc đối thoại hòa bình này sớm nhất có thể, nhưng các điều kiện vẫn chưa cho phép”, ông de Mistura nói.

Ông de Mistura cho biết, đã nhận được những thông tin tích cực về việc thả tự do cho một số lượng lớn các tay súng bị Chính phủ Syria bắt giữ. Ông de Mistura nhận định, đây có thể là quyết định được đưa ra nhân dịp tháng lễ Ramadan hoặc cũng có thể là quyết định đơn phương thiện chí của Chính phủ Syria muốn giải quyết những vấn đề còn tồn tại.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc cũng cho biết, Chính phủ Syria đã tán thành cho các hoạt động hỗ trợ tại tất cả 19 khu vực đang bị phong tỏa trong tháng này, nhưng kêu gọi cần phải đưa ra các hành động cần thiết để đảm bảo hoạt động chuyển giao hàng viện trợ được thực hiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân chính phủ Syria lần đầu tiếp cận “thủ phủ” Raqqa của IS
Quân chính phủ Syria lần đầu tiếp cận “thủ phủ” Raqqa của IS

VOV.VN - Dưới sự yểm trợ của Nga, lần đầu tiên kể từ tháng 8/2014, quân đội Syria đã tiếp cận Raqqa, thành phố được IS coi là “thủ phủ” của chúng.

Quân chính phủ Syria lần đầu tiếp cận “thủ phủ” Raqqa của IS

Quân chính phủ Syria lần đầu tiếp cận “thủ phủ” Raqqa của IS

VOV.VN - Dưới sự yểm trợ của Nga, lần đầu tiên kể từ tháng 8/2014, quân đội Syria đã tiếp cận Raqqa, thành phố được IS coi là “thủ phủ” của chúng.

Tổng thống Syria khẳng định quyết tâm chống khủng bố
Tổng thống Syria khẳng định quyết tâm chống khủng bố

VOV.VN - Tổng thống Syria Bashar Al-Assad tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến cho đến khi những gốc rễ của chủ nghĩa khủng bố bị xóa bỏ hoàn toàn.

Tổng thống Syria khẳng định quyết tâm chống khủng bố

Tổng thống Syria khẳng định quyết tâm chống khủng bố

VOV.VN - Tổng thống Syria Bashar Al-Assad tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến cho đến khi những gốc rễ của chủ nghĩa khủng bố bị xóa bỏ hoàn toàn.

Quân đội Syria áp sát “thủ phủ” Raqqa của IS
Quân đội Syria áp sát “thủ phủ” Raqqa của IS

VOV.VN - Quân đội Syria ngày 4/7 đã tiến sát “thủ phủ” Raqqa của IS xiết chặt vòng vây tổ chức khủng bố này.

Quân đội Syria áp sát “thủ phủ” Raqqa của IS

Quân đội Syria áp sát “thủ phủ” Raqqa của IS

VOV.VN - Quân đội Syria ngày 4/7 đã tiến sát “thủ phủ” Raqqa của IS xiết chặt vòng vây tổ chức khủng bố này.

Syria có nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử
Syria có nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử

VOV.VN - Ngày 6/6, bà Hadiyeh al-Abbas, một thành viên của đảng cầm quyền al-Baath được bầu làm nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử của Syria. 

Syria có nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử

Syria có nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử

VOV.VN - Ngày 6/6, bà Hadiyeh al-Abbas, một thành viên của đảng cầm quyền al-Baath được bầu làm nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử của Syria.